Sáng nay, thí sinh làm bài môn Ngữ văn trong 120 phút

25/06/2018 07:06
Thùy Linh
(GDVN) - Sáng 25/6, hơn 900.000 thí sinh cả nước bước vào kỳ thi quốc gia 2018 với môn Ngữ văn. Đây cũng là môn thi duy nhất bằng hình thức tự luận.

Theo quy định, những em đến muộn quá 15 phút kể từ khi tính giờ làm bài (7h35) sẽ không được phép dự thi.

Kỳ thi quốc gia 2018, cả nước có 2.144 điểm thi với 39.689 phòng thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm minh, kỷ luật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã huy động hơn 4.000 thanh tra cắm chốt tại các điểm thi cùng hơn 45.000 cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp các địa phương tổ chức thi.

Sáng 25/6, hơn 900.000 thí sinh cả nước bước vào kỳ thi quốc gia 2018 với môn Ngữ văn. Đây cũng là môn thi duy nhất bằng hình thức tự luận. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)
Sáng 25/6, hơn 900.000 thí sinh cả nước bước vào kỳ thi quốc gia 2018 với môn Ngữ văn. Đây cũng là môn thi duy nhất bằng hình thức tự luận. (Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn)

Trước đó, tại hội nghị công tác truyền thông ngày 16/6 diễn ra ở Thanh Hoá, ông Nguyễn Huy Bằng - Chánh thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo tình trạng thí sinh gian lận bằng công nghệ cao.

Ông đặc biệt lưu ý các thiết bị tinh vi, được ngụy trang bằng nhiều cách, đặc biệt camera, máy ghi âm, ghi hình giấu trong máy tính (vật dụng được mang vào phòng thi đối với một số môn) hoặc thẻ ATM giả, tai nghe không giây rất nhỏ.

Chánh thanh tra đề nghị giám thị làm việc tập trung, nghiêm túc, nhắc nhở, kiểm tra cẩn thận khi thí sinh vào phòng thi đồng thời chú ý quan sát để phát hiện các hiện tượng bất thường.

Vấn đề mang điện thoại vào phòng thi tiếp tục được nhắc nhở trong chiều 24/6, khi sĩ tử đến trường thi làm thủ tục. Những năm trước, nhiều thí sinh bị đình chỉ thi vì mang điện thoại vào phòng, dù sử dụng hay không.

Thùy Linh