Nếu học sinh mang điện thoại vào phòng thi, trưởng điểm sẽ bị xử lý

22/06/2024 06:30
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý rằng, nếu điểm thi nào có học sinh mang điện thoại vào phòng thi, trưởng điểm đó sẽ bị xử lý.

Chỉ còn chưa đến một tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ chính thức bắt đầu. Kỳ thi năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 90.062 thí sinh sẽ dự thi tại 162 điểm thi, trải rộng khắp các quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Trong số này có 74.542 thí sinh trung hệ phổ thông, 9.735 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, 5.785 thí sinh tự do.

Số thí sinh đăng ký dự thi tổ hợp Khoa học tự nhiên cao hơn tổ hợp Khoa học xã hội. Cụ thể, đối với môn Vật lý là 49.444 thí sinh, Hóa học là 49.730 thí sinh, Sinh học là 49.234 thí sinh, Lịch sử là 37.037 thí sinh, Địa lý 36.836 thí sinh và Giáo dục Công dân là 29.421 thí sinh.

Có 73.347 thí sinh đăng ký dự thi ở môn tiếng Anh, còn lại là tiếng Pháp, tiếng Hàn, tiếng Trung và tiếng Đức.

Tổng số thí sinh được miễn bài thi môn Ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông là 13.076 em, còn 87 em được miễn tất cả các bài thi trong xét tốt nghiệp trung học phổ thông.

LeHoaiNam.jpg
Ông Lê Hoài Nam - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Trước thực trạng vẫn còn tình trạng học sinh mang điện thoại di động vào phòng thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở những năm trước, ngày 21/6, tại buổi tập huấn lãnh đạo của các điểm thi, ông Lê Hoài Nam – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở một lần nữa đã quán triệt rất kỹ đến toàn thể cán bộ coi thi trong kỳ thi sắp đến, phổ biến kỹ đến các thí sinh trong phòng tuyệt đối không mang các vật dụng không được phép mang vào phòng thi, điểm thi, nhất là điện thoại di động.

“Những trường hợp học sinh vô tình hay cố ý mang điện thoại vào phòng thi, khi bị phát hiện chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm” – ông Lê Hoài Nam khẳng định.

Cùng với đó, theo ông Lê Hoài Nam, cán bộ coi thi của phòng thi đó và lãnh đạo của điểm thi, nhất là trưởng điểm thi cũng sẽ bị Sở xem xét, xử lý trách nhiệm (tùy theo mức độ, thấp nhất là cắt thi đua của quý).

Ông Lê Hoài Nam đề nghị, việc cán bộ coi thi nhắc học sinh việc không mang điện thoại vào phòng thi phải được thực hiện liên tục, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, kể cả trước khi mở đề thi cũng vẫn phải nhắc, để các em nếu có lỡ mang theo thì còn có thể thay đổi được.

Những điểm thi có các trường hợp đặc biệt, nhất là đối với các sự cố, trường hợp học sinh vi phạm, trưởng điểm thi buộc phải báo thông tin về Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thông qua bộ phận trực đường dây nóng.

“Cán bộ coi thi không được tự ý xử lý các trường hợp này, nhất là việc đăng tải thông tin lên mạng xã hội hay cung cấp ra bên ngoài” – ông Lê Hoài Nam khẳng định.

Ông Lê Hoài Nam đề nghị, các cán bộ coi thi cần phải thực hiện đúng các bước, quy trình đã được quy định khi coi thi, không được chủ quan và bỏ qua một bước nào.

Kỳ thi năm nay, lần đầu tiên, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc điều động tổ trưởng chuyên môn trường trung học phổ thông làm điểm phó chuyên môn của 162 điểm thi.

Theo ông Lê Hoài Nam cho biết, đây là một kỳ thi rất quan trọng, có tính chất và quy mô cấp độ quốc gia, nên các thầy cô điểm phó chuyên môn cần phải nghiên cứu kỹ, sâu về các văn bản hướng dẫn coi thi trước khi thực hiện.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ chính thức bắt đầu vào các ngày từ 26 đến 28/6/2024.

Trong đó, chiều ngày 26/6, thí sinh sẽ có mặt tại phòng thi, làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế thi, làm các thủ tục chỉnh sửa và đính chính các sai sót thông tin cá nhân (nếu có).

Ngày 27/6, thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ văn vào buổi sáng (120 phút), Toán vào buổi chiều (90 phút).

Ngày 28/6: thí sinh sẽ làm bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội (buổi sáng) và Ngoại ngữ (buổi chiều).

Ngày 29/6 sẽ là ngày dự phòng.

Thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông là 8h sáng ngày 17/7/2024.

Việt Dũng