Quảng Ninh có 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi tổ hợp khoa học xã hội

27/06/2019 14:28
LÃ TIẾN
(GDVN) - Tại điểm thi Trung học phổ thông Uông Bí (Quảng Ninh), 1 thí sinh bị đình chỉ do vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi tổ hợp khoa học xã hội.

Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh, sáng 27/6, toàn tỉnh có 11.461 thí sinh đăng ký dự thi môn thi Tổ hợp khoa học xã hội, có 11.336 thí sinh dự thi, với 494 phòng thi, 125 thí sinh vắng thi.

Buổi thi diễn ra an toàn, các điều kiện tổ chức thi tại các điểm thi ở Quảng Ninh cơ bản được đảm bảo.

Công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối đề thi, bài thi; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống cháy nổ;

Công tác y tế, an toàn thực phẩm, cấp điện thông suốt… tiếp tục được diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Giám thị phòng thi kiểm tra Atlat địa lý và các vật dụng mang vào phòng thi tại điểm thi Trung học phổ thông Hòn Gai (Ảnh: CTV)
Giám thị phòng thi kiểm tra Atlat địa lý và các vật dụng mang vào phòng thi tại điểm thi Trung học phổ thông Hòn Gai (Ảnh: CTV)

Tuy nhiên, điểm thi Trung học phổ thông Uông Bí có 1 thí sinh vi phạm quy chế thi do mang điện thoại vào phòng thi.

Môn tổ hợp khoa học xã hội là môn thi cuối cùng của Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019.

Môn thi tổ hợp khoa học xã hội gồm 3 bài thi thành phần: Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân. Tổng thời gian làm bài 150 phút, hình thức thi trắc nghiệm.

Thí sinh Quảng Ninh phấn khởi vì đề thi Ngữ văn “dễ thở”
Thí sinh Quảng Ninh phấn khởi vì đề thi Ngữ văn “dễ thở”

Đây là tổ hợp thi được nhiều thí sinh đăng ký dự thi để xét công nhận tốt nghiệp. Bởi các môn khoa học xã hội dễ học hơn.

Đặc biệt, trong tổ hợp này có môn Giáo dục công dân với rất nhiều nội dung là kiến thức thông thường mà các em được tiếp cận trong quá trình học tập và sinh sống.

Môn Địa lý có nhiều nội dung các em có thể trả lời trực tiếp câu hỏi căn cứ vào Atlat là tài liệu được mang vào.

Trong ba môn của tổ hợp khoa học xã hội, chỉ duy nhất môn Lịch sử khó hơn.

Kết thúc tổ hợp khoa học xã hội, nhiều thí sinh đánh giá môn thi Lịch sử khó nhất, gồm cả kiến thức lớp 11, 12.

Tuy nhiên mặt bằng chung là đề khá phù hợp với trình độ của các thí sinh, không đánh đố nhưng đòi hỏi sự tư duy.

Thí sinh Bùi Bích Phương, điểm thi Trung học phổ thông Ngô Quyền (thành phố Hạ Long) cho biết: “Em dự thi hai môn trong tổ hợp khoa học xã hội là Lịch sử và Địa lý. Đây cũng là những môn thi để em xét tuyển đại học.

Trong đó, môn Lịch sử khó nhất, kiến thức rộng vì có những phần liên quan đến kiến thức lịch sử thế giới của lớp 11.

Nhưng được thầy cô ôn tập khá kỹ nên em làm bài cũng tốt và rất vui khi kết thúc kỳ thi thuận lợi”.

Thí sinh điểm thi Trung học cơ sở thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ) ra về sau khi kết thúc môn thi tổ hợp khoa học xã hội (Ảnh: CTV)
Thí sinh điểm thi Trung học cơ sở thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ) ra về sau khi kết thúc môn thi tổ hợp khoa học xã hội (Ảnh: CTV)

Theo em Vũ Tố Uyên, điểm thi Trung học cơ sở thị trấn Trới (huyện Hoành Bồ), em ấn tượng nhất là những câu hỏi thực tế trong đề thi giáo dục công dân. Nhưng đề thi cũng đòi hỏi phải nắm chắc kiến thức và tư duy của thí sinh.

Trước đó, sáng 27/6, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thi quốc gia 2019 do ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) đã đến kiểm tra công tác thi quốc gia tại Quảng Ninh.

Đoàn công tác đã đến kiểm tra quy trình làm việc của Hội đồng thi Trung học phổ thông Hòn Gai (thành phố Hạ Long).

Tại đây, Cục trưởng Mai Văn Trinh đã thăm hỏi, động viên các cán bộ coi thi tại hội đồng thi.

Cục trưởng Mai Văn Trinh đã thăm hỏi, động viên các thí sinh trước môn thi cuối cùng (Ảnh: CTV)
Cục trưởng Mai Văn Trinh đã thăm hỏi, động viên các thí sinh trước môn thi cuối cùng (Ảnh: CTV)

Đến một số phòng thi tại Hội đồng thi Trung học phổ thông Hòn Gai khi chưa phát đề, Cục trưởng đã thăm hỏi, động viên các học sinh, chúc các em thi thành công và đặc biệt không gian lận trong kỳ thi.

Ông Trinh yêu cầu toàn thể cán bộ, giám thị coi thi phải đảm bảo an toàn, an ninh trường thi.

Đặc biệt là phải nhắc nhở thí sinh không được mang điện thoại, thiết bị nghe nhìn vào phòng thi.

Đồng thời phải cẩn thận từng khâu nhỏ nhất trong quá trình coi thi như ký tên, phát đề hoặc thu bài thi của thí sinh.

Ngoài ra, các lực lượng thanh tra, giám sát phải làm hết trách nhiệm để tránh vi phạm quy chế.

Cục trưởng Mai Văn Trinh nhấn mạnh: Toàn thể cán bộ, giám thị coi thi phải đảm bảo cho kỳ thi quốc gia chặt chẽ, đúng quy chế, nghiêm túc, nhưng không tạo không khí căng thẳng, để thí sinh có tâm lý thoải mái làm bài.

Kiểm tra phòng thi, nơi lưu trữ bài thi tại điểm thi Trung học phổ thông Hòn Gai, Cục trưởng Mai Văn Trinh đã lưu ý Ban Chỉ đạo thi quốc gia 2019 tỉnh Quảng Ninh, trưởng điểm thi tại đây phải hết sức lưu ý công tác đảm bảo an toàn, bảo mật bài thi, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra.

LÃ TIẾN