Trường Trung học phổ thông Lê Quý Đôn có điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất

17/06/2019 06:10
LÃ TIẾN
(GDVN) - Trường Lê Quý Đôn lấy điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 cao nhất tỉnh Thái Bình với 29,5 điểm; điểm chuẩn vào Trường Bắc Duyên Hà thấp nhất với 10,5 điểm.

Tối 15/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình đã công bố mức điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2019-2020.

Theo đó, 28 Trường Trung học phổ thông công lập trong tỉnh có điểm chuẩn xét tuyển, cao nhất là trường Lê Quý Đôn với 29,5 điểm; thấp nhất là trường Bắc Duyên Hà với 10,5 điểm.

Trước đó, các thí sinh thi vào lớp 10 Trung học phổ thông năm học 2019-2020 tại tỉnh Thái Bình làm 3 bài thi; Toán, Ngữ văn và môn Địa lý; thời gian làm bài các môn Toán, Ngữ văn là 120 phút, môn Địa lý là 60 phút.

Thái Bình công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: CTV)
Thái Bình công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 (Ảnh: CTV)

Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, được chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 điểm, không quy tròn điểm;

Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính hệ số và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên, khuyến khích.

Thí sinh trúng tuyển phải không có bài thi nào bị điểm từ 1,0 trở xuống.

Năm 2019, Thái Bình có tổng số 17.892 thí sinh đăng ký dự tuyển, với 15.265 chỉ tiêu vào 28 trường công lập trong toàn tỉnh.

Trong đó, 35 thí sinh được tuyển thẳng. Như vậy, dự tính có khoảng hơn 2.500 thí sinh trượt Trung học phổ thông công lập.

Để tra cứu điểm thi và điểm chuẩn các thí sinh truy cập vào các địa chỉ sau: http://thaibinh.edu.vn

LÃ TIẾN