416 đề tài NCKH dự thi Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên 2022

10/09/2022 11:26
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Năm 2022, giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên đã thu hút 416 đề tài dự thi từ 94 cơ sở GDĐH trong cả nước tham gia.

Ngày 10/9, tại trường Đại học Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ khai mạc vòng sơ khảo và họp các Hội đồng đánh giá và xét giải vòng sơ khảo Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2022.

Từ năm 1989, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký quyết định về việc hàng năm tổ chức xét và trao tặng giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học nhằm biểu dương thành tích xuất sắc của sinh viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học; góp phần phát triển, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo trong các trường đại học.

Ông Vũ Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Nhàn

Ông Vũ Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) phát biểu khai mạc. Ảnh: Doãn Nhàn

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Thanh Bình – Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Bộ Giáo dục và Đào tạo) nhấn mạnh tầm quan trọng của giải thưởng:

“Trong những năm vừa qua, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học đã có bước chuyển mạnh mẽ và sự lan tỏa rộng lớn.

Thông qua hoạt động giải thưởng này, hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên được đẩy mạnh. Đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đoạt được các tổ chức, doanh nghiệp trong nước tài trợ kinh phí để hỗ trợ, hoàn thiện sản phẩm.

Nhiều đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên có ý tưởng mới, tính thương mại hóa cao đã được các nhà đầu tư hỗ trợ và tạo điều kiện thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp Start-up…

Đặc biệt, thông qua giải thưởng này nhiều sinh viên đạt giải nhất đến nay đã trở thành các giáo sư đầu ngành uy tín”.

Ông Bình cũng lưu ý các thầy cô trong Hội đồng chấm thi khi đánh giá, xét chọn đảm bảo đúng quy chế hiện hành, công tâm, đảm bảo công khai, khách quan và uy tín chất lượng giải thưởng.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc sáng nay. Ảnh: NTCC

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc sáng nay. Ảnh: NTCC

Năm 2022, Giải thưởng Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học đã thu hút 416 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên đến từ 94 cơ sở giáo dục đại học trong cả nước tham gia.

Đây là những đề tài xuất sắc nhất được lựa chọn từ hàng nghìn đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cả nước. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 10 Hội đồng khoa học đánh giá, xét giải vòng sơ khảo.

Phó giáo sư Nguyễn Văn Trào - Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội cho biết:

“Hôm nay, 10 hội đồng sẽ xét vòng sơ khảo với hơn hàng trăm hồ sơ dự thi. Đây là một tín hiệu mà bất cứ một cuộc thi nào cũng rất mong muốn. Công việc xét chọn 2 tháng qua rất bận rộn, nhưng cũng là niềm vui của những người được tham gia mùa giải năm nay”.

Đồng thời, Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội cũng bày tỏ chia sẻ với sự vất vả của những người “cầm cân nảy mực” - các chuyên gia, các nhà khoa học trong hội đồng chấm thi năm nay.

Phó giáo sư Nguyễn Văn Trào - Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Doãn Nhàn

Phó giáo sư Nguyễn Văn Trào - Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Doãn Nhàn

Thực hiện theo Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT, giải thưởng khoa học và công nghệ áp dụng cho 2 đối tượng là giảng viên trẻ và sinh viên. Giải thưởng lần này đối tượng hướng tới là sinh viên đến từ các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

Đề tài tham gia xét giải thưởng ở vòng sơ khảo là những đề tài có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị khoa học và thực tiễn tốt. Những đề tài đã được triển khai ứng dụng trong thực tiễn hoặc kết quả nghiên cứu của đề tài đã được công bố trên các tạp chí khoa học trong và ngoài nước sẽ được ưu tiên chọn lựa.

Tiêu chí đánh giá đề tài vòng sơ khảo áp dụng theo khoản 2 điều 13, Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT. Theo đó, thang điểm để đánh giá công trình là thang điểm 100 theo các tiêu chí về Giá trị về khoa học/công nghệ; Giá trị về thực tiễn; Có sản phẩm công bố khoa học và công nghệ từ kết quả của đề tài.

Tiến sĩ Vũ Thanh Bình lưu ý, mỗi Hội đồng chấm thi chỉ chọn 20% số lượng tối đa đề xuất vào vòng chung khảo. Trong đó, các công trình, đề tài được chọn vào vòng chung khảo phải có điểm trung bình đạt từ 85 đến 100 điểm; Công trình, đề tài được xét giải ba phải có điểm trung bình đạt từ 80 đến dưới 85 điểm; Giải khuyến khích có điểm trung bình đạt từ 70 đến dưới 80 điểm.

Vòng chung khảo và Lễ tổng kết, trao Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2022 tại trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Doãn Nhàn

Vòng chung khảo và Lễ tổng kết, trao Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 12/2022 tại trường Đại học Hà Nội. Ảnh: Doãn Nhàn

Doãn Nhàn