Giáo sư Basak giao lưu với SV ĐH Hòa Bình về khát vọng tuổi trẻ và chuyển đổi số

01/04/2023 06:43
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Chiều ngày 29/3, sinh viên Trường ĐH Hòa Bình đã có cuộc giao lưu, trao đổi với Giáo sư Basak về khát vọng tuổi trẻ và chuyển đổi số.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Việt Nam, Giáo sư - Tiến sĩ Mrinmoy Basak - Đại biểu đến từ Đại học Assam Down Town của Ấn Độ đã có cuộc giao lưu, trao đổi với sinh viên Trường Đại học Hòa Bình với chủ đề về khát vọng tuổi trẻ và chuyển đổi số.

Ngay từ 13 giờ 30 phút, đã có rất đông sinh viên đến tham dự và lắng nghe chia sẻ tại buổi tọa đàm. Tham gia buổi tọa đàm còn có Tiến sĩ Ngô Trí Trung, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế; Thạc sĩ Nguyễn Toàn Định - Bí thư Đoàn Thanh niên cùng đại diện cán bộ, giảng viên Trường Đại học Hòa Bình.

Tiến sĩ Ngô Trí Trung, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Hòa Bình

Tiến sĩ Ngô Trí Trung, Viện trưởng Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Hòa Bình

Mở đầu buổi tọa đàm, Tiến sĩ Ngô Trí Trung hy vọng những chia sẻ từ Giáo sư Basak sẽ là nguồn cảm hứng giúp sinh viên có thêm động lực học tập và tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ: “Ấn Độ - được xem là một cường quốc về công nghệ, vì vậy chúng ta có thể lắng nghe thêm những câu chuyện của giới trẻ ở Ấn Độ, về cách họ học tập và ứng dụng công nghệ chuyển đổi số,... Chúng tôi tin rằng, với những kinh nghiệm trong nghiên cứu của Giáo sư Basak sẽ mang lại cho các bạn sinh viên nhiều kiến thức mới, thú vị, giúp cho chúng ta giàu thêm kiến thức để tự tin bước vào tương lai”.

Giáo sư Basak trao đổi với sinh viên Trường Đại học Hòa Bình về khát vọng tuổi trẻ và chuyển đổi số

Giáo sư Basak trao đổi với sinh viên Trường Đại học Hòa Bình về khát vọng tuổi trẻ và chuyển đổi số

Trong buổi giao lưu với sinh viên, Giáo sư đến từ Ấn Độ cho biết, hiện tại đã có nhiều chương trình trao đổi giữa Đại học Assam Down Town và các trường đại học khác nhau trên thế giới. Vì vậy, Giáo sư hy vọng sẽ sớm có nhiều cuộc trao đổi, giao lưu với sinh viên và cán bộ, giảng viên của Trường Đại học Hòa Bình trên các lĩnh vực khoa học, đào tạo và giao lưu văn hóa. Đặc biệt, Trường Đại học Assam Down Town đang có những chương trình trao đổi hợp tác dành cho sinh viên như chương trình trao đổi 3+1, 1+2 và chương trình hợp tác đào tạo bồi dưỡng dành cho khối giảng viên.

Ấn Độ và Việt Nam tuy khác nhau về mặt địa lý, tuy nhiên hai quốc gia cũng có nhiều điểm tương đồng về văn hóa. Vì vậy, Giáo sư Basak hy vọng sẽ có nhiều sinh viên Trường Đại học Hòa Bình đến học tập tại Đại học Assam Down Town trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội để các bạn sinh viên được trải nghiệm thêm về văn hóa và con người Ấn Độ.

Chuyển đổi số đang được Đại học Assam Down Town ứng dụng mạnh mẽ trong các hoạt động của Nhà trường. Hiện nay, trường đang sử dụng hệ thống phần mềm ERP để quản lý khóa học và chương trình đào tạo. Trên nền tảng số, sinh viên và giảng viên có thể chủ động việc đăng ký lịch dạy, lịch học và nghiên cứu tài liệu trên hệ thống ERP một cách nhanh chóng và thuận lợi. Công tác quản lý sinh viên trên phương diện học tập, nghiên cứu khoa học, thực tập, hoạt động ngoại khóa,… của cán bộ cũng dễ dàng hơn với phần mềm ERP.

Sinh viên sôi nổi đặt câu hỏi giao lưu cùng Giáo sư Basak

Sinh viên sôi nổi đặt câu hỏi giao lưu cùng Giáo sư Basak

Trong hội thảo sinh viên được tiếp cận đưa ra các câu hỏi của họ về những khó khăn gặp phải trong quá trình chuyển đổi số như: Ngành nghề nào có lợi thế hơn trong quá trình chuyển đổi số?, những điểm nổi trội của Đại học Assam Down Town đối với các trường đại học khác tại Ấn Độ? Và sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Assam Down Town có cơ hội việc làm như thế nào?... Bằng kinh nghiệm của mình, tất cả các câu hỏi được sinh viên đưa ra đều đã được Giáo sư Basak trả lời một cách thuyết phục.

“Vấn đề chuyển đổi số không có ngành nghề nào là hơn ngành nghề nào cả, chuyển đổi số được áp dụng cho toàn bộ lĩnh vực. Ví dụ như khi áp dụng trong việc sản xuất thuốc, trước đây chúng ta phải qua nhiều công đoạn từ men, nấu,… và bắt buộc phải làm hoàn toàn bằng thủ công, do vậy đôi lúc sai sót còn rất nhiều. Bây giờ khi áp dụng công nghệ, chúng ta có được các dữ liệu đầy đủ chính xác hơn; Chỉ cần một chiếc điện thoại thì mọi thông tin mà bạn đang tìm kiếm sẽ trở nên dễ dàng”, Giáo sư Basak chia sẻ.

Giáo sư Basak tại buổi tọa đàm với sinh viên Trường Đại học Hòa Bình

Giáo sư Basak tại buổi tọa đàm với sinh viên Trường Đại học Hòa Bình

Cuộc trò chuyện, giao lưu với sinh viên Trường Đại học Hòa Bình cũng là hoạt động cuối cùng trong chuyến công tác lần này tại Việt Nam của Giáo sư Mrinmoy Basak. Trước đó, trong khuôn khổ Diễn đàn Giáo dục quốc tế Châu Á Thái Bình Dương tại Thái Lan, đại diện ban lãnh đạo giữa Đại học Assam Down Town và Trường Đại học Hòa Bình đã có cuộc gặp gỡ và kí kết về thỏa thuận hợp tác về các hoạt động như: Hợp tác tuyển sinh; Trao đổi sinh viên, cử sinh viên Ấn Độ sang học tập tại Trường Đại học Hòa Bình; Trao đổi giảng viên; Phối hợp công bố nghiên cứu khoa học; Đào tạo ngoại ngữ,...

Chương trình tọa đàm đã giúp sinh viên có thêm những kiến thức mới về chuyển đổi số và các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực này. Đồng thời, giải đáp được những thắc mắc, khó khăn gặp phải và trong tương lai sắp tới sinh viên có thể được trực tiếp giao lưu trực tiếp, gặp gỡ tại Ấn độ.

Một số hình ảnh khác tại buổi tọa đàm:

Thạc sĩ Nguyễn Toàn Định - Bí thư Đoàn Thanh niên cùng Giáo sư Bask trao đổi tại buổi tọa đàm

Thạc sĩ Nguyễn Toàn Định - Bí thư Đoàn Thanh niên cùng Giáo sư Bask trao đổi tại buổi tọa đàm

Chương trình tọa đàm đã giúp sinh viên có thêm những kiến thức mới về chuyển đổi số và các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực này

Chương trình tọa đàm đã giúp sinh viên có thêm những kiến thức mới về chuyển đổi số và các xu hướng mới nhất trong lĩnh vực này

Kết thúc tọa đàm, Giáo sư Basak chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên Trường Đại học Hòa Bình

Kết thúc tọa đàm, Giáo sư Basak chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên Trường Đại học Hòa Bình

Doãn Nhàn