Nữ sinh ĐHQG TP.HCM xuất sắc tốt nghiệp loại giỏi cùng lúc 2 ngành học

19/03/2022 06:50
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Nữ sinh Lê Phạm Nguyệt Thương cùng lúc tốt nghiệp loại giỏi hai ngành: Công nghệ Sinh học, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức lễ tốt nghiệp đại học, sau đại học cho 812 tân Tiến sĩ, Thạc sĩ, Cử nhân và Kỹ sư của 11 Khoa, Bộ môn trực thuộc trường.

Nữ sinh tốt nghiệp cùng lúc hai ngành loại giỏi

Trong số các tân cử nhân, tân cử nhân tốt nghiệp trong đợt này nổi bật hơn cả là tân kỹ sư Lê Phạm Nguyệt Thương (khoa Công nghệ Sinh học) đã cùng một lúc tốt nghiệp hai ngành là Công nghệ Sinh học, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng.

Điều đặc biệt khác, Thương đã tốt nghiệp hai ngành cùng một lúc đều đạt trên 82/100 điểm, đạt loại giỏi.

Với vóc dáng nhỏ bé, nhưng ẩn chứa bên trong là sự nghị lực, và kiên trì theo đuổi đam mê của mình tới cùng, khi phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam hỏi Nguyệt Thương vì sao lúc đầu chọn Công nghệ Sinh học để ghi danh học đại học, để rồi sau đó lại chọn một ngành khác chẳng liên quan là Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, thì Lê Phạm Nguyệt Thương đã mỉm cười giải thích: “Em rất thích môn Sinh học, thích nghiên cứu về gen, về cơ thể người…

Lê Phạm Nguyệt Thương tại buổi lễ tốt nghiệp ở trường (ảnh: B.Ngọc)

Lê Phạm Nguyệt Thương tại buổi lễ tốt nghiệp ở trường (ảnh: B.Ngọc)

Sau khi học xong 2 năm đầu, vô tình em theo bạn vào một lớp học ké thêm một tiết về Logistics thì em mới phát hiện thêm đây là một ngành học cũng rất thú vị. Khi biết được trường cho phép sinh viên học song ngành, với một số điều kiện kèm theo, em rất hào hứng làm đơn vì khi đó em chỉ nghĩ rằng sẽ dùng các kiến thức của Logistics để giúp cho các chế phẩm sinh học được vận chuyển tốt nhất, tiết kiệm thời gian nhất nhưng cũng vẫn đồng thời đảm bảo chất lượng tốt nhất.”

Và cứ như thế, Nguyệt Thương đã trở thành sinh viên của cả hai ngành tại Trường Đại học Quốc tế.

Thương nói rằng, em rất may mắn khi ngành thứ nhất, em được các thầy cô của khoa Công nghệ Sinh học truyền đạt cho các kỹ năng về làm việc theo nhóm, về đọc và nghiên cứu tài liệu, cũng như những nền tảng tốt khác để em bước qua ngành thứ hai học không quá vất vả như hình dung ban đầu.

Nhờ sự quan tâm rất đặc biệt của thầy cô trong cả hai khoa là Công nghệ Sinh học, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Lê Phạm Nguyệt Thương đã có thể học rất tốt cả hai ngành mình yêu thích, thỏa chí đam mê, và cũng thường xuyên đến phòng thí nghiệm của khoa để nghiên cứu khoa học.

Nhờ phương pháp học, phân bổ thời gian hợp lý, trong suốt quá trình học hai ngành tại trường, Thương đều có số điểm cao ở các môn học.

Theo tân khoa Lê Phạm Nguyệt Thương, chính nhờ việc đăng ký số tín chỉ của mỗi học kỳ nhiều, nên em tích lũy số tín chỉ môn học nhiều hơn, nhưng không kéo dài thêm thời gian học.

Hiện Thương đang làm nhân viên chuỗi cung ứng cho một công ty mỹ phẩm của nước ngoài. Thương nói em cảm thấy rất thuận lợi, khi vừa có kiến thức của mảng Công nghệ Sinh học, lại có tư duy của ngành Logistics.

Võ Đình Doãn - Thủ khoa cả đầu vào lẫn đầu ra

Một gương mặt không kém phần nổi bật tại buổi lễ tốt nghiệp này là Võ Đình Doãn, tân kỹ sư tốt nghiệp thủ khoa ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, khối ngành Kỹ thuật với số điểm 92/100.

Đặc biệt, cách đây 4 năm, Doãn cũng chính là thủ khoa đầu vào của Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với bài kiểm tra đánh giá năng lực đạt 195 trên tổng số 200 điểm.

Chính nhờ những thành tích xuất sắc trong học tập, Võ Đình Doãn đã được nhà trường trao học bổng toàn phần trong suốt 4 năm học tập tại đây.

Khi được hỏi về cảm xúc của mình khi đạt được danh hiệu thủ khoa kép – điều cũng ít người làm được, Võ Đình Doãn tâm sự: “Quá nhiều cảm xúc khi nghe tin mình đạt được danh hiệu cao quý một lần nữa sau 4 năm học. Mình vừa vui, và cũng có chút tự hào vì đã hoàn thành được giấc mơ khi bước chân vào giảng đường đại học”.

Võ Đình Doãn và bố mẹ tại lễ tốt nghiệp (ảnh: B.Ngọc)

Võ Đình Doãn và bố mẹ tại lễ tốt nghiệp (ảnh: B.Ngọc)

Nói về quyết định chọn ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng để học hồi năm 2017, Võ Đình Doãn chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam rằng, vào thời điểm đó, dù đậu vào nhiều trường đại học khác nhau, nhưng Doãn tin rằng ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng sẽ là ngành thiết yếu trong thời đại kết nối 4.0 như hiện nay.

Khi được hỏi về cách thức, phương pháp học tập để có được kết quả tốt, Võ Đình Doãn chia sẻ: “Chỉ cần các bạn học sinh, sinh viên cố gắng, có một phương pháp học tập tốt, hợp lý, có một mục tiêu phấn đấu tới cùng. Sinh viên – Học sinh cũng cần có thêm một ngọn lửa đam mê, thắp ngay đúng chỗ, một khơi gợi nhỏ để lấy đà cho sự bùng cháy mãnh liệt về sau”.

Nhìn nhận bản thân là người thích du lịch, khám phá thế giới, Doãn nói em dự định sẽ đi thăm thú nhiều nơi, nhiều địa phương để phát huy vốn sống, phát triển các nghiên cứu của mình.

Việt Dũng