Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần đầu tiên cấp bằng tiến sĩ

03/08/2019 10:49
Việt Dũng
(GDVN) - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng lần đầu tiên cấp bằng Tiến sĩ cho ông Phan Thanh Long, Tổng Giám đốc Khách sạn Rex ở quận 1.

Ngày 3/8/2019, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) đã tổ chức lễ tốt nghiệp năm 2019 cho các tân cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ của nhà trường đào tạo.

Đợt này, nhà trường đã trao bằng tốt nghiệp cho 928 cử nhân đại học, 190 thạc sĩ  và 1 tiến sĩ đã hoàn thành tốt chương trình do trường đào tạo.

Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao bằng tốt nghiệp cho các thủ khoa, á khoa (ảnh: P.L)
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao bằng tốt nghiệp cho các thủ khoa, á khoa (ảnh: P.L)

Trong đó, có 6 thủ khoa, 1 á khoa và 83 tân cử nhân tốt nghiệp loại giỏi đều là sinh viên các ngành Điều dưỡng, Xét nghiệm y học, chính là sự cam kết mạnh mẽ của nhà trường về chất lượng đào tạo các ngành thuộc khối sức khỏe nói riêng, chất lượng đào tạo của trường nói chung.

Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường HIU trao bằng tiến sĩ cho ông Phan Thanh Long (ảnh: P.L)
Phó Giáo sư Hồ Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường HIU trao bằng tiến sĩ cho ông Phan Thanh Long (ảnh: P.L)

Đặc biệt, lần đầu tiên, nhà trường trao bằng tiến sĩ cho ông Phan Thanh Long (sinh năm 1970, Tổng Giám đốc Khách sạn Rex, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Được biết, tỷ lệ sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng có việc làm sau 6 tháng kể từ ngày tốt nghiệp luôn đạt mức 95%, một tỷ lệ khá cao trong khối các trường đại học ngoài công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng