Quảng Nam lên kế hoạch đón sinh viên Lào trở lại nhập học

11/07/2020 06:15
AN NGUYÊN
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Những sinh viên quốc tế này khi trở lại Quảng Nam học tập sẽ phải thực hiện cách ly theo quy định để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 10/7, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cho hay, tỉnh này vừa có công văn yêu cầu các Sở, ngành, Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn phối hợp thực hiện các nhiệm vụ nhằm tạo điều kiện cho sinh viên Lào và Campuchia trở lại nhập học.

Quảng Nam sẽ cách ly những du học sinh Lào khi những người này qua nhập học trở lại. Ảnh: AN

Quảng Nam sẽ cách ly những du học sinh Lào khi những người này qua nhập học trở lại. Ảnh: AN

Theo đó, Công an tỉnh sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo phòng Quản lý xuất nhập cảnh hỗ trợ việc lập thủ tục nhập cảnh đối với sinh viên Lào sang học tập tại Quảng Nam theo đề nghị của phía Lào.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cách ly tập trung đối với sinh viên Lào sang học tập tại Quảng Nam bảo đảm đúng các quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trường Đại học Quảng Nam làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam và các sở, ngành liên quan khẩn trương chuẩn bị chu đáo phương án tổ chức tiếp nhận, cách ly tập trung đối với sinh viên Lào nhập cảnh vào học tập tại các cơ sở đào tạo.

Đồng thời, làm đầu mối cung cấp danh sách sinh viên Lào cần nhập cảnh, phối hợp với Sở Ngoại vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh để thông báo cho các đơn vị liên quan, sinh viên Lào được biết.

Đồng thời, đề nghị phía Lào phối hợp thông báo cho sinh viên, học viên đi theo đoàn, nhập cảnh tại Cửa khẩu Đăk Ta Ốc (huyện Nam Giang, Quảng Nam) nhằm thuận lợi cho công tác đưa đón.

Sở Giao thông vận tải bố trí phương tiện để tiếp đón số sinh viên, học viên Lào nhập cảnh tại Cửa khẩu Đăk Ta Ốc – Nam Giang và đưa về nơi cách ly tập trung theo quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tiếp nhận vào khu cách ly tập trung tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) đối với số sinh viên Lào nhập cảnh.

AN NGUYÊN