Tổng thống CHLB Đức tới thăm Trường Đại học Việt Đức

25/01/2024 09:41
Hà An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Chiều 24/01, tại Bình Dương, Tổng thống CHLB Đức Frank-Walter Steinmeier và phái đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Trường Đai học Việt Đức (VGU).

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng Phu nhân.

Đi cùng Tổng thống Đức có Bộ trưởng Bộ Lao động - Xã hội Cộng hòa Liên bang Đức Hubertus Heil, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh cùng đại diện một số doanh nghiệp.

Trong buổi làm việc, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và phái đoàn đã tham quan Phòng thí nghiệm và thực hành ngành kỹ thuật và quản lý sản xuất toàn cầu (GPE), trải nghiệm máy cắt laser và các dự án của sinh viên VGU.

Chiều 24/01, tại Bình Dương, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và phái đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Trường Đai học Việt Đức (VGU).

Chiều 24/01, tại Bình Dương, Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier và phái đoàn có chuyến thăm và làm việc tại Trường Đai học Việt Đức (VGU).

Trong bài phát biểu trước các sinh viên, nhân viên và giảng viên của nhà trường, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier nhắc về hình ảnh chuyến tàu Thống Nhất, như một xương sống của đất nước Việt Nam. Ông tin rằng, xương sống của Việt Nam ngày nay chính là con người, đặc biệt là những bạn trẻ. "Tương lai thuộc về các bạn, đất nước thuộc về các bạn", ông nhấn mạnh.

Tổng thống Đức cho biết, ông rất ấn tượng về một Việt Nam ngày nay, đó là sự kết hợp tuyệt vời giữa truyền thống và hiện đại. Ông khẳng định Đức và Việt Nam dù cách xa nhau hơn 10.000 km nhưng mối quan hệ hai nước không hề xa cách. Đức cam kết sẽ hỗ trợ song phương cho Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như chuyển đổi sinh thái, hạ tầng, cơ cấu nền kinh tế...

Tổng thống Đức đánh giá vai trò, tầm quan trọng của Việt Nam trong khu vực và trên trường thế giới. Bên cạnh đó, ông nêu lên nhiều khó khăn và thách thức mà hai nước đang phải đối mặt trước tình hình thế giới có nhiều biến động. Ông tin tưởng hai nước tiếp tục thực hiện đúng quy tắc, tôn trọng luật pháp quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ hữu nghị hợp tác. Theo ông, đây sẽ là yếu tố quan trọng để cùng vượt qua các khó khăn và thách thức.

Tổng thống Đức đánh giá Dự án Trường Đại học Việt - Đức là một "dự án hải đăng" cho mối quan hệ khăng khít giữa hai quốc gia. Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ cùng Việt Nam, nâng cao gấp đôi quy mô đào tạo hiện nay của Trường.

Cùng với phát biểu của Tổng thống Đức, Bộ trưởng Bộ Lao động - Xã hội Cộng hòa Liên bang Đức Hubertus Heil cũng có cuộc đối thoại với sinh viên Trường Đại học Việt - Đức. Cùng với đó là cuộc trao đổi ngắn giữa các doanh nghiệp Đức với các thầy, cô giáo và sinh viên nhà trường xung quanh mối quan hệ giữa doanh nghiệp với trường đại học; nhu cầu lao động, năng lực của sinh viên sau khi ra trường...

Được biết, Trường Đại học Việt Đức là dự án hợp tác đào tạo và khoa học theo sáng kiến của Bộ giáo dục và Đào tạo và Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen (HMWK) trên cơ sở “Ý định thư” ký ngày 21/5/2007 và “Tuyên bố chung về việc thành lập Trường Đại học Việt Đức” ký ngày 29/02/2008.

Đi vào hoạt động năm 2008 theo Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 01/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ, VGU phấn đấu trở thành một trường đại học, một trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu ở Việt Nam, đạt trình độ khu vực và quốc tế, được tổ chức và hoạt động theo mô hình mới, có tính chất thí điểm, có tác dụng tạo động lực thúc đẩy đổi mới hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, góp phần nâng chất lượng giáo dục đại học Việt Nam lên ngang tầm chất lượng các trường tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Ngày 23/09/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo – thay mặt Chính phủ Việt Nam, HMWK - thay mặt Chính quyền Bang Hessen và Bộ Giáo dục và Nghiên cứu liên bang Đức (BMBF) thay mặt Chính phủ Liên bang Đức đã ký Hiệp định ba Bên về Phát triển và mở rộng Trường Đại học Việt Đức. Chính phủ Việt Nam dành 50,5 ha đất tại Bình Dương và nguồn đầu tư 200,6 triệu đô la Mỹ để xây dựng VGU (vay của Ngân hàng thế giới khoảng 180 triệu đô la và nguồn vốn đối ứng khoảng 20 triệu đô la). Chính phủ Việt Nam dành cho VGU cơ chế đặc thù để hoạt động và phát triển.

Theo Tiến sĩ Hà Thúc Viên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Đức, để thực thi Hiệp định ba Bên, đồng thời thích ứng với giai đoạn phát triển mới, Kế hoạch tổng thể IV đang tiếp tục được cập nhật, chỉnh sửa. Theo đó chiến lược, mục tiêu và các giải pháp phát triển trường dự kiến đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, nhà trường tập trung vào công tác đào tạo, mở rộng lĩnh vực ngành nghề (xã hội, khoa học tự nhiên…), thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố quốc tế, tiến đến xếp hạng đại học thế giới, đảm bảo tài chính bền vững và quốc tế hóa hoạt động đào tạo và nghiên cứu.

Hà An