Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương miễn thi quốc gia 2019 cho 18 thí sinh

24/06/2019 20:49
LÃ TIẾN
(GDVN) - 18 thí sinh tại tỉnh Hải Dương vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này quyết định miễn thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Trong số 18 thí sinh được miễn thi quốc gia 2019 có 3 thí sinh được tập trung vào đội tuyển quốc gia chuẩn bị tham dự giải quốc tế, khu vực Đông Nam Á; Một thí sinh bị nhiễm chất độc hóa học, còn lại là thí sinh khuyết tật nặng.

Các thí sinh tại tỉnh Hải Dương được miễn thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (Ảnh: Báo Hải Dương)
Các thí sinh tại tỉnh Hải Dương được miễn thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 (Ảnh: Báo Hải Dương)

Trước đó, 4 thí sinh của Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi (thành phố Hải Dương) cũng được miễn thi do đoạt giải cao tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và thi vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia dự Olympic quốc tế.

Trong chiều nay (24/6), 19.327 thí sinh trong toàn tỉnh đến phòng thi làm thủ tục, nhận thẻ dự thi, điều chỉnh thông tin sai sót (nếu có) và nghe phổ biến quy chế thi.

Thí sinh tìm phòng thi tại điểm trường Trung học phổ thông Gia Lộc (Ảnh: Báo Hải Dương)
Thí sinh tìm phòng thi tại điểm trường Trung học phổ thông Gia Lộc (Ảnh: Báo Hải Dương)

Sáng cùng ngày, các điểm thi trong tỉnh Hải Dương đã họp toàn thể cán bộ để phổ biến quy chế thi và công việc liên quan.

Các đội thanh niên tình nguyện tiếp sức mùa thi bắt đầu hoạt động ở hầu hết các điểm thi.

Để chuẩn bị cho kỳ thi quốc gia 019, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã tổ chức tập huấn công tác thanh tra thi; hoàn thành việc bàn giao hồ sơ, đề cho các điểm thi.

Các thí sinh được giám thị phổ biến quy chế thi (Ảnh: Báo Hải Dương)
Các thí sinh được giám thị phổ biến quy chế thi (Ảnh: Báo Hải Dương)

Các điểm thi tổ chức dọn vệ sinh khu vực bên trong, ngoài. Đến nay, các công việc chuẩn bị đã hoàn tất.

Theo lịch, ngày 25/6, buổi sáng các thí sinh thi môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút; buổi chiều thi môn Toán, thời gian làm bài 90 phút.

Ngày 26/6, buổi sáng thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, gồm 3 môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, thời gian làm bài 50 phút/môn; Buổi chiều, thí sinh thi môn Ngoại ngữ, thời gian làm bài 60 phút.

Ngày 27/6, buổi sáng thí sinh thi tổ hợp khoa học xã hội, gồm 3 môn: Địa lý, Lịch sử, Giáo dục công dân, thời gian làm bài 50 phút/môn.

LÃ TIẾN