Nữ giáo sư giết 3 đồng nghiệp; Nữ sinh lớp 9 dìm chết bạn lĩnh án

26/09/2012 10:19
Đ.Q(Tổng hợp từ PLVN,Tuổi trẻ)
(GDVN) - Một nhà nghiên cứu sinh vật học người Mỹ vừa bị kết án tù chung thân mà không được ân xá vì đã giết chết 3 đồng nghiệp và làm bị thương 3 người khác trong một vụ xả súng năm 2010. Nữ sinh lớp 9 dìm bạn đến chết bị tuyên án 9 năm tù giam.
Nữ giáo sư lĩnh án vì giết 3 đồng nghiệp

Một nhà nghiên cứu sinh vật học người Mỹ vừa bị kết án tù chung thân mà không được ân xá vì đã giết chết 3 đồng nghiệp và làm bị thương 3 người khác trong một vụ xả súng năm 2010.

Một bồi thẩm đoàn đã chỉ mất 20 phút để buộc tội Amy Bishop, 47 tuổi, cựu giảng viên tại trường đại học Alabama, Huntsville. Theo cáo trạng, bực tức vì bị từ chối đưa vào biên chế, ngày 12/2/2010, Bishop đã mang theo một khẩu súng đến một buổi họp của khoa sinh vật học thuộc trường đại học Alabama.

Amy Bishop, người đã giết chết 3 đồng nghiệp.
Amy Bishop, người đã giết chết 3 đồng nghiệp.

HỘP THƯ TỐ CÁO TIÊU CỰC GIÁO DỤC

Tại đây, nữ giáo sư đã được đào tạo tại Đại học Havard này nã đạn thẳng vào những đồng nghiệp đang có mặt trong cuộc họp, làm trưởng khoa sinh vật học Gopi Padila và 2 giáo sư khác thiệt mạng. 3 giáo sư khác cũng đã bị trúng đạn trong vụ tấn công.
Nữ giảng viên này đã thoát án tử hình nhờ việc tự nguyện nhận tội hồi đầu tháng 9. Tuy nhiên, bà ta đang đối mặt với cáo buộc giết chết anh trai ruột vào năm 1986.

Nữ sinh lớp 9 dìm chết bạn lĩnh án

Sáng (25/9), Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Lệ Giang (SN 1997, trú tại xã Thắng Lợi) đã gây ra vụ giết người xảy ra ngày 11/5/2012.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát, chiều ngày 11/5, Nguyễn Thị Lệ Giang cùng hai bạn thân học cùng lớp 9B, trường THCS Thắng Lợi là Nguyễn Thị Ngoan ở thôn Phù Đỉnh và Đặng Thị Thùy ở thôn Dương Nội đi chơi cùng nhau.

Khi về, Giang cảm thấy tủi thân vì nghĩ Ngoan và Thùy không để ý đến mình và nảy sinh ý định muốn tự tử. Khoảng 19h, Giang và Thùy chờ Ngoan cạnh ao làng Phù Đỉnh để cùng đi ăn kem nhưng Ngoan không tới nên Thùy đứng dậy bỏ về.

Bị cáo Nguyễn Thị Lệ Giang trước vành móng ngựa.
Bị cáo Nguyễn Thị Lệ Giang trước vành móng ngựa.

Bất ngờ Giang dùng tay phải lôi mạnh Thùy khiến cả hai cùng ngã xuống ao (mực nước khoảng 60 – 70cm). Thấy Thùy ngoi lên mặt nước, định nhoài người lên bờ, Giang liền dùng hai tay giữ ngang người Thùy ấn xuống nước và giữ chặt với mục đích dìm chết bạn.

Sau khi Thùy chết, Giang đi vào gần bờ ngụp xuống nước để tự tử nhưng không thành. Quan sát xung quanh không thấy ai nên Giang đẩy xe của Thùy xuống ao phi tang rồi lên xe của mình về nhà.

Chiều tối 11/5, anh Đặng Văn Kiểu (SN 1970, ở thôn Dương Thượng, bố của Thùy) đi làm đồng về không tìm thấy con gái vội vã cùng người thân đổ xô đi tìm nhưng không thấy.

Lo lắng, gia đình anh Kiểu trình báo công an xã. Đến khoảng 16h ngày 12/5, công an phát hiện xác Đặng Thị Thùy chết nổi dưới ao nước ở thôn Dương Thượng.

Sau khi khám nghiệm hiện trường và mổ pháp y sơ bộ, phát hiện khuôn mặt Thùy bị sưng phù, biến dạng hoàn toàn. Hai mắt lồi cao, hai bên gò má tím đen, bầm dập. Cổ có vêt bầm hình ngón tay. Hai tay và chân có vết bầm tím.

Đặc biệt, phổi và dạ dày không có dấu hiệu của chết đuối. Hơn nữa, trong ao chỉ có khoảng 60 cm nước. Vì vậy, nhận định ban đầu Thùy bị chết đuối gần như bị bác bỏ.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Thị Lê Giang để điều tra. Qua đấu tranh khai thác, Giang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Do có mâu thuẫn nên đã dìm chết Thùy xuống ao nước rồi ném xe đạp của Thùy xuống để phi tang.

Ngày 17/5, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Lê Giang về tội “giết người”

Sau khi nghị án, TAND tỉnh Hưng Yên tuyên án Nguyễn Thị Giang 9 năm tù giam về tội giết người theo khoản 1, điều 93, Bộ luật hình sự.

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Cục Khảo thí trả lời SV gửi tâm thư tới Bộ trưởng Phạm Vũ Luận

GS Nguyễn Xuân Hãn: "Chương trình SGK hiện nay có hại cho học sinh"

'Thật bi hài! Cả đời làm giáo dục, tôi chưa gặp chuyện như ĐH Tây Đô'

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tỉnh nói về thu hút nhân tài ở Bộ Quốc Phòng

Tài liệu của độc giả "tố" TS Lê Thẩm Dương đạo văn

SV gửi tâm thư tới Bộ trưởng Giáo dục: "Em bị biến thành Chí Phèo..." 

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Đ.Q(Tổng hợp từ PLVN,Tuổi trẻ)