Sinh viên hãy chọn đúng ngành để không thất nghiệp

11/02/2012 06:00
Hồ Sỹ Anh
(GDVN) - Do không lựa chọn đúng ngành học mà nhiều sinh viên sau khi ra trường đã bị thất nghiệp hoặc làm trái ngành, và điều đó rất lãng phí.

Xoay quanh vấn đề này, bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội chia sẻ:

Vấn đề việc là một vấn đề cấp thiết

Vấn đề việc làm đối với mỗi quốc gia đều là vấn đề rất quan trọng, đặc biệt là đối với giới trẻ. Một đất nước mà sử dụng lao động có hiệu quả thì bao giờ nó cũng tạo điều kiện cho đất nước đó phát triển tốt nhất, một trong ba trọng điểm mà Đại hội Đảng vừa đặt ra đó là vấn đề quan tâm đến nguồn nhân lực, nhưng mà tất nhiên nguồn nhân lực ở đây phải được qua đào tào, ở Việt Nam có hơn 46 triệu lao động.

Trong 20 năm tới Việt Nam nếu biết tận dụng cơ cấu kinh tế dân số vàng thì chúng ta có thể đẩy mạnh kinh tế cao hơn, thứ hai nữa là nguồn nhân lực sẽ đóng góp được một cách đáng kể hơn. Đối với ủy ban vấn đề xã hội quan tâm vấn đề việc làm thì không chỉ dừng lại ở việc làm và giải quyết việc làm hằng năm, mà quan trọng nhất là vấn đề việc làm đi với nghề nghiệp.

Nếu mà lao động trẻ Việt Nam vẫn cứ lao động phổ thông, với tỉ lệ lớn như hiện nay trong mười năm nữa cũng là thách thức lớn với Việt Nam để đào tạo nghề.

Bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội
Bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội

Hãy lựa chọn đúng ngành phù hợp với bản thân.

Sinh viên là nguồn nhân lực đã được đào tạo, tuy nhiên cái yếu tố khi ra trường làm sao giải quyết được vấn đề việc làm một cách tốt nhất ?

Ví dụ như khi sinh viên lựa chọn ngành nghề nào đối với sinh viên cũng rất là quan trọng. Để làm sao phù hợp với mình, phù hợp với năng lực của mình, đúng với nguyện vọng của mình, để khi mình ra trường làm đúng ngành nghề mình yêu thích.

Nhiều bạn trẻ hiện nay, cứ theo phong trào, như thế thì không tốt với bản thân mình , đến lúc ra trường thì có nhiều bạn trẻ cũng không làm đúng chuyên ngành. Như thế là lãng phí của nhà nước, lãng phí chính bạn và gia đình bạn. Vì là họ lựa chọn không đúng nghề nghiệp và khi ra trường họ cũng không làm đúng ngành mình học thì họ đã lãng phí  cái ngành họ được đào tạo.

Và sau đó họ phải chọn một ngành nghề khác và chọn lại ngành nghề khác thì lại phải được đào tạo lại, vì anh không được đào tạo từ nghề đó ra thì anh không làm được nghề đó. Vì thế việc lựa chọn nghề nghiệp để học hành rất quan trọng với sinh viên.

Muốn sinh viên chọn đúng ngành thì sinh viên cần được tư vấn là vô cùng quan trọng, các tổ chức thanh niên, các tổ chức xã hội cần phải có chương trình hỗ trợ tư vấn cho thanh niên, cho sinh viên để khi bước chân vào trường Đại học thì mình phải chọn ngành nghề nào cho hợp lý nhất.

Đào tạo đúng và cần có chính sách phù hợp

Quãng đường sau khi lựa chọn ngành đúng là phải đào tạo như thế nào để có việc làm, đôi khi việc đào tạo trong trường ra cũng không áp dụng được việc làm và đòi hỏi phải thực hành, vì vậy vấn đề đào tạo trong trường đại học cần được quan tâm nhiều hơn.

Sinh viên lựa chọn đúng ngành nghề thì sau ra trường vẫn dễ kiếm việc làm hơn là người lựa chọn ngành nghề không phù hợp với mình.

Vấn đề việc làm liên quan tới chính sách vĩ mô. Đối với Việt Nam muốn tăng trưởng kinh tế thì phải hướng vào nông nghiệp, mà muốn nông nghiệp phát triển thì cũng cần phải có trình độ.

Chúng ta cũng phải điều chình xu hướng chung của thanh niên, mười năm nữa kinh tế Việt Nam sẽ ra sao, tỉ trọng nông nghiệp chiếm bao nhiêu phần trăm và tỉ trọng dịch vụ chiếm bao nhiêu phần trăm, công nghiệp là bao nhiêu, và cơ cấu lao động trong mỗi nhóm ngành nghề là bao nhiêu. Và thanh niên cần biết những thông tin đó để lựa chọn ngành nghề cho mình.

Bởi vì cá nhân sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của mỗi đất nước, và mỗi cá nhân lựa chọn ngành nghề đúng thì sẽ có công việc tốt, thu nhập cao, và không chỉ vậy mà còn làm cho nền kinh tế đất nước phát triển.

Vì vậy nhà nước cần có những chính sách phù hợp, cần có những chính sách để kích thích, ví dụ như Đại học Sư phạm bây giờ không phải đóng học phí, đó cũng là chính sách để giới trẻ chọn ngành sư phạm.

Có những chính sách như vậy thì cũng khuyến khích được thế hệ trẻ đi đúng con đường của mình và phù hợp với hướng đi của đất nước. Trong tổng thể của nước mình hiện nay chưa cân đối, có nhiều ngành nghề đào tạo ra quá nhiều mà không có môi trường làm việc, ví dụ giờ học luật quá nhiều thì sau khi ra trường các luật sư trẻ làm việc ở chỗ nào? trong đất nước chúng ta đang trong quá trình hoàn thiện pháp luật .

Hoặc là đào tạo sư phạm ở mức tiểu học, trung học ra đủ rồi thì ta phải điều chỉnh ở một mức độ vừa phải để khi ra trường thì thế hệ trẻ có công ăn việc làm ổn định , những vấn đề đó vẫn chưa kết hợp được với nhau, vẫn đang cắt khúc.

Nguyên nhân sinh viên ồ ạt thi vào khối ngành kinh tế

Đó là do tác động của nền kinh tế thị trường, các bạn trẻ khi ra đời không muốn mình thất nghiệp, không muốn mình có lương thấp và không nuôi nổi gia đình, thì nhu cầu đó rất chính đáng, đấy là phụ thuộc vào các bạn trẻ không ai áp đặt lên các bạn trẻ.

Không nên đánh giá bạn trẻ trong quá trình lựa chọn ngành mà chỉ khuyên các bạn trẻ nên chọn đúng ngành nghề, và khi ra trường nên dấn thân. 

Có thể bạn quan tâm

Hoa khôi các trường ĐH

Olympic tiếng Anh Hà Nội

Hiệu trưởng nghỉ hưu vẫn phải làm việc

Kinh nghiệm dạy con của các GS nổi tiếng

Thành công từ... trường đời

Bạo lực học đường

Sửa đoạn kết Tấm Cám

Bài văn xúc động về đồng tiền của trò Ams

Rơi nước mắt cuộc sống học sinh vùng cao

SV Ngoại thương: Lương 1.000 USD, không làm?

Các trường ĐH, CĐ Ngoài công lập ở miền Bắc

KTX tốt nhất Hà Nội

Tuyển sinh 2012:

Đổi mới Giáo dục

Hồ Sỹ Anh