Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho 73.000 học sinh lớp 12 nghỉ đến hết 15/3

08/03/2020 21:38
Việt Dũng
(GDVN) - Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ thay đổi, cho khoảng 73.000 học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 15/3, để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Vào tối ngày 8/3/2020, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh – ông Lê Thanh Liêm đã ký văn bản 804/UBND-VX, về việc tiếp tục cho học sinh lớp 12 nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020.

Theo đó, căn cứ vào ý kiến của Thường trực Ban chỉ đạo về phòng chống dịch bệnh Covid-19, tình hình diễn biến thực tế hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo:

Văn bản 804/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)
Văn bản 804/UBND-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Hiện nay, các ngành các cấp của thành phố đang thực hiện đồng bộ, kiểm soát tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe, an toàn tuyệt đối cho học sinh của thành phố, tạo sự an tâm đối với phụ huynh học sinh, Thành phố Hồ Chí Minh cho phép học sinh lớp 12 của các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố được nghỉ học đến hết ngày 15/3/2020.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục thực hiện nhiều hình thức, biện pháp nhằm đảm bảo tiến độ, hiệu quả thực hiện chương trình năm học.

Được biết, hiện nay, tổng số học sinh lớp 12 trên địa bàn thành phố vào khoảng 73.000 em.

Việt Dũng