Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương nói không với rác thải nhựa

04/11/2019 09:25
LÃ TIẾN
(GDVN) - Học sinh Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương (Hải Phòng) được tuyên truyền, khuyến khích sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường thay sản phẩm nhựa.

Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) phối hợp Cảnh sát môi trường vừa tổ chức buổi tuyên truyền ngoại khóa mang chủ đề “Ngày hội tái chế và chống rác thải nhựa”.

Tại ngày hội, các hàng trăm em học sinh nhà trường được nghe các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Môi trường - Công an Hải Phòng truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản để nhận biết, phân loại rác thải nhựa từ những vật dụng trong sinh hoạt, cuộc sống hàng ngày;

Qua đó giúp các em nhận biết, ghi nhớ tác hại của rác thải nhựa khi thải ra môi trường không đúng cách; Các cách hạn chế, chống rác thải nhựa;...

Từ đó từng bước giúp các em thành những tuyên truyền viên, chuyển tải thông điệp cùng chung tay chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường đến người thân, bạn bè, cộng đồng xã hội.

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hải Phòng) truyền tải thông điệp về phòng chống rác thải nhựa (Ảnh: CTV)
Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát môi trường (Công an Hải Phòng) truyền tải thông điệp về phòng chống rác thải nhựa (Ảnh: CTV)

Đại úy Đỗ Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát môi trường- Công an Hải Phòng nhấn mạnh, các sản phẩm từ nhựa, nilon đã mang lại nhiều tiện ích và trở nên quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của nhiều người.

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích mà các sản phẩm từ nhựa, nilon mang lại, thì từ chính những đặc tính bền, khó phân hủy của nó lại đã và đang gây ra ô nhiễm môi trường, để lại những hậu quả không lường với sức khỏe con người và các loài động thực vật trên Trái đất.

Và, theo thống kê thì Việt Nam đang xếp thứ 17 trong 109 quốc gia có mức độ ô nhiễm rác thải nhựa lớn nhất thế giới.

Chính vì vậy, “Ngày hội tái chế và chống rác thải nhựa” tại Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương có ý nghĩa thiết thực nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về nguy cơ ô nhiễm rác thải nhựa.

Học trò Trường Lý Tự Trọng ra sức giải cứu dòng sông quê hương!
Học trò Trường Lý Tự Trọng ra sức giải cứu dòng sông quê hương!

Từ đó hạn chế thói quen sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần;

Đồng thời phát động sự tham gia của cả cộng động trong thu gom, phân loại tại nguồn các bao bì, túi nilon, các sản phẩm thải bỏ làm tự nhựa, vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý theo quy định.

Việc tuyên truyền nâng cao ý thức chống rác thải nhựa hướng đến mọi lứa tuổi, mà trước hết là ngay từ lứa tuổi học sinh, các em nhỏ ở bậc tiểu học…

Theo cô giáo Nguyễn Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Tri Phương, hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, nhà trường đã tuyên truyền và khuyến khích học sinh không sử dụng các vật dùng một lần bằng nhựa.

Thay vào đó là dùng cốc thủy tinh hay những sản phẩm thân thiện với môi trường, vừa tiết kiệm lại có tính hữu dụng cao.

Các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát môi trường trao đổi trực tiếp với học sinh tại chương trình truyền thông phòng chống rác thải nhựa (Ảnh: CTV)
Các cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát môi trường trao đổi trực tiếp với học sinh tại chương trình truyền thông phòng chống rác thải nhựa (Ảnh: CTV)

Từ đầu năm học đến nay, nhà trường tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng chống rác thải nhựa, như: tổ chức cho các em sáng tạo các sản phẩm tái chế từ các vật dụng bằng nhựa; tổ chức cuộc thi vẽ tranh “Vì môi trường”...

Các cuộc thi đã thu hút hàng trăm em học sinh nhà trường tham gia, thiết kế các sản phẩm hữu dụng từ các đồ vật đã bỏ đi, hoặc sáng tác tranh cổ động mang chủ đề bảo vệ môi trường - vấn đề đang đặt ra ngày hôm nay…

Thông qua những hoạt động này cũng tác động mạnh mẽ đến gia đình, xã hội, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng ở mọi lứa tuổi, mọi đối tượng trong bảo vệ môi trường nói chung, phòng chống tác hại của rác thải nhựa nói riêng…

LÃ TIẾN