Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến thi tuyển sinh lớp 10 vào ngày 6-7/6

01/03/2023 13:57
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến đề xuất thi lớp 10 vào ngày 6,7/6.

Ngày 1/3/2023, ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, ông Nguyễn Văn Hiếu – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin liên quan đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của thành phố.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết là Sở dự kiến sẽ tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ngày thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay vào 2 ngày 6,7/6/2023.

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh minh họa: P.L)

Thí sinh Thành phố Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 (ảnh minh họa: P.L)

Việc này đảm bảo cho kỳ thi diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 20 ngày.

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 29/6/2023, trong đó có ngày 27/6 để cho thí sinh làm thủ tục dự thi, còn ngày 30/6/2023 là để dự phòng.

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 – 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ không có gì thay đổi so với những năm học trước.

Thí sinh sẽ làm 3 bài thi là Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Thí sinh sẽ thi thêm môn chuyên hay môn tích hợp nếu thí sinh đăng ký thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên hay lớp 10 tích hợp.

Toàn bộ thí sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 công lập năm nay sẽ đăng ký theo hình thức trực tuyến, còn đăng ký vào lớp 10 chuyên hay lớp 10 tích hợp thì vẫn áp dụng hình thức đăng ký bằng giấy.

Được biết, thành phố dự kiến sẽ tuyển 70% số học sinh lớp 9 đã tốt nghiệp trung học cơ sở vào học ở lớp 10 trung học phổ thông công lập.

Việt Dũng