Khởi tố ba sinh viên ĐH Bách Khoa mua bán bằng tiến sĩ giả

03/07/2012 06:50
Lại Hà (Tổng hợp)
(GDVN) - Ngày 1/7, sau khi làm xong thủ tục pháp y nhằm làm rõ nguyên nhân tử vong của chị Vũ Phương Thủy (22 tuổi, quê TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk, sinh viên Trường ĐH Tài chính Marketing), CQĐT Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng.
Theo Kienthuc: Trước đó khoảng 8h50 ngày 30/6, một số bạn học chung phát hiện có dấu hiệu bất thường khi nhiều lần gọi cửa phòng trọ của Thủy tại số 4/9C đường số 3, khu phố 5, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức nên báo cho chủ nhà trọ. Khi mọi người cùng phá cửa phòng thì phát hiện Thủy đã chết trong tư thế treo cổ. Được biết Thủy từng là hoa khôi “nữ sinh thanh lịch” trong cuộc thi dành cho nữ sinh cấp 3 ở TP.Buôn Ma Thuột. Hiện gia đình và bạn bè vẫn chưa rõ nguyên nhân Thủy treo cổ quyên sinh.Khởi tố 3 sinh viên Bách Khoa mua bán bằng tiến sĩ giả Theo VTCNews: Ngày 02/7, Cơ quan cảnh sát điều tra – CA quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với gồm Đào Anh Tuấn (28 tuổi, ở Thái Bình) và Vũ Đình Quyến (30 tuổi, ở Thanh Hóa) và Nguyễn Đăng Đức (25 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội) - đã và đang theo học tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Trước đó, trong khi 3 sinh viên trên đang thực hiện hành vi mua bán 1 tấm bằng giả tại một quán cà phê trên phố Phương Liên (quận Đống Đa) thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nơi cư trú, lực lượng chức năng phát hiện thêm 10 tấm văn bằng giả, trong đó có 1 bằng tiến sĩ. Qua đấu tranh khai thác, 3 sinh viên khai bán số văn bằng giả trên với giá 5-9 triệu đồng, riêng bằng tiến sĩ có giá 13 triệu đồng. Ngoài ra, sinh viên Tuấn còn thuê Nguyễn Đăng Đức làm giả 2 tấm bằng tiến sỹ và thạc sỹ với giá 3 triệu đồng/tấm. Tại chỗ trọ của Đức, CQĐT đã phát hiện nhiều bằng giả các loại như bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng và các loại bằng thạc sỹ, tiến sỹ… Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.Quảng Ngãi: Học sinh đòi tự sát vì bị hiếp dâm tập thể Theo VietNamNet: Ngày 2/7, TAND tỉnh Quảng Ngãi đã xét xử sơ thẩm vụ án hiếp dâm và tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Vinh Linh, SN 1996, ngụ xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi 8 năm tù giam và Võ Minh Nhớ, SN 1995, ngụ xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ 14 năm tù giam. Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, khoảng 11h ngày 21/10/2011, hai bị cáo Nguyễn Vinh Linh và Võ Minh Nhớ, đang ngồi uống rượu trước cổng trường THPT ĐP2, thuộc huyện Đức Phổ. Phát hiện em N.T.L. (SN 1996, đang là học sinh lớp 10) đi bộ trước cổng trường ra nên Linh rủ L. vào ngồi chơi. Do quen biết từ trước nên L. vào. Nhậu đến khoảng 12h cùng ngày, Linh gọi điện thoại cho Trần Văn Phương, ở thôn Nga Mân, xã Phổ Cường bảo cho mượn nhà. Linh và Nhớ lên kế hoạch rủ em L. về nhà Phương nhậu và làm trò đồi bại với L. Linh, Nhớ rủ L. đi chơi, em L. đồng ý và theo Nhớ đến nhà Phương. Tại đây cả hai tên đã thay phiên nhau hiếp dâm em L. Sau khi hãm hiếp xong, bọn chúng chở L. đến trường THPT ĐP2. Vô lớp học nhưng cảm thấy tủi nhục nên em L. không học được và bỏ đi đến Trạm y tế xã Phổ Khánh mua thuốc ngủ tự tử chết. Nhân viên tế nghi ngờ nên không bán thuốc. Em L. đi bộ ra đường Quốc lộ 1A với ý định lao người vào xe ô tô đang chạy trên đường để tự tử nhưng được người bạn gái học cùng lớp phát hiện can ngăn nên không thực hiện được ý định tự tử. Riêng tên Linh và Nhớ sau khi hiếp dâm, sợ nạn nhân có thai nên nhờ người nhắn em L. mua thuốc ngừa thai uống. Gia đình em L. biết chuyện đã làm đơn tố cáo tên Linh và Nhớ. Công an huyện Đức Phổ đã bắt tên hai tên đồi bại trên.Bắc Ninh: Tạm giam một trưởng phòng nội vụ huyện TTXVN đưa tin: Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố các bị can về tội danh “Giả mạo trong công tác.” Đó là các bị can Nguyễn Duy Thắng (sinh năm 1975) - Trưởng phòng Nội vụ huyện Gia Bình, Bắc Ninh; Trịnh Minh Trường (sinh năm 1979), Chuyên viên phòng Nội vụ huyện Gia Bình; Nguyễn Văn Nhậm (sinh năm 1954) - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Bình; Nguyễn Văn Kỳ (sinh năm 1967) - Cán bộ tổ chức Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Gia Bình. Đồng thời, cơ quan điều tra ra quyết định bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc, nhà riêng đối với Nguyễn Duy Thắng và Trịnh Minh Trường. Ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Nhậm và Nguyễn Văn Kỳ. Những sai phạm của các bị cáo liên quan đến hồ sơ tuyển dụng giáo viên ở các trường tiểu học và trường trung học cơ sở huyện Gia Bình, theo đó năm 2011 từ 103 chỉ tiêu (đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt) đã bị nâng lên 146 chỉ tiêu. Trong quá trình thay đổi các văn bản hồ sơ tuyển dụng có dấu hiệu tiêu cực. Cơ quan an ninh điều tra đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Gia Bình đình chỉ chức vụ, đình chỉ công tác đối với các bị can để phục vụ công tác điều tra. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Lá thư cảm động của một giáo viên sau vụ quay cóp ở trường Đồi Ngô

Chùm ảnh: Ký ức một thời lớp học trong kháng chiến 

"Chưa bao giờ nền giáo dục kém và đáng xấu hổ thế này"

Scandal "chảnh" của SV Ngoại thương bị gắn vào phim "Kẻ diệt chủng"

Đắng lòng nhà trọ ổ chuột sinh viên (P10)

Những hình ảnh "ấn tượng" chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 12

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Lại Hà (Tổng hợp)