Top 10 vụ tai tiếng đáng xấu hổ của John Terry

27/10/2011 13:52
Đỗ Âu
(GDVN) - Trung vệ của Chelsea là một trong những ngôi sao bóng đá đầy tai tiếng nhất bởi số lượng scandal liên quan tới anh lên tới con số hàng chục.
1) Tháng 11 - 2005: Terry lừa gạt cô bạn gái Toni Poole ở một bãi đỗ xe công cộng khi gạ gẫm một cô gái 17 tuổi tên Jenny Barker. Cô gái này nhận được những tin nhắn sex từ Terry nhưng cô đã từ chối quan hệ.

2) Năm 2004, Terry và Wayne Bridge chỉ mất có 180 phút để đốt sạch 13.000 bảng ở một nhà cái quận Surrey trước khi ném thêm 40.000 bảng nữa vào sòng bạc ở Las Vegas, tất cả đều dành cho các cuộc đua ngựa.
Đồng đội một thời: Terry và Bridge cùng xuất thân từ lò đào tạo Chelsea
Đồng đội một thời: Terry và Bridge cùng xuất thân từ lò đào tạo Chelsea

3) Tháng 3 - 2008: Mẹ ruột và mẹ vợ Terry bị cảnh sát tạm giữ vì hành vi trộm đồ trong siêu thị của hãng Tesco. Món hàng bị trộm trị giá khoảng 800 bảng. Một sự xấu hổ với cá nhân hậu vệ Chelsea, bởi Tesco khi đó chính là hãng tài trợ cho ĐT Anh.

4) Tháng 12 - 2009: Terry nhận 10.000 bảng để đưa một phóng viên “chìm” lọt vào bên trong sân tập riêng của Chelsea. Khi bị phanh phui, anh chống chế rằng muốn lấy số tiền đó để làm từ thiện.
Cả mẹ ruột lẫn mẹ vợ Terry bị cảnh sát bắt giữ vì trộm đồ trong siêu thị
Cả mẹ ruột lẫn mẹ vợ Terry bị cảnh sát bắt giữ vì trộm đồ trong siêu thị

5) Tháng 8 - 2002: Terry cùng với đồng đội khi đó là Jody Morris tấn công một nhân viên bảo vệ hộp đêm ở London. May cho anh là thẩm phán đã xử anh trắng án vì cho rằng hai người này không trực tiếp gây ra ẩu đả.

6) Ngày 11/9/2001: Nhóm của Terry, Lampard, Eidur Gudjohnsen và Jody Morris ném thức ăn vào nhau ở một quán bar ở London trong lúc các thực khách ở đó, nhiều người trong số đó là người Mỹ, lặng lẽ theo dõi sự kiện khủng bố 11/9 trên TV. Chelsea đã phải phạt cả 4 người để tránh bị chỉ trích vì quản quân không nghiêm.

7) Tháng 11 - 2009: cha của John Terry bị bắt quả tang đang bán Cocaine cho một phóng viên ngầm với giá 120 bảng. Ông Ted Terry còn nói thầm với người phóng viên rằng đừng nói cho ai biết ông là cha của John Terry.
Ông Ted Terry bị truy tố vì hành vi buôn bán cocaine
Ông Ted Terry bị truy tố vì hành vi buôn bán cocaine

8) Tháng 2 - 2002: Terry đến một hộp đêm ở khu Essex. Trong lúc ở đó, anh nói thầm với mấy người bạn xung quanh rằng mình cần đi toilet, nhưng bàn chân khi đó bị thương khiến anh di chuyển khó khăn. Tiện thể, Terry vứt bỏ đi vẻ ngoài đàn ông của mình bằng cách “xả hơi” ngay vào một… cốc bia rồi đổ nó ra sàn. Tất nhiên, các nhân viên bảo vệ nhìn thấy hành động đó nên đã đẩy vị khách xấu tính ra ngoài.

9) Tháng 3 - 2008: Terry chỉ bị phạt có 60 bảng vì hành vi chiếm chỗ đỗ xe của người khuyết tật để đỗ chiếc xe Bentley của mình. Sự việc diễn ra bên ngoài một tiệm Pizza.
Vụ tai tiếng với Vanessa Perroncel gây chú ý với dư luận và làm Terry thiệt hại nhiều nhất
Vụ tai tiếng với Vanessa Perroncel gây chú ý với dư luận và làm Terry thiệt hại nhiều nhất

10) Tháng 2 - 2010: Terry bị phanh phui có quan hệ ngoài hôn nhân với Vanessa Perroncel, cô bồ của đồng đội Wayne Bridge. Thậm chí Perroncel còn có thai với Terry. Fabio Capello sau đó tước băng đội trưởng ở đội tuyển của anh, Toni Poole cũng bỏ anh để sang Dubai. Tất nhiên như chúng ta đã biết, Don Fabio 1 năm sau đã khôi phục lại chức vụ cho Terry, còn Poole thì khoan dung hơn khi tha thứ cho chồng mình chỉ 3 tuần sau sự việc.
Đỗ Âu