Năm nay, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên đón gần 4.000 tân sinh viên trúng tuyển vào 40 ngành và chương trình đào tạo đại học chính quy. Để bảo đảm công tác nhập học diễn ra thuận lợi, nhà trường triển khai đồng bộ các phương án về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, nhân lực, khu vực tiếp nhận và ký túc xá phục vụ tân sinh viên cùng người thân.
Áp dụng công nghệ để đẩy nhanh quá trình làm thủ tục
Chia sẻ với phóng viên, Tiến sĩ Ngô Văn Định - Trưởng phòng Khảo thí và Quản lý người học, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên cho biết trong 5 ngày nhập học, trường dự kiến tiếp nhận trung bình khoảng 800 tân sinh viên mỗi ngày, tương đương gần 1.500 lượt người gồm sinh viên và người thân đến làm thủ tục.
Trước lượng người tập trung đông trong những ngày đầu, nhà trường đã xây dựng phương án điều phối, phân luồng và bố trí nhân lực nhằm bảo đảm công tác tiếp nhận diễn ra thông suốt.
Theo thầy Định, công tác nhập học được Phòng Khảo thí và Quản lý người học điều phối thống nhất. Từ nhiều tuần trước, các đơn vị trong trường đã triển khai các phần việc theo kế hoạch, từ truyền thông, chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, nhân lực, y tế, an ninh, hậu cần đến bố trí các khu vực tiếp nhận. Mục tiêu là bảo đảm quá trình nhập học diễn ra đúng quy trình, tạo thuận lợi cho tân sinh viên và phụ huynh.
Một trong những điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay là việc đơn giản hóa các bước làm thủ tục. Trước thời điểm nhập học, toàn bộ hướng dẫn và quy trình làm thủ tục được công khai trên website và các nền tảng mạng xã hội của nhà trường để tân sinh viên chủ động chuẩn bị hồ sơ.
Quy trình tiếp nhận được tổ chức theo mô hình một chiều gồm 8 bước, từ kiểm tra thông tin, hồ sơ, xác nhận nhập học, hoàn thiện thủ tục tài chính, cấp tài khoản, khám sức khỏe đến tư vấn ký túc xá và nhà trọ.
Để hỗ trợ tân sinh viên, lực lượng sinh viên tình nguyện được bố trí tại các khu vực từ cổng trường đến các điểm làm thủ tục. Ngay từ 6 giờ sáng, các đội tình nguyện đã có mặt để hướng dẫn gửi xe, phân luồng, chỉ dẫn vị trí các bàn tiếp nhận và giải đáp thắc mắc của tân sinh viên, phụ huynh. Việc tổ chức theo quy trình một chiều giúp giảm thời gian di chuyển giữa các bộ phận.
Để bảo đảm quá trình nhập học diễn ra liên tục, nhà trường xây dựng phương án vận hành ổn định hệ thống công nghệ thông tin trong suốt thời gian tiếp nhận sinh viên. Hệ thống mạng, máy tính, máy in được kiểm tra trước khi triển khai; cán bộ kỹ thuật thường trực để xử lý các tình huống phát sinh. Phương án cấp điện dự phòng và lực lượng y tế cũng được bố trí trong suốt thời gian nhập học.
Bên cạnh đó, hình thức thanh toán học phí bằng mã QR động tích hợp trên phần mềm quản lý giúp mỗi giao dịch chỉ mất khoảng 30 giây, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục.
Đối với những trường hợp chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ hoặc gặp khó khăn về tài chính, nhà trường áp dụng cơ chế giấy hẹn để sinh viên bổ sung theo quy định sau khi hoàn tất thủ tục nhập học.
Đồng thời, hơn 1.400 chỗ ở ký túc xá đã được bố trí, ưu tiên sinh viên thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Đoàn Thanh niên nhà trường cũng liên hệ gần 100 phòng trọ có giá phù hợp ở khu vực gần trường để giới thiệu cho sinh viên có nhu cầu.
Sau mỗi ngày nhập học, các đơn vị liên quan tổ chức họp rà soát, đánh giá tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh và điều chỉnh quy trình nếu cần thiết, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận trong các ngày tiếp theo.
Trước sự hỗ trợ nhiệt tình của nhà trường, Dương Thị Anh, tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc chia sẻ: "Ngày đầu tiên đến trường em cảm thấy khá hồi hộp, nhưng được các thầy cô và các anh chị sinh viên khóa trước hướng dẫn nhiệt tình nên cảm giác thân quen đã thay cho sự bỡ ngỡ ban đầu."
Đối với Nguyễn Thị Khánh Linh - tân sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh, điều để lại ấn tượng trong ngày đầu nhập học là sự hỗ trợ của đội ngũ sinh viên tình nguyện. "Trời nắng nóng nên em rất ấn tượng khi được các anh chị che ô và hỗ trợ nhiệt tình. Qua tìm hiểu em thấy cơ sở vật chất của trường tốt, học phí cũng phù hợp."
Môi trường học tập và nghiên cứu sẵn sàng đón tân sinh viên
Ngày nhập học chỉ là bước khởi đầu trong hành trình học tập của tân sinh viên Khóa 24. Điều được nhiều sinh viên và phụ huynh quan tâm là môi trường đào tạo, đội ngũ giảng viên và điều kiện học tập trong những năm đại học.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Giới - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên chia sẻ, cùng với việc tổ chức công tác nhập học theo đúng kế hoạch, nhà trường tập trung xây dựng môi trường đào tạo, nghiên cứu và học tập nhằm tạo điều kiện để sinh viên phát triển toàn diện trong suốt quá trình học.
Hiện nay, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên có quy mô đào tạo hơn 17.000 người học, là một trong những đơn vị đào tạo đa ngành của Đại học Thái Nguyên với 40 ngành và chương trình đào tạo đại học.
Đồng hành cùng tân sinh viên Khóa 24 là đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, trong đó hơn 50% giảng viên có trình độ tiến sĩ trở lên, gần 40 phó giáo sư cơ hữu cùng nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tham gia giảng dạy, hướng dẫn nghiên cứu.
Bên cạnh hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học cũng là một trong những thế mạnh của nhà trường. Giai đoạn 2021–2025, cán bộ, giảng viên đã công bố 1.376 công trình khoa học, trong đó có 576 bài báo quốc tế thuộc danh mục WoS/Scopus. Tại nhiều đơn vị chuyên môn, năng suất nghiên cứu đạt khoảng 3 công trình khoa học/giảng viên/năm.
Theo lãnh đạo nhà trường, kết quả này không chỉ phản ánh năng lực nghiên cứu của đội ngũ giảng viên mà còn tạo điều kiện để sinh viên được tiếp cận, tham gia các đề tài, dự án khoa học ngay từ những năm đầu đại học.
Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ đào tạo tiếp tục được đầu tư theo hướng hiện đại. Nhà trường hiện có hệ thống giảng đường, phòng học thông minh, phòng thực hành, phòng thí nghiệm, ký túc xá, nhà ăn và các công trình phục vụ người học trong khuôn viên gần 20 ha.
Đáng chú ý, sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên được sử dụng thư viện đặt tại Trung tâm Số của Đại học Thái Nguyên. Trung tâm có diện tích hơn 10.000 m², được trang bị 400 máy tính kết nối internet tốc độ cao, hệ thống phòng học nhóm, phòng nghe nhìn đa phương tiện cùng nhiều không gian tự học.
Bên cạnh đó, người học được khai thác nguồn học liệu dùng chung của Đại học Thái Nguyên với gần 45.000 đầu sách in và hơn 18.000 đầu sách điện tử, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và tự học.
"Nhà trường luôn xem đội ngũ giảng viên và cơ sở vật chất là hai trụ cột song hành. Chúng tôi mong muốn mỗi tân sinh viên Khóa 24, khi bước vào Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, không chỉ được học trong những giảng đường khang trang mà còn được đồng hành bởi những thầy cô tâm huyết, giàu kinh nghiệm nghiên cứu và giảng dạy" - Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Giới chia sẻ.