Năm nay nhập học muộn, liệu có ảnh hưởng đến thời gian SV tốt nghiệp đúng hạn?

13/09/2022 06:40
Anh Trang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Trường Đại học Cần Thơ đã kiểm tra và phát hiện ra 64 trường hợp thí sinh đăng ký không khớp với kết quả xét tuyển sớm.

Tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 khối giáo dục đại học được tổ chức chiều ngày 12/9, nhiều đại biểu, đại diện các cơ sở giáo dục đại học chia sẻ niềm phấn khởi khi công tác tuyển sinh diễn ra tốt. Tuy nhiên, vì tuyển sinh năm nay có nhiều thay đổi, điều chỉnh so với các năm trước nên một số đại diện các cơ sở giáo dục đại học cũng chia sẻ những thắc mắc, băn khoăn.

Công tác tuyển sinh đảm bảo an toàn, công khai, minh bạch, đúng quy chế

Phó Giáo sư Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết, công tác tuyển sinh được thực hiện đảm bảo an toàn, công khai minh bạch, đúng quy chế; xác định và thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh đảm bảo năng lực đào tạo. Công nghệ thông tin được tăng cường ứng dụng trong nhiều khâu của quá trình tuyển sinh.

Số liệu tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, 2022

Số liệu tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, 2022

Đánh giá về công tác tuyển sinh năm nay, Phó Giáo sư Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, công tác tuyển sinh năm nay có nhiều điều chỉnh, thay đổi so với các năm trước, cụ thể, đổi mới thực hiện trên nền tảng số, thí sinh thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công quốc gia, quy định sau khi biết điểm thi xong đăng ký một lần với tất cả các phương thức,...Mặc dù, trước đó đã từng có nhiều ý kiến hoài nghi về những thay đổi này, tuy nhiên hiện nay việc tuyển sinh vẫn đang diễn ra và có kết quả rất tốt.

“Hiện tại, 59 trường đại học ở miền Bắc gần như đã ổn định về quá trình xét tuyển và kết quả nhận được là số lượng thí sinh trúng tuyển khá tương đồng với chỉ tiêu dự kiến của trường”, Phó Giáo sư Nguyễn Phong Điền nói.

Phó Giáo sư Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Phó Giáo sư Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Cùng quan điểm đó, đại diện Trường Đại học Xây dựng Hà Nội bày tỏ: “Với vai trò là đơn vị thực hiện trực tiếp công tác tuyển sinh, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội đánh giá rất cao những đổi mới của ngành giáo dục trong tuyển sinh năm nay về phương thức, phần mềm, hệ thống hạ tầng. Đặc biệt, công tác tuyển sinh tạo nên sự công bằng đối với tất cả các thí sinh; thông tin minh bạch nên sau vài ngày hoạt động chúng tôi thấy rằng việc tuyển sinh đang được tiến hành rất trơn tru”, vị này nói.

Nhiều thí sinh sai sót, nhầm lẫn thông tin trong quá trình đăng ký xét tuyển

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại hội nghị, một số đại diện cơ sở giáo dục đại học đã chia sẻ nhiều trăn trở liên quan tới công tác tuyển sinh.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Trường Đại học Cần Thơ cho biết, mặc dù công tác tuyển sinh của trường dần đi vào ổn định và có nhiều thuận lợi trong quá trình lọc ảo tuy nhiên nhiều thí sinh đã gửi email tới nhà trường với mong muốn chỉnh sửa một số thông tin các em sai sót, nhầm lẫn trong quá trình đăng ký xét tuyển.

Trường Đại học Cần Thơ đã kiểm tra và phát hiện ra 64 trường hợp thí sinh đăng ký không khớp với kết quả xét tuyển sớm. Trong đó, 6 trường hợp đăng ký sai phương thức xét tuyển; 58 trường hợp sai mã tổ hợp. Với những trường hợp này, nếu loại ra khỏi danh sách trúng tuyển thì rất thiệt thòi nên Trường Đại học Cần Thơ bày tỏ mong muốn Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét, sớm có giải pháp để điều chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các thí sinh này.

Phó Giáo sư Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Hà Nội chia sẻ, đến thời điểm hiện tại, tất cả các cơ sở giáo dục đại học đều có thể nhận thấy rằng việc dùng công nghệ phục vụ cho quá trình lọc ảo thí sinh sẽ xảy ra tình trạng bị chậm, bị nghẽn hệ thống.

“Vì là năm đầu tiên thực hiện việc đổi mới về công tác tuyển sinh, xét tuyển nên các cơ sở giáo dục đại học gặp khó khăn trong việc tính toán, xác định tỷ lệ nhập học năm nay so với tỷ lệ trúng tuyển”, Phó Giáo sư Nguyễn Thị Nhung nói.

Cùng băn khoăn về vấn đề trên, Giáo sư Nguyễn Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ, nhà trường rất lo lắng về tỷ lệ nhập học của thí sinh năm nay vì không xác định được trước nên không biết làm cách nào để không vượt quá chỉ tiêu và tuyển đúng chỉ tiêu.

Trăn trở về thời gian xét tuyển năm nay, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT, Tiến sĩ Lê Trường Tùng cho biết, quá trình tuyển sinh năm nay kéo dài cho nên việc nhập học sẽ muộn hơn, điều này có thể sẽ ảnh hưởng tới quá trình sinh viên tốt nghiệp đúng hạn.

Một số trường không tham gia vào hệ thống tuyển sinh

Cũng tại hội nghị, giải đáp những băn khoăn của các cơ sở giáo dục đại học về vấn đề tuyển sinh, Phó Giáo sư Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học cho hay.

Phó Giáo sư Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học phát biểu tại hội nghị

Phó Giáo sư Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học phát biểu tại hội nghị

Vấn đề liên quan tới tuyển sinh cũng nhận được nhiều ý kiến, tuy nhiên, có thể khẳng định là thời gian năm nay không có sự khác biệt quá nhiều so với năm trước. Thời gian xét tuyển đợt 1 năm 2022 so với năm 2021 gần như trùng khớp; năm 2021 công bố điểm trúng tuyển muộn nhất vào ngày 16/9, năm nay muộn nhất ngày 17/9; năm 2021 muộn nhất là 26/9 cho thí sinh nhập học và năm nay muộn nhất ngày 30/9, vậy là muộn hơn 4 ngày, xét về mặt bằng chung thì không có sự thay đổi quá nhiều.

“Sau nhiều lần mở lại hệ thống thanh toán lệ phí, số lượng thí sinh tiến hành thanh toán thêm rất ít, điều này chứng tỏ không phải các em không biết thông tin hay không biết cách thanh toán mà có những quyết định riêng, có thể là đi du học.

Khi chúng ta đóng hệ thống tuyển sinh, Vụ Giáo dục Đại học cũng có đề xuất nhằm tạo sự thống nhất trong tuyển sinh, tiếp tục rà soát các trường hợp còn sai sót, cùng xem xét xử lý sau khi hoàn thành việc xét tuyển chung.

Một lưu ý là, hiện nay, đang có một số trường không tham gia vào hệ thống tuyển sinh, có nhận nguyện vọng của thí sinh nhưng không không tham gia xét tuyển, chạy thử lọc ảo, điều này cũng cần các trường phải xem lại”, Phó Giáo sư Nguyễn Thu Thủy nói.

Anh Trang