Nhiều tỉnh, thành công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025

12/12/2023 06:39
Kim Minh Châu
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiện nay, một số địa phương trên cả nước đã công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024 – 2025.

Hiện nay một số địa phương trên cả nước đã công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024 – 2025.

Nhiều địa phương trên cả nước đã công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. Ảnh minh hoạ: Kim Minh Châu
Nhiều địa phương trên cả nước đã công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 - 2025. Ảnh minh hoạ: Kim Minh Châu

Hưng Yên là tỉnh đầu tiên “chốt” lịch thi

Hưng Yên là tỉnh đầu tiên của cả nước công bố kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 – 2025. Theo đó, lịch thi của tỉnh này sẽ diễn ra từ ngày 3 - 5/6/2024.

So với năm học 2023 - 2024, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2024 - 2025 của tỉnh Hưng Yên có sự điều chỉnh, giảm 2 môn: một môn Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hoá học hoặc Sinh học), một môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý hoặc Giáo dục công dân).

Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi không tuyển sinh lớp không chuyên trong trường chuyên

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ bản kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2024 vẫn giống năm 2023. Thí sinh sẽ thi 3 môn: Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Đề thi tiếp tục được đổi mới theo hướng tiếp cận năng lực của học sinh.

Đặc biệt, từ năm học 2024 – 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên trong các trường chuyên theo Thông tư 05/2023/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên.

Cũng giống như Thành phố Hồ Chí Minh, từ năm học 2024 – 2025, Quảng Ngãi không tuyển sinh lớp không chuyên Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Khiết.

Ninh Bình sẽ công bố bài thi thứ 3 trong ngày 1/3/2024

Ninh Bình cũng là một trong các tỉnh phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024 - 2025 sớm của các nước.

Địa phương này sẽ áp dụng phương thức thi tuyển đối với các trường trung học phổ thông công lập và phương thức xét tuyển đối với các trường trung học phổ thông tư thục, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh Ninh Bình, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh.

Thí sinh chỉ đăng ký dự thi và xét tuyển vào trường trung học phổ thông đại trà thi 3 bài thi gồm: Toán, Ngữ văn và bài thi thứ ba (bài thi thứ ba là một trong các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh). Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố bài thi thứ ba trong ngày 1/3/2024.

Thời gian tổ chức kỳ thi dự kiến của tỉnh Ninh Bình cũng rơi vào tháng 6/2024, ngày thi chính thức Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có văn bản thông báo riêng.

Quảng Nam thay đổi phương thức tuyển sinh sau 11 năm

Từ năm 2024 – 2025, phương án tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập của tỉnh Quảng Nam sẽ có sự thay đổi từ xét tuyển sang thi tuyển. Như vậy, sau 11 năm duy trì phương thức xét tuyển, năm học tới, khoảng 25.000 học sinh học lớp 9 của tỉnh Quảng Nam sẽ tham gia kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, cách làm mới này sẽ hạn chế được những tiêu cực, đảm bảo sự khách quan, công bằng trong việc đánh giá, xếp loại học sinh.

Theo phương án tuyển sinh mới này, kỳ thi vào lớp 10 của tỉnh Quảng Nam sẽ gồm 3 môn: Toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Kinh phí tổ chức kỳ thi khoảng 7 tỉ đồng.

Hà Nội tuyển sinh theo phương thức “thi tuyển”

Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã ban hành văn bản gửi các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công tác thi, tuyển sinh và kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2023 – 2024. Theo đó, năm học 2024 – 2025, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập tiếp tục được thực hiện theo phương thức “thi tuyển”.

Dự kiến, kỳ thi sẽ diễn ra vào đầu tháng 6/2024.

Tuy nhiên, vấn đề hiện đang nhận được sự quan tâm, thảo luận rất lớn từ dư luận liên quan đến việc số lượng môn thi là 3 hay 4 môn vẫn chưa xác định.

Đa số nhà trường, phụ huynh, học sinh đều mong muốn các địa phương mau chóng chốt phương án thi cuối cùng để các thí sinh có những cách thức chuẩn bị phù hợp.

Kim Minh Châu