Nữ hoàng trượt băng Hàn Quốc Kim Yuna xinh như thiên thần

08/05/2012 14:40
Hà Anh
(GDVN) - Với tài năng, nhan sắc và tuổi trẻ, nữ hoàng trượt băng nghệ thuật Kim Yuna đang là gương mặt yêu thích nhất của Hàn Quốc.
Kim Yuna sinh ngày 5/9/1990 tại Bucheon, là một vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng người Hàn Quốc.
Kim Yuna sinh ngày 5/9/1990 tại Bucheon, là một vận động viên trượt băng nghệ thuật nổi tiếng người Hàn Quốc.
Cô là nhà vô địch đơn nữ tại Olympic mùa đông năm 2010, vô địch thế giới năm 2009, vô địch giải bốn châu lục năm 2009, ba lần giành (2006–2007, 2007–2008, 2009–2010) vô địch Grand Prix Final, vô địch giải trẻ thế giới năm 2006
Cô là nhà vô địch đơn nữ tại Olympic mùa đông năm 2010, vô địch thế giới năm 2009, vô địch giải bốn châu lục năm 2009, ba lần giành (2006–2007, 2007–2008, 2009–2010) vô địch Grand Prix Final, vô địch giải trẻ thế giới năm 2006
Kim là vận động viên trượt băng nghệ thuật đầu tiên của Hàn Quốc có huy chương tại một sự kiện Trẻ của ISU hay Senior Grand Prix, Giải vô địch ISU, hay Olympic.
Kim là vận động viên trượt băng nghệ thuật đầu tiên của Hàn Quốc có huy chương tại một sự kiện Trẻ của ISU hay Senior Grand Prix, Giải vô địch ISU, hay Olympic.
Hiện tại, Kim Yona đang theo học ngành giáo dục tại Đại học Hàn Quốc - một trong 3 trường nổi tiếng nhất xứ Hàn.
Hiện tại, Kim Yona đang theo học ngành giáo dục tại Đại học Hàn Quốc - một trong 3 trường nổi tiếng nhất xứ Hàn.
Ngoài tài năng trượt băng nghệ thuật, Kim Yona cũng được coi là nữ hoàng quả cáo ở Hàn Quốc, sánh ngang với những ngôi sao đầu bảng như Lee Hyo-ri và Kim Tae-hee
Ngoài tài năng trượt băng nghệ thuật, Kim Yona cũng được coi là nữ hoàng quả cáo ở Hàn Quốc, sánh ngang với những ngôi sao đầu bảng như Lee Hyo-ri và Kim Tae-hee
Hà Anh