Nexus S cùng iPhone 4 lên trạm vũ trụ quốc tế ISS

12/07/2011 17:00
Điện thoại Nexus S của Google do Samsung sản xuất cùng một cặp iPhone 4 của Apple đã được đưa lên vũ trụ trên tàu con thoi Atlantis của Nasa
Điện thoại Nexus S của Google do Samsung sản xuất cùng một cặp iPhone 4 của Apple đã được đưa lên vũ trụ trên tàu con thoi Atlantis của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA), và sẽ được thử nghiệm xem liệu các smartphone này có thể được sử dụng để thay thế những thiết bị giám sát chuyên dụng đắt tiền hay không.
(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)
Trong một thông cáo báo chí ngày 11/7, Samsung giải thích: “Nexus S của Google là một phần của dự án nghiên cứu trong đó sẽ trang bị các vệ tinh nhỏ bay tự do có tên Synchronized Position Hold, Engage, Reorient, Experimental Satellites (SPHERES) được các phi hành gia sử dụng để cung cấp nhiều khả năng hơn và chất lượng liên lạc tốt hơn giữa mặt đất và bầu trời.”
DW Wheeler, kỹ sư chính trong Nhóm Intelligent Robotics thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ames của NASA nói: “Bằng việc kết nối với một chiếc smartphone, chúng tôi có thể ngay lập tức khiến SPHERES trở nên thông minh hơn." 
Với Nexus S, SPHERES sẽ có một camera gắn trong để chụp ảnh và quay video, các cảm biến để giúp thực hiện các bài kiểm tra, một đơn vị điện toán mạnh để tính toán và một kết nối wifi mà trung tâm sẽ sử dụng để truyền dữ liệu theo thời gian thực sang trạm không gian và kiểm soát nhiệm vụ.
Hai chiếc iPhone 4 được sửa đổi sẽ chạy ứng dụng SpaceLab có giá 99 cent để chụp “một loạt ảnh về các đường bờ biển trên Trái Đất đồng thời sẽ cung cấp số liệu về vị trí trên quỹ đạo cũng như tốc độ của tàu Atlantis."
Tàu Atlantis cất cánh hôm 8/7 trong sứ mệnh cuối cùng của mình và đã lắp ghép thành công với Trạm không gian quốc tế hôm 10/7./.
Theo Huy Lê (Vietnam+)