Thừa Thiên Huế cấm tổ chức tiệc tùng phản cảm ngày nhà giáo Việt Nam

13/11/2017 06:27
Trương Lê
(GDVN) - Do bị ảnh hưởng nặng nề từ đợt bão lụt vừa rồi, ngành giáo dục Thừa Thiên Huế đã xin hỗ trợ sách vở, bàn ghế, đồng thời cấm các trường tổ chức tiệc ngày 20/11.

Chiều ngày 12/11, ông Phạm Văn Hùng – Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, lũ lụt đã ảnh hưởng đến việc học và giảng dạy tại các trường, đặc biệt là các trường ở những vùng thấp trũng.

Ngành giáo dục Thừa Thiên Huế cấm các trường tổ chức tiệc tùng nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: TL
Ngành giáo dục Thừa Thiên Huế cấm các trường tổ chức tiệc tùng nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11. Ảnh: TL

Nhiều trường học tại các vùng thấp trũng như của huyện Quảng Điền, thị xã Hương Thủy nhiều ngày chìm trong nước.

Chịu ảnh hưởng của mưa lũ, ngành giáo dục, tỉnh Thừa Thiên Huế đã đề xuất Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai hỗ trợ 50.000 cuốn sách, vở học sinh 1.000 bộ bàn ghế học sinh (loại 2 chỗ) để các trường quay trở lại giảng dạy.

Thừa Thiên Huế cấm tổ chức tiệc tùng phản cảm ngày nhà giáo Việt Nam ảnh 2

Quảng Nam không tổ chức kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam

Ông Hùng cho biết, 591 trường học trên địa bàn tỉnh sẽ quay trở lại hoạt động vào thứ hai tới.

Đối với dịp lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 sắp tới, ông Hùng cho hay sẽ cấm các trường tổ chức tiệc tùng, giao lưu trong ngày lễ này.

Theo đó, các trường tiếp tục nỗ lực khắc phục hậu quả của mưa lũ. Quản lý số học sinh đến lớp, vệ sinh trường lớp chuẩn bị quay trở lại giảng dạ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở yêu cầu các trường tổ chức dạy bù để theo kịp chương trình.

“Các trường tổ chức ngày 20/11 trên tinh thần gọn nhẹ và tiết kiệm, cấm tiệc tùng phản cảm”, ông Hùng nói.

Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng đã có công văn không thống nhất với sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này về việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam.

Thay vào đó, ngành giáo dục phải tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định trường lớp để tiếp tục chương trình học.

Trương Lê