Ông Nguyễn Kim Sơn được tín nhiệm giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

14/03/2021 13:20
Theo VNU
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- 100% cử tri nơi công tác tán thành giới thiệu Giám đốc Đại học Quốc gia Hà NỘI Nguyễn Kim Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Thực hiện Công văn số 219-CV/VPTW ngày 10/3/2021 của Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai quy trình giới thiệu đại biểu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn; Ban Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội và đông đủ các cử tri là công chức, viên chức, người lao động thuộc Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hải - Phó Bí thư Thường trực, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội và đồng chí Võ Thị Minh Trang - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, CHủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội là nhân sự được Văn phòng Trung ương Đảng giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Hội nghị đã nghe đồng chí Võ Thị Minh Trang báo cáo quy trình lựa chọn giới thiệu và tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội khóa XV theo Luật Bầu cử Quốc hội và tóm tắt tiểu sử của đồng chí Nguyễn Kim Sơn.

100% cử tri nơi công tác tán thành giới thiệu Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

100% cử tri nơi công tác tán thành giới thiệu Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại Hội nghị, các cử tri Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội đã phát biểu ý kiến, nhận xét, đánh giá đối với ứng cử viên được giới thiệu. Theo đó, các ý kiến thống nhất đánh giá cao đồng chí Nguyễn Kim Sơn là người có năng lực, trí tuệ, trình độ, phẩm chất chính trị, đạo đức, có tầm nhìn, biết lắng nghe tiếng nói của cử tri. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật và hoàn toàn xứng đáng là Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị 100% cử tri Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội có mặt tại Hội nghị đã biểu quyết tán thành giới thiệu đồng chí Nguyễn Kim Sơn - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn

Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Kim Sơn

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Kim Sơn cảm ơn các cử tri Cơ quan Đại học Quốc gia Hà Nội đã tín nhiệm giới thiệu ông ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; đồng thời, cam kết sẽ hết lòng phục vụ sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Đồng chí Nguyễn Kim Sơn ý thức rất rõ việc ra ứng cử Đại biểu Quốc hội là nhiệm vụ của Đảng phân công. Đây là việc rất vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm rất cao.

Tiểu sử tóm tắt của đồng chí Nguyễn Kim Sơn:

Sinh năm 1966 tại xã Tân Trào, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2000. Nhận bằng cử nhân Ngữ văn năm 1990 tại Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội); Tiến sĩ ngành Văn học Việt Nam năm 1996; nghiên cứu sau tiến sĩ về Tư tưởng Nho giáo ở Việt Nam tại Đại học Harvard, Hoa Kỳ (2007-2008). Được bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư năm 2005.

Một số chức vụ lãnh đạo, quản lý đã đảm trách:

Tháng 4/1991 đến tháng 2/1999: cán bộ giảng dạy Khoa Ngữ văn;

Tháng 03/1999 đến 03/2002: cán bộ giảng dạy Khoa Văn học; Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Tháng 04/2002 đến tháng 03/2003: Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội:

Tháng 04/2003 đến tháng 4/2006: Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Tháng 05/2006 đến tháng 05/2007: Trưởng Phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội;

Tháng 11/2009 đến tháng 05/2010: Phó Hiệu trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc;

Tháng 01/2012 đến tháng 2/2016: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

Tháng 02/2016 đến tháng 06/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 06/2016 đến tháng 09/2016: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Tháng 09/2016 đến tháng 01/2019: Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông (từ tháng 02/2017).

Tháng 01/2019 đến nay: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông.

Tháng 02/2021, Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII

Theo VNU