Hơn 75.000 học sinh Hà Nội bắt đầu chạy đua vào lớp 10

08/06/2016 09:47
Bài và ảnh: Thùy Linh
(GDVN) - Sáng 8/6, hơn 75.000 học sinh Hà Nội bắt đầu làm bài thi môn đầu tiên, môn Ngữ văn, trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2016-2017.

Hôm nay, học sinh tại Hà Nội bắt đầu bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với hai môn Ngữ văn và Toán. Thi hệ chuyên diễn ra trong hai ngày 9-10/6 với 1.750 chỉ tiêu.

Buổi sáng, thí sinh thi Ngữ văn với thời gian làm bài là 120 phút, thời gian bắt đầu làm bài thi là từ 8 giờ. Buổi chiều, thí sinh thi môn Toán với thời gian làm bài là 120 phút, bắt đầu làm bài thi là từ 14 giờ 30 phút.

Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, số lượng thí sinh thi vào lớp 10 năm nay là hơn 75.000 thí sinh, giảm khoảng 4.000 em so với năm ngoái.

Tuy nhiên, cuộc đua của các thí sinh vào trường công, trường tốp trên cũng không vì thế mà giảm nhiệt.

Kỳ thi vào lớp 10 được đánh giá căng thẳng cho cả phụ huynh và học sinh. Dự kiến, chỉ tiêu vào hệ công lập là 53.000, đáp ứng 70% nhu cầu số thí sinh dự thi.

Vì thế, có khoảng 25.000 em, tương đương với 30% tổng số học sinh, sẽ phải đứng ngoài cánh cửa trường công. 

Những thí sinh này có thể có thêm các lựa chọn khác. Năm nay, chỉ tiêu hệ trung học phổ thông ngoài công lập của Hà Nội là 14.500 học sinh, các trung tâm giáo dục thường xuyên tuyển 8.150 em, trường trung cấp chuyên nghiệp tuyển 5.850 chỉ tiêu.

Theo quy chế thi, mỗi thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng vào lớp 10 các trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh và được thay đổi nguyện vọng sau khi Sở GD&ĐT Hà Nội công bố số lượng đăng kí dự tuyển của từng trường.

Tuy nhiên, thí sinh phải đảm bảo nguyên tắc hai nguyện vọng dự tuyển phải cùng một khu vực tuyển sinh. Toàn Thành phố Hà Nội có 12 khu vực tuyển sinh.

Đối với các trường chuyên, năm nay, Sở GD&ĐT Hà Nội quyết định lịch thi vào lớp 10 có sự thay đổi theo hướng dàn trải đều, không trùng nhau. Điều này sẽ giúp học sinh có thể tham gia được hết tất cả các kỳ thi vào lớp 10 ở tất cả các trường chuyên.

Để chuẩn bị cho kỳ thi này, Hà Nội đã tổ chức 154 điểm thi với 3.166 phòng thi, huy động gần 10.000 giám thị, cán bộ, an ninh trông thi.

Sở tổ chức hơn 20 đoàn thanh tra lưu động đến các điểm thi trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi.

Mỗi phòng thi phải đảm bảo đủ chỗ ngồi cho 24 thí sinh. Mỗi điểm thi đều có một phòng thi dự trữ 28 chỗ. Thành viên điểm thi nếu có con, em ruột, em ruột vợ hoặc chồng, người giám hộ hoặc đỡ đầu thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh phải tự giác báo cáo cho trưởng điểm thi biết và không được làm thi. 

Các điểm thi phải có phương án phòng chống cháy nổ, mưa lũ, ngập úng… đảm bảo cho trường thi an toàn trong suốt kỳ thi.

Việc công bố điểm thi, điểm chuẩn ở các trường THPT chuyên cùng một ngày.

Theo đó, các trường THPT chuyên ở Hà Nội gồm: Trường THPT Chuyên Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm; Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (Đại học Ngoại ngữ) và các 4 trường THPT chuyên của Hà Nội gồm: Trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam, THPT Chuyên Chu Văn An, THPT Chuyên Sơn Tây và THPT Chuyên Nguyễn Huệ phải công bố điểm chuẩn chuyên cùng một ngày.

Thí sinh lưu ý, nếu vào muộn 15 phút sau khi có hiệu lệnh làm bài các em sẽ không được vào phòng thi. Không trao đổi, bàn bạc, quay cóp hoặc có những cử chỉ hành động gian lận trong phòng thi.

Không được đánh dấu hoặc làm ký hiệu riêng trong bài viết, không được viết bằng bút chì (trừ khi vẽ đường tròn bằng compa), chỉ được viết một loại mực, không tẩy xóa.

Thí sinh chỉ có thể ra khỏi phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài của môn thi. Trong trường hợp đặc biệt, thí sinh được ra khỏi phòng thi khi được phép của giám thị trong phòng thi và phải chịu sự giám sát của giám thị ngoài phòng thi.

Một số vật dụng được mang vào phòng thi: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, máy tính bỏ túi không soạn thảo văn bản và không có thẻ nhớ…

Vật dụng không được mang vào phòng thi: Vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, đồ uống có cồn, giấy than, bút xóa, tài liệu, thiết bị truyền hoặc chứa thông tin.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên ghi lại được tại điểm thi trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội trong buổi sáng ngày 8/6: 

Học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại điểm trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội.
Học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10 năm học 2016-2017 tại điểm trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi
Thí sinh tranh thủ ôn bài trước khi vào phòng thi
Hơn 75.000  học sinh Hà Nội  bắt đầu chạy đua vào lớp 10 ảnh 7
Học sinh chưa kịp ăn sáng
Thầy giáo Nguyễn Như Ý – Hiệu trưởng trường THPT Thường Tín (Hà Nội) - trưởng điểm thi tại trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội phổ biến quy chế tuyển sinh.
Thầy giáo Nguyễn Như Ý – Hiệu trưởng trường THPT Thường Tín (Hà Nội) - trưởng điểm thi tại trường THPT Trần Hưng Đạo, Thanh Xuân, Hà Nội phổ biến quy chế tuyển sinh.
Hơn 75.000  học sinh Hà Nội  bắt đầu chạy đua vào lớp 10 ảnh 10
Gương mặt lo lắng của thí sinh trước khi vào thi môn đầu tiên
Hơn 75.000  học sinh Hà Nội  bắt đầu chạy đua vào lớp 10 ảnh 11
Hai thí sinh đại diện học sinh lên chứng kiến đề thi còn niêm phong
Thí sinh lên phòng thi để chuẩn bị thi môn Ngữ văn
Thí sinh lên phòng thi để chuẩn bị thi môn Ngữ văn
Bài và ảnh: Thùy Linh