Thành phố Hồ Chí Minh thưởng 150 triệu đồng cho học sinh đạt giải Toán quốc tế

28/10/2020 14:07
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định tặng thưởng 150 triệu đồng cho học sinh đạt huy chương Bạc, kỳ thi Olympic Toán quốc tế.

Ngày 28/10/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi năm học 2019 – 2020.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Thành Phong đã đến dự, chia vui với các em học sinh đạt giải thưởng học sinh của thành phố trong năm học vừa qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Hồng Sơn cho biết: Trong năm học vừa qua, dù có nhiều khó khăn, nhưng kết quả bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi của thành phố đã rất đáng phấn khởi, tăng nhiều về số lượng so với năm học trước đó.

Thành phố Hồ Chí Minh có một em học sinh đạt huy chương Bạc trong kỳ thi Olympic Toán quốc tế, là em Nguyễn Mạc Nam Trung – học sinh của trường phổ thông Năng Khiếu, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Trao tặng bằng khen của lãnh đạo thành phố cho em Nam Trung, các giáo viên đào tạo em (ảnh: P.L)

Trao tặng bằng khen của lãnh đạo thành phố cho em Nam Trung, các giáo viên đào tạo em (ảnh: P.L)

Với thành tích đặc biệt xuất sắc này, Ủy ban nhân dân thành phố đã quyết định tặng thưởng 150 triệu đồng cho học sinh này. Đồng thời, thầy giáo trực tiếp bồi dưỡng cho học sinh này cũng được thưởng 80 triệu đồng, và Tổ Toán của trường được thưởng 30 triệu đồng, do đã đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi.

Năm học vừa qua, thành phố đã mạnh dạn tham gia nhiều hơn các cuộc thi quốc tế, các sân chơi về học thuật, có tính ứng dụng và đạt kết quả rất khả quan.

Trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, thành phố có 5 giải Nhất, 28 giải Nhì, 43 giải Ba, 40 giải Khuyến khích và 2 đề tài đạt giải Nhất kỳ thi học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc gia.

Ông Lê Hồng Sơn cho biết, hiện ngành đang dự thảo, tham mưu cho lãnh đạo thành phố ban hành chế độ khen thưởng đặc biệt, để động viên và khích lệ cho học sinh, cả đội ngũ thầy cô giáo có công bồi dưỡng học sinh giỏi.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (ảnh: P.L)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ (ảnh: P.L)

Chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt ấn tượng với 34 học sinh đạt giải các kỳ thi quốc tế, có tính ứng dụng cao, gắn với giáo dục STEM, phù hợp với định hướng của thành phố về giáo dục thông minh, giáo dục gắn bó với khoa học và công nghệ.

Hiện học sinh đạt giải không chỉ tập trung ở các trường lớn trong trung tâm thành phố, mà còn có cả học sinh của các quận vùng ven thành phố, huyện ngoại thành. Điều này cho thấy giáo dục thành phố đã rất quan tâm, có sự phát triển đồng đều.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, những học sinh giỏi hôm nay nếu có sự chăm chút, ươm mầm, đầu tư tốt thì sẽ trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh, đất nước trong tương lai.

Người đứng đầu chính quyền thành phố đề nghị các trường, các ngành, các cấp, từng đơn vị, từng gia đình sẽ tiếp tục quan tâm, chăm lo, vun trồng cho những mầm non hôm nay trưởng thành, cứng cáp và đơm hoa, nảy lộc.

Bên cạnh những hạt nhân là các trường chuyên, trường tiên tiến, mỗi nhà trường, kể cả những trường vùng ven, khu vực ngoại thành của thành phố đều phải xem phát hiện, bồi dưỡng “hiền tài” là nhiệm vụ quan trọng, đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động nghiên cứu khoa học, giáo dục STEM, hướng dẫn các em vận dụng kiến thức học được ở trường giải quyết những vấn đề xuất phát từ thực tiễn cuộc sống.

Các địa phương cần tiếp tục tăng cường đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xây dựng trường đạt chuẩn tiên tiến, hội nhập khu vực và quốc tế, làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng dạy và học, tập trung xây dựng để mỗi nhà trường là một trung tâm văn hóa giáo dục, là pháo đài vững chắc phòng chống sự tấn công, xâm nhập của các thói hư, tật xấu.

Dịp này, thành phố đã tuyên dương 943 học sinh giỏi tiêu biếu các cấp trong năm học 2019 -2020.

Việt Dũng