Một tháng có đến 75 tiết tăng cường thu phí, Hiệu trưởng Tiểu học Lê Mao nói gì?

15/11/2023 09:07
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng Trường TH Lê Mao cho rằng, có thể do tổng thu tiền học chương trình tăng cường trong tháng 11/2023 đang cao hơn các tháng trước nên gây hiểu nhầm

Gửi phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, phụ huynh có con học tại Trường Tiểu học Lê Mao, thành phố Vinh (Nghệ An) than rằng, tiền học chương trình tăng cường và hoạt động trải nghiệm đối với lớp 1, 2 của tháng 11/2023 đang được nhà trường thu với mức quá cao trong 1 tháng.

Một tháng có đến 75 tiết học tăng cường và trải nghiệm, đóng gần 2,4 triệu đồng/tháng

Các phụ huynh ở đây bày tỏ rằng, không hẳn gia đình nào có con học tại trường cũng khá giả về kinh tế nên có thể với mức thu như vậy là quá sức với nhiều phụ huynh.

Cụ thể, trong thông báo được nhà trường phát đi, Trường Tiểu học Lê Mao nêu rõ khoản thu tiền học phí đối với Chương trình tăng cường (15 tiết/ tuần) và Hoạt động trải nghiệm tháng 11/2023 là 2.325.000 đồng.

Theo đó, dù tiền học phí của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với thời lượng 25 tiết/ tuần đã được miễn phí nhưng tổng tiền học phí tháng 11/2023 của học sinh lớp 1, 2 Trường Tiểu học Lê Mao vẫn lên tới mức là: 3.155.000 đồng/ học sinh/ tháng.

Qua bảng thống kê có thể thấy, khoản thu đối với các chương trình như: Tin học lập trình với KODU; Tiếng Anh tăng cường do giáo viên người Việt dạy; Phát triển năng lực môn học (Tiếng Việt, Toán); STEM và Phát triển năng khiếu môn học: CLB Thể thao, Âm nhạc, Mỹ thuật, Earobic... đều có mức thu là 25.000 đồng/ tiết.

Riêng Chương trình Tiếng Anh tăng cường do giáo viên người nước ngoài dạy có mức thu là 50.000 đồng/ tiết. Tổng số tiết học tăng cường được thống kê trong tháng 11/2023 của Trường Tiểu học Lê Mao là 75 tiết.

Ảnh phụ huynh cung cấp.

Ảnh phụ huynh cung cấp.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về vấn đề này, cô Phạm Thị Trường Giang - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Mao cho rằng, có thể do tổng thu tiền chương trình học tăng cường của tháng 11/2023 đang cao hơn hẳn mấy tháng trước đó nên gây hiểu nhầm cho phụ huynh.

Cô Giang cho biết thêm: "Trường Tiểu học Lê Mao là trường tiên tiến nên các khoản thu và mức thu như thế nào phải được thực hiện theo kế hoạch và có sự phê duyệt của Ủy ban nhân dân thành phố Vinh.

Theo Kế hoạch số 26 của nhà trường đã được cấp trên phê duyệt thì các khoản thu nói trên chúng tôi đang thu theo số tiết học thực tế mà học sinh được học, nếu học sinh nào không học tiết nào thì sẽ được miễn giảm, không thu. Việc thu này là để nhà trường trả kinh phí cho những giáo viên đã thuê về dạy".

Bên cạnh đó, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Mao cũng nhấn mạnh thêm, trong 1 năm học sẽ có 35 tuần học và chia đều trong 9 tháng. Mỗi tuần học sinh sẽ được học 40 tiết, trong đó có 25 tiết thực hiện theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 15 tiết còn lại sẽ thực hiện theo Đề án 147 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An có thu phí theo Nghị quyết 31 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Trường Tiểu học Lê Mao, tổng mức thu hàng tháng đối với khoản thu nói trên không thể nào thu đều nhau được.

Lý giải về điều này cô Giang cho biết: "Tiền thu của Chương trình tăng cường theo đề án trường tiên tiến sẽ thu theo thực tế từng tuần dạy học trong tháng. Nếu trong tháng đó có 1 đến 2 ngày không trọn vẹn trong tuần thì sẽ được chuyển về tháng trước hoặc sang tháng sau liền kề để thu.

Chẳng hạn như tháng 9 vừa rồi chúng tôi chỉ thu có 3 tuần vì sau khi khai giảng thì chủ yếu chỉ học các tiết học văn hóa nên mức thu cũng rất thấp, dao động trong khoảng từ 1,1 đến 1,2 triệu đồng.

Còn trong tháng 10 vừa rồi, nhà trường thu 4 tuần, còn dư ra 2 ngày là thứ 2 (30/10) và ngày thứ 3 (31/10) sẽ không thu trong tháng 10/2023 mà sẽ được chuyển ghép nối để thu vào tuần đầu tiên của tháng 11/2023.

Bên cạnh đó, ngày thứ 6 (1/12) sẽ không thu trong tháng 12/2023 mà chuyển về tháng 11/2023 cho trọn tuần học thứ 5 của tháng 11/2023.

Do đó, số tiền được thu của chương trình học tăng cường của tháng 11/2023 sẽ cao hơn hẳn các tháng trước đó vì có thêm số tiết buộc phải dồn của tháng trước và tháng sau liền kề vào".

Phụ lục về mức thu tiền học Chương trình nâng cao theo Kế hoạch số 26 của Trường Tiểu học Lê Mao. Trong đó quy định mức thu với từng chương trình và bình quân mỗi tháng sẽ thu 1.700.000 đồng. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Phụ lục về mức thu tiền học Chương trình nâng cao theo Kế hoạch số 26 của Trường Tiểu học Lê Mao. Trong đó quy định mức thu với từng chương trình và bình quân mỗi tháng sẽ thu 1.700.000 đồng. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Trường tiên tiến nên bắt buộc phải học chương trình tăng cường

Nhấn mạnh thêm về việc này, lãnh đạo Trường Tiểu học Lê Mao cho biết, tổng mức thu hàng tháng với các khoản thu nói trên bình quân là khoảng 1,7 triệu đồng, nhưng để thuận tiện cho công tác thu chi nên nhà trường sẽ bố trí và tính toán các ngày thu sao cho trọn vẹn trong các tuần học của mỗi tháng. Vì thế việc chênh lệch mức thu của các tháng là điều không tránh khỏi.

Vị này khẳng định rằng: "Phụ huynh hoàn toàn yên tâm và không nên quá lo lắng về các khoản thu. Bởi tháng này có thể thu nhiều thì chắc chắn tháng sau sẽ được giảm trừ xuống. Sẽ có tháng có tổng mức thu nhiều và có tháng mức thu ít.

Quy định đã đề ra là trong 1 năm học nhà trường chỉ được phép thu tối đa không quá 35 tuần thì nhà trường cũng chỉ thu được trong mức quy định đó".

Về quy trình đưa các trung tâm vào dạy chương trình tăng cường cô Giang cho biết nhà trường dựa theo công văn hướng dẫn số 2288 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An. Các trung tâm thực hiện từ đầu năm đến nay đều đáp ứng đủ các tiêu chí yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Cô Giang cũng cho biết, hiện đang có 2 trung tâm ngoại ngữ phụ trách chương trình tăng cường trong nhà trường. Đối với Chương trình Tiếng Anh trên nền Toán sẽ do chi nhánh của Trung tâm OEG tại Thành phố Vinh phụ trách. Còn đối với tiếng Anh giao tiếp sẽ do Trung tâm Skyline đảm nhiệm.

"Chương trình dạy tăng cường này không phải nhà trường muốn thì đưa vào mà không muốn thì thôi mà chúng tôi phải thực hiện theo kế hoạch. Nghĩa là học cái gì, học môn nào phải tuân theo đề án đã được phê duyệt.

Vì là trường tiên tiến nên Trường Tiểu học Lê Mao khác với các trường bình thường trên địa bàn là bắt buộc phải học chương trình tăng cường.

Về việc này thì trong khi làm công tác tuyển sinh đầu năm học chúng tôi đã tư vấn cho phụ huynh nắm rõ. Phụ huynh đồng ý thì đăng ký cho con theo học, không thì phụ huynh có thể lựa chọn trường khác để phù hợp với điều kiện của gia đình.

Còn đối với các đơn vị thực hiện chương trình tăng cường thì qua công tác kiểm tra, đánh giá và dự giờ chúng tôi thấy những trung tâm đang đảm nhiệm đều mang lại hiệu quả tốt trong phong trào học tiếng Anh của toàn trường", lãnh đạo Trường Tiểu học Lê Mao nói thêm.

Lý giải thêm về mức thu khác nhau đối với cùng chương trình tiếng Anh tăng cường, cô Giang cho biết, đối với chương trình tiếng Anh tăng cường do giảng viên người nước ngoài giảng dạy được thu ở mức 50.000 đồng/ tiết vì phải tách lớp và giới hạn số lượng học sinh.

"Khi thực hiện chương trình tiếng Anh tăng cường có người nước ngoài dạy thì nhà trường phải tách lớp, mỗi lớp chỉ có 15 học sinh. Nó không giống như các lớp đại trà có thể lên tới 25 đến 30 học sinh vì thế hiệu quả học tập cũng được cải thiện hơn hẳn. Như vậy, khi trả với mức phí cao hơn thì con của phụ huynh cũng sẽ được hưởng giá trị cao hơn từ số tiền đã bỏ ra đó", cô Giang nhấn mạnh.

Trung Dũng