Ý tưởng đột phá về năng lượng sạch, bảo vệ môi trường của học sinh Ban Mai

24/01/2021 08:54
Đỗ Thơm
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Chương trình Global Children’s Designathon được tổ chức tại hệ thống Giáo dục Ban Mai đã thu hút sự quan tâm, chú ý và sự tham gia đông đảo của các học sinh.
  • Ngày 23/1/2021, tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (Hà Đông, Hà Nội) đã diễn ra sự kiện khoa học STEM toàn cầu Global Children’s Designathon 2021.

Với mục tiêu mang đến cho các con học sinh nhiều nhất những cơ hội được trải nghiệm, được giao lưu quốc tế và đặc biệt được thấy hiệu quả của việc áp dụng phương pháp học tập STEM trong nhà trường, Hệ thống Giáo dục Ban Mai đã quyết định trở thành đối tác đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tổ chức thường niên chương trình Designathon.

Global Children's Designathon 2021 (Gcd) - một sự kiện STEM toàn cầu dành cho học sinh từ 9-13 tuổi được sáng lập bởi tổ chức giáo dục Designathon Works – Hà Lan.

Khai mạc cuộc thi Global Children's Designathon 2021

Khai mạc cuộc thi Global Children's Designathon 2021

Trong năm 2018 và 2019, Hệ thống Giáo dục Ban Mai đã tổ chức thành công sự kiện Global Children’s Designathon và thu hút sự tham gia đông đảo của các học sinh, góp phần thúc đẩy phát triển giáo dục STEM.

Đây là cơ hội để học sinh được giao lưu, học hỏi, rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh, được thiết kế, thuyết trình về giải pháp sáng tạo do các em nghĩ ra để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường xoay quanh các Mục tiêu phát triển bền vững

Năm nay, chương trình này được tổ chức với qui mô mang tính quốc tế với hơn 40 thành phố trên toàn cầu và hơn 1200 học sinh tham gia. Tại Trường Trung học cơ sở Ban Mai có 31 học sinh chính thức trở thành thí sinh tham gia.

Tại cuộc thi này, học sinh lên ý tưởng để giải quyết các vấn đề về năng lượng sạch và khí hậu, nhằm nâng cao ý thức sử dụng hiệu quả các nguồn năng lượng, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch; tái sử dụng và tái chế chất thải, chống rác thải nhựa, bảo vệ động vật hoang dã...

Các đội thi giao lưu trực tuyến tiếng Anh với chuyên gia giáo dục STEM Hoa Kỳ

Các đội thi giao lưu trực tuyến tiếng Anh với chuyên gia giáo dục STEM Hoa Kỳ

Thông qua cuộc thi giúp các học sinh có cơ hội học tập thêm kiến thức, hiểu hơn về những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt, những việc các em nên làm góp phần thay đổi hành vi, thói quen tiêu dùng bền vững để cùng cộng đồng quốc tế thực hiện tốt hơn các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ hành tinh xanh.

Điểm đặc biệt trong sự kiện Global Children’s Designathon là ngôn ngữ tiếng Anh được sử dụng hoàn toàn trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.

Không chỉ dừng lại ở những ý tưởng táo bạo, đột phá, 05 đội thi đến trừ Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai đều có khả năng thuyết trình, phản biện, sử dụng tiếng Anh tự tin, thành thạo và thể tinh thần cầu thị, niềm đam mê nghiên cứu khoa học STEM.

Năm nay, Huy chương Vàng - Giải Nhất được trao cho nhóm học sinh có sản phẩm sáng tạo "Thiết bị phát điện sử dụng năng lượng dao động". Đây là một thiết bị phát điện sử dụng năng lượng dao động, hoạt động theo nguyên lý của áp điện (piezoelectricity): chuyển hóa các ngoại lực như tác động vật lý, âm thanh, sóng âm thành điện và ngược lại.

Đội thi 02 giành Huy chương Vàng trình bày ý tưởng và ứng dụng sản phẩm

Đội thi 02 giành Huy chương Vàng trình bày ý tưởng và ứng dụng sản phẩm

Đây là một loại năng lượng sạch, dễ sử dụng và tiết kiệm chi phí, nó được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như: linh kiện điện tử, y học, … Tuy đã được phát hiện vào năm 1880 nhưng loại năng lượng này vẫn chưa được sử dụng rộng rãi.

Sản phẩm này được nhóm học sinh sáng tạo với mong muốn phổ biến áp điện đến với mọi người và đồng thời có những đề xuất sáng tạo có ích cho xã hội.

2 Huy chương Bạc - Giải Nhì của cuộc thi đã trao cho các nhóm học sinh với các sáng tạo "Ngôi nhà di động thông minh" và "Ngôi nhà mini tiện ích, đa năng".

2 Huy chương Đồng - Giải Ba thuộc về các nhóm có sáng tạo "Tháp trồng cây năng lượng sinh học" và "Lò sưởi và lò làm nóng nước".

Học sinh Nguyễn Tú Linh – lớp 7i chia sẻ: “Khi được tham gia sự kiện này, mình được học hỏi rất nhiều kiến thức khoa học STEM lý thú thông qua việc làm sản phẩm thực tế.

Thông qua quá trình thảo luận, làm việc nhóm cùng các bạn và các ảnh chị hướng dẫn, mình được học thêm nhiều kiến thức mới về vật lý, hóa học, sinh học và ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các sản phẩm khoa học…”

Một số hình ảnh tại cuộc thi Global Children's Designathon 2021:

Đội thi 03: Học sinh lớp Vũ Quang Minh – Lớp 6T1 sử dụng thành thạo tiếng Anh, thuyết trình về mô hình sản phẩm

Đội thi 03: Học sinh lớp Vũ Quang Minh – Lớp 6T1 sử dụng thành thạo tiếng Anh, thuyết trình về mô hình sản phẩm

Đội thi 05 được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao về khả năng ứng dụng thực tế

Đội thi 05 được Hội đồng Giám khảo đánh giá cao về khả năng ứng dụng thực tế

Đội thi 04: Học sinh Nguyễn Tuấn Khang – Lớp 7T hùng biện tiếng Anh xuất sắc

Đội thi 04: Học sinh Nguyễn Tuấn Khang – Lớp 7T hùng biện tiếng Anh xuất sắc

Đội 01 – mong muốn ứng dụng ý tưởng khoa học đến với vùng cao

Đội 01 – mong muốn ứng dụng ý tưởng khoa học đến với vùng cao

Học sinh Nguyễn Thành Lâm – Lớp 11i chia sẻ về mô hình ản phẩm

Học sinh Nguyễn Thành Lâm – Lớp 11i chia sẻ về mô hình ản phẩm

Đỗ Thơm