Trường ĐH Kinh tế - ĐHQGHN khai giảng năm học mới, chào đón hơn 2000 tân SV

04/10/2023 14:42
Ảnh và bài: Minh Chi
GDVN-Trong tiết trời tươi đẹp của mùa thu, Trường ĐH Kinh tế - Đại học Quốc gia HN đã tổ chức lễ khai giảng chào đón hơn 2000 tân sinh viên khóa QH-2023-E.

Sáng nay, ngày 04/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã long trọng tổ chức buổi lễ khai giảng năm học 2023-2024. Được biết, đây là lễ khai giảng có quy mô lớn nhất trong lịch sử của nhà trường nhằm hướng tới 50 năm phát triển bền vững.

Các khách mời cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên trong lễ chào cờ
Các khách mời cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên trong lễ chào cờ

Lễ khai giảng có sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành và thành phố Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, cùng đại diện Đại sứ quán các nước và tổ chức giáo dục quốc tế uy tín, các đối tác của nhà trường.

Về phía Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) có Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Thành - Hiệu trưởng; các Phó Hiệu trưởng: Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Anh Thu; Tiến sĩ Phạm Minh Tuấn cùng lãnh đạo các Khoa, Viện, đơn vị trực thuộc và đông đảo cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên tham dự.

Phần chào tân sinh viên trong lễ khai giảng của UEB

Phần chào tân sinh viên trong lễ khai giảng của UEB

Trong không khí hân hoan của ngày khai giảng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội gửi lời chúc mừng tới các tân sinh viên vì những nỗ lực đáng tự hào suốt chặng đường dài học tập 12 năm trên ghế nhà trường phổ thông.

Phó giáo sư Lê Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó giáo sư Lê Trung Thành - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nhấn mạnh tới 4 giá trị cốt lõi của Nhà trường: Khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng say mê; Tôn trọng sự khác biệt và thúc đẩy hợp tác; Coi trọng chất lượng và hiệu quả; Đảm bảo hài hòa và phát triển bền vững, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Trung Thành khẳng định, UEB sẽ luôn là một môi trường kiến tạo và khai phóng dành cho các sinh viên, tạo cảm hứng cho các bạn trẻ và ủng hộ đổi mới, là “cái nôi” nuôi dưỡng niềm say mê học tập, nghiên cứu khoa học, khám phá thế giới của các thế hệ sinh viên để trở thành những công dân toàn cầu, với tương lai sự nghiệp rộng mở.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

Tại buổi lễ khai giảng, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường cũng đã có những chia sẻ, gửi gắm tâm huyết tới các tân sinh viên.

Trên hành trình mới là tân sinh viên của UEB, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê mong các sinh viên học cách giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Học cách sống với lòng nhân ái. Bên cạnh đó, trước khi học tri thức, Phó giáo sư Nguyễn Trúc Lê mong các sinh viên sẽ học cách không bao giờ bỏ cuộc, giữ vững ý chí kiên cường trong cuộc sống, với một tinh thần trách nhiệm dân tộc cao cả.

Điều cuối cùng thầy Trúc Lê nhắn gửi, đó là niềm mong ước các sinh viên học cách trở thành người sống có khát vọng cao đẹp và lên kế hoạch để biến những khát vọng, niềm tin, ước mơ thành hiện thực.

“Đến với ngôi nhà UEB, các em sẽ tiếp tục hành trình mới của cuộc đời, thầy mong những lời tâm huyết hôm nay thầy gửi trọn đến các em, sẽ được các em mang theo xuyên suốt 4 năm dùi mài kinh sử dưới mái nhà chung UEB – ngôi trường đã giành được vị trí xếp hạng danh giá, thuộc top 500-600 thế giới trong lĩnh vực Kinh tế và Kinh doanh”, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội nhắn gửi.

Quách Thế Mạnh - Thủ khoa phương thức xét IELTS, học bạ và phỏng vấn đại diện tân sinh viên phát biểu
Quách Thế Mạnh - Thủ khoa phương thức xét IELTS, học bạ và phỏng vấn đại diện tân sinh viên phát biểu

Đại diện cho hơn 2000 tân sinh viên khóa QH-2023-E, bạn Quách Thế Mạnh - Thủ khoa phương thức xét IELTS, học bạ và phỏng vấn đã bày tỏ niềm vui và tự hào khi được trở thành sinh viên UEB.

“Với mong muốn không chỉ được học tập những kiến thức chuyên môn, mà còn học trong môi trường năng động, nhiều nguồn tri thức mới, cách làm việc khoa học, và rất nhiều cơ hội để khám phá năng lực bản thân, nên chúng em đã tin tưởng đặt tương lai của mình vào ngôi Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chúng em tin tưởng rằng, những năm tháng dưới mái trường UEB sẽ là khởi đầu cho những ước mơ, nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp nhất trong cuộc đời sinh viên”, bạn Quách Thế Mạnh chia sẻ.

Sinh viên có thành tích xuất sắc được khen thưởng
Sinh viên có thành tích xuất sắc được khen thưởng

Trong khuôn khổ chương trình, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức khen thưởng cho các tân sinh viên đã đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, và các sinh viên đang trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường. Bên cạnh đó, nhiều chương trình tài trợ học bổng của các đối tác, doanh nghiệp, cựu sinh viên UEB cũng đã được trao cho các sinh viên trong buổi lễ khai giảng sáng nay.

Tân sinh viên UEB trong ngày lễ khai giảng

Tân sinh viên UEB trong ngày lễ khai giảng

Ảnh và bài: Minh Chi