Phú Thọ đạt tỷ lệ đỗ kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 là trên 97%

31/07/2019 06:00
Công Tiến
(GDVN) - Năm 2019, tỷ lệ đỗ kì thi trung học phổ thông quốc gia của tỉnh Phú Thọ đạt 97,7% (không tính thí sinh tự do), có 323 thí sinh thi trượt.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ cho biết, hệ trung học phổ thông có 11.708 thí sinh, tỉ lệ đạt 98,88%; hệ giáo dục thường xuyên có 1.296 thí sinh, tỉ lệ đỗ đạt 88,77%.

Tính chung cả 2 hệ thì tỷ lệ đỗ kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt 97,7% (không tính thí sinh tự do). Năm 2019, Phú Thọ có 323 thí sinh trượt kì thi trung học phổ thông quốc gia.

Năm 2019, tỷ lệ đỗ kì thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Phú Thọ đạt 97,7%. Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn
Năm 2019, tỷ lệ đỗ kì thi trung học phổ thông quốc gia tỉnh Phú Thọ đạt 97,7%. Ảnh minh họa: giaoduc.net.vn

Tỉnh Phú Thọ có 12 trường trung học phổ thông và 01 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên có tỷ lệ học sinh đỗ kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 đạt 100%.

Trường trung học phổ thông có tỷ lệ đỗ kì thi kì thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019 thấp nhất là Trường trung học phổ thông Minh Hoà - huyện Yên Lập (đạt 92,14%) và Trường cao đẳng nghề Phú Thọ (86,33%).

Công Tiến