Lao động trình độ đại học trở lên thất nghiệp tăng, chạm mốc 237 ngàn người

28/12/2017 06:44
Linh Hương
(GDVN) - Trong quý 3/2017, cả nước có 610.900 lao động thanh niên thất nghiệp, tăng 35.800 so với quý 2.

Theo Bản tin cập nhật thị trường lao động vừa được Viện Khoa học-Lao động và Xã hội công bố, tỷ lệ thất nghiệp của nhóm trình độ "đại học trở lên" trong quý 3 tăng mạnh so với quý 2/2017.

Trong quý 3/2017, cả nước có 610.900 lao động thanh niên thất nghiệp, tăng 35.800 so với quý 2. Tỉ lệ thất nghiệp chung của quý 3 là 2,21%. 

Trong quý 3/2017, cả nước có 610.900 lao động thanh niên thất nghiệp, tăng 35.800 so với quý 2. (Ảnh minh họa: Báo Người lao động)
Trong quý 3/2017, cả nước có 610.900 lao động thanh niên thất nghiệp, tăng 35.800 so với quý 2. (Ảnh minh họa: Báo Người lao động)

Mặc dù giảm nhẹ so với 2,95% của quý trước, nhưng đồng bằng sông Cửu Long vẫn có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất 2,91%; tiếp đến vùng Đông Nam bộ 2,68%.

Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở vùng trung du miền núi phía bắc 0,97% và Tây nguyên 1,32%.

Số người thất nghiệp dài hạn (12 tháng trở lên) chiếm 27,4% tổng số người thất nghiệp.

Lao động trình độ đại học trở lên thất nghiệp tăng, chạm mốc 237 ngàn người ảnh 2Dự kiến chi 1.300 tỷ đồng để “xuất khẩu” cử nhân thất nghiệp ra nước ngoài

Đáng lưu ý, sau hai quý liên tiếp tỉ lệ thất nghiệp của nhóm có trình độ đại học giảm còn 2-3% thì đã đột ngột tăng trở lại 4,5% trong quý 3.

Số người thất nghiệp có trình độ đại học trở lên là 237.000 người, tăng 53.900 người so với quý 2.

Nhóm trình độ cao đẳng cũng có tỉ lệ thất nghiệp cao với 4,88% so với tỉ lệ thất nghiệp chung của cả nước chỉ 2,21%.

Dự báo trong quý 4, ngành sẽ giảm việc làm là khai khoáng. Tuy nhiên, một số ngành sẽ cần tuyển dụng nhiều lao động trong thời gian tới là công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; vận tải kho bãi và kinh doanh bất động sản.

Linh Hương