Quảng Ninh động viên 90 học sinh đi thi chọn học sinh giỏi quốc gia

10/01/2019 09:00
LÃ TIẾN
(GDVN) - Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2019, Quảng Ninh có 90 học sinh tham gia với nỗ lực, quyết tâm đạt thành tích cao trong kỳ thi.

Ngày 9/1, tại Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức gặp mặt đội tuyển tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2019.

Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm nay, Quảng Ninh có 90 học sinh tham gia dự thi ở 11 bộ môn gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa động viên các thầy cô giáo, học sinh trước kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2019 (Ảnh: CTV)
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tặng hoa động viên các thầy cô giáo, học sinh trước kỳ thi học sinh giỏi quốc gia 2019 (Ảnh: CTV)

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, ngành giáo dục tỉnh đã cử 74 thầy, cô giáo có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn giỏi để tập huấn cho các em học sinh trong 78 ngày với 112 buổi học.

Bên cạnh đó, các em học sinh còn được nhiều giáo sư, giảng viên các trường đại học huấn luyện.

Theo kế hoạch, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 13/1 đến 15/1/2019.

Được biết, những năm qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách khích lệ các thí sinh đạt kết quả cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia.

Trong năm 2018, Quảng Ninh đạt 49 giải quốc gia, trong đó có 4 học sinh lọt vào vòng tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia dự thi Olympic quốc tế.

Đặc biệt, em Lê Kỳ Nam, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông chuyên Hạ Long đã xuất sắc đoạt huy chương đồng Olympic Vật lý châu Á, góp phần nâng cao vị thế của ngành Giáo dục Quảng Ninh trong cả nước.

LÃ TIẾN