Trường học hoang tàn sau bão số 10

17/09/2017 15:08
Thủy Phan
(GDVN) - Bão số 10 đã khiến các trường học tại Quảng Bình thiệt hại rất nặng nề, với tổng thiệt hại ước tính trên 205 tỷ đồng.

Bão số 10 độ bộ vào Quảng Bình đã gây thiệt hại cho các trường học trên địa bàn hết sức nặng nề.

Theo thống kê sở bộ của Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, toàn ngành giáo dục có trên 40.000m2 mái nhà lớp học bị tốc mái; trên 5.700m hàng rào bị sập; trên 4.700m2 cửa kính bị vỡ; trên 2.600 cây xanh bị gãy đổ.

Trường THCS xã Quảng Đông tan hoang sau bão.
Trường THCS xã Quảng Đông tan hoang sau bão.

Bên cạnh đó, gần 600 bộ máy vi tính và 78 máy chiếu bị hỏng; gần 600 phòng học bị hư hỏng nặng và 11 phòng học bị sập hoàn toàn; trên 10.500 bộ sách vở; gần 1.200 bộ bàn ghế học sinh bị hư hại do mưa bão. Tổng thiệt hại ước tính trên 205 tỷ đồng. 

Có mặt tại trường THCS xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình), chúng tôi ghi nhận toàn bộ mái tôn trên dãy nhà chính của trường bị bão làm rơi hết xuống đất. Dãy phòng nội trú của giáo viên cũng bị tốc mái, ngói vương vãi khắp nơi.

Thầy Nguyễn Đức Khôi, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Toàn bộ mái tôn trên dãy nhà chính của trường bị gió bão hất văng xuống đất, các phòng nội trú của giáo viên cũng bị tốc mái, ngói vương vãi khắp nơi. Hiện chúng tôi đang cố gắng để khắc phục hậu quả”.

Trường Mầm non Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới (Quảng Bình) cũng bị tốc hết mái, khu vui chơi của trẻ bị hư hỏng, thiệt hại trên 500 triệu đồng.

Cảnh ngổn ngang, như đống đổ nát ở trường mầm non xã Quảng Đông.
Cảnh ngổn ngang, như đống đổ nát ở trường mầm non xã Quảng Đông.

Thiệt hại nặng nề nhất là Trường THPT Quang Trung (thuộc huyện Quảng Trạch) với toàn bộ hệ thống các dãy nhà lớp học bị tốc mái, hầu hết cửa kính bị vỡ nát; cây xanh trên sân trường gãy, đổ trơ trụi; hệ thống tường rào đổ sập hàng trăm mét.

Đặc biệt, khu nhà công vụ giáo viên của trường bị tốc mái hoàn toàn, và hầu hết tài sản của giáo viên bị hư hỏng do mưa bão…

Ngay sau khi bão tan, chiều 15 và ngày 16/9, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình đã đến kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên một số trường thuộc địa bàn thành phố Đồng Hới, huyện Bố Trạch, thị xã Ba Đồn và đặc biệt là các trường nằm trong tâm bão thuộc huyện Quảng Trạch, huyện Tuyên Hoá. 

Khẩn trương khắc phục hậu quả, tập trung dọn dẹp vệ sinh môi trường; trước mắt ưu tiên tu sửa lại các khu nhà nội trú cho giáo viên, sớm ổn định cuộc sống, để giáo viên yên tâm công tác.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này cũng lưu ý các trường học cần khẩn trương khắc phục hậu quả do bão gây ra nhưng không phải bằng mọi giá để đưa học sinh sớm trở lại trường học.

Cần phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, khi các trường đã tu sửa, dọn dẹp xong xuôi mới gọi học sinh đi học lại.

Một số hình ảnh chúng tôi ghi lại được ở các trường sau bão:

Mái tôn ở dãy nhà chính của trường THCS xã Quảng Đông bị bão giật tung xuống đất.
Mái tôn ở dãy nhà chính của trường THCS xã Quảng Đông bị bão giật tung xuống đất.
Cột điện ở nhiều nơi đổ ngổn ngang.
Cột điện ở nhiều nơi đổ ngổn ngang.
Trường mầm non xã Quảng Đông trơ trọi sau bão.
Trường mầm non xã Quảng Đông trơ trọi sau bão.
Cảnh hoang tàn, như đống đổ nát ở trong phòng học.
Cảnh hoang tàn, như đống đổ nát ở trong phòng học.
Toàn cảnh trường mầm non xã Quảng Đông sau khi bão tan.
Toàn cảnh trường mầm non xã Quảng Đông sau khi bão tan.
Thầy cô trường THCS xã Quảng Đông dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Thầy cô trường THCS xã Quảng Đông dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Nhiều trường học thiệt hại rất nặng nề sau bão. Hiện các ban ngành tỉnh Quảng Bình đang khắc phục hậu quả để học sinh sớm quay lại trường học.
Nhiều trường học thiệt hại rất nặng nề sau bão. Hiện các ban ngành tỉnh Quảng Bình đang khắc phục hậu quả để học sinh sớm quay lại trường học.
Thủy Phan