Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đà Nẵng: đề xuất 4 phương án để cho học sinh đi học lại

01/10/2021 06:35
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát tốt thì ngành giáo dục dự kiến cho học sinh trở lại trường vào thời điểm giữa tháng 10, tùy theo từng khối lớp.

Lên 4 phương án

Những ngày qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã phối hợp cùng với các lực lượng chức năng tiến hành đưa giáo viên, học sinh đang “mắc kẹt” tại các địa phương trở về thành phố để chuẩn bị cho ngày đến trường

Hàng ngàn giáo viên, học sinh vội vã trở về Đà Nẵng để chuẩn bị đi học trực tiếp từ giữa tháng 10. Ảnh: AN

Hàng ngàn giáo viên, học sinh vội vã trở về Đà Nẵng để chuẩn bị đi học trực tiếp từ giữa tháng 10. Ảnh: AN

Nếu tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt thì dự kiến đến giữa tháng 10, học sinh ở Đà Nẵng sẽ trở lại trường học trực tiếp. Do đó, ngành giáo dục Đà Nẵng cũng đã lên các phương án cụ thể.

Trao đổi với Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam ngày 30/9, Ông Mai Tấn Linh - Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng cho hay, hiện Sở đang có 4 phương án được đưa ra bàn bạc, để đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố thông qua.

Trong đó, phương án thứ nhất là học sinh lớp 9 và 12 sẽ đi học trực tiếp trở lại. Phương án hai, học sinh các khối lớp 12, 9, 6 và 1 được đi học trở lại.

Phương án ba là học sinh khối trung học phổ thông và lớp 9, 6, 1. Phương án thứ tư là toàn bộ học sinh đi học trở lại.

“Các phương án trên chỉ mới đưa ra để bàn bạc, thảo luận còn thực tiễn còn tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh tại địa phương. Khi cho học sinh trở lại trường thì sẽ phải đảm bảo an toàn, với các biện pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt đi kèm.

Trong đó có thể tính đến các phương án giãn cách khối lượng lớp, học sinh có mặt tại trường trong cùng một thời điểm. Sau đó, nếu tình hình chuyển biến tốt thì có thể tăng dần các khối lớp”, ông Linh nói.

Cũng theo ông Linh thì theo thống kê tính đến nay đã có hơn 95% giáo viên trên địa bàn thành phố được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin.

Nếu đến giữa tháng 10 thì sẽ tiêm đủ 2 mũi cho giáo viên, trừ các trường hợp thuộc diện phải trì hoãn tiêm do các yếu tố như: bệnh lý, mang thai...

“Trả lại” trường học

Trong đợt dịch vừa qua, Đà Nẵng đã trưng dụng 19 trường học từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông ở các quận, huyện để làm cơ sở cách ly y tế đối với các F1, F2.

Theo ông Linh thì để chuẩn bị năm học mới, Sở đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thời gian dừng tiếp nhận người vào cách ly tại các điểm cách ly y tế là trường học, để có thời gian vệ sinh trường, lớp, chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022.

“Hiện nay trên địa bàn chỉ còn 6 trường học là vẫn đang được dùng làm nơi cách ly, còn các cơ sở giáo dục khác đã được trả lại để phun khử khuẩn, vệ sinh, dọn dẹp. Trong 6 trường học này thì dự kiến đến ngày 15/10 cũng sẽ hoàn tất, để trả lại”, ông Linh nói.

Được trưng dụng làm cơ sở cách ly từ ngày 22/8, đến nay thì Trường trung học phổ thông Phan Châu Trinh (quận Hải Châu) đã “hoàn tất sứ mệnh” và được giao trả cho nhà trường.

Thầy Nguyễn Quang Hưng – Hiệu trưởng nhà trường cho hay, sau khi nhận bàn giao thì đã huy động giáo viên, nhân viên tiến hành dọn dẹp, phun khử khuẩn vệ sinh toàn bộ cơ sở vật chất để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường.

Từ ngày 29/9 đến hết ngày 6/10, Đà Nẵng dự kiến đón hơn 17.000 giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên, người hỗ trợ (đi cùng) thuộc 46 tỉnh, thành phố không ở trong vùng dịch tự túc phương tiện đường bộ để trở về thành phố.

AN NGUYÊN