Vừa qua, trong khuôn khổ Lễ công bố thành lập FTU Tech Lab, Trường Đại học Ngoại Thương đã tổ chức trao giải Cuộc thi AI Challenge 2026 với chủ đề “GENERATION AI: NEW MINDSET for ECON & BIZ”, khép lại mùa thi đầu tiên với nhiều ý tưởng sáng tạo của học sinh, sinh viên trên toàn quốc.

word-uhkhm4-1.jpg
word-uhkhm4-2.jpg
​Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại Thương và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Thu Lâm - Chủ tịch Hội đồng Khoa học Lab Công nghệ (FTU Tech Lab) tại Trường Đại học Ngoại Thương trao giải cho Top 3 đội thi đạt giải cao nhất của Bảng Trung học phổ thông và Bảng Đại học. Ảnh: NTCC.

Được phát động từ đầu tháng 7/2026, AI Challenge 2026 thu hút 61 bài dự thi đến từ các trường đại học và trung học phổ thông trên nhiều tỉnh, thành, với hai bảng thi dành cho sinh viên đại học và học sinh trung học phổ thông.

Khác với những sân chơi AI tập trung chủ yếu vào kỹ thuật hay lập trình, AI Challenge 2026 tiếp cận AI từ góc nhìn liên ngành, khuyến khích người học bắt đầu từ những vấn đề thực tiễn và tìm kiếm cách công nghệ có thể tạo ra giá trị cho kinh tế, kinh doanh và xã hội. Với Bảng A, các đội đề xuất giải pháp ứng dụng AI vào những bài toán thực tế trong kinh tế – kinh doanh; trong khi Bảng B khuyến khích học sinh trung học phổ thông quan sát các vấn đề từ chính đời sống và địa phương để phát triển những ý tưởng ứng dụng công nghệ thông minh.

Vinh danh thí sinh Top 10 đội thi Bảng Trung học phổ thông và Top 12 Bảng Đại học. Ảnh: NTCC.
Vinh danh thí sinh Top 10 đội thi Bảng Trung học phổ thông và Top 12 Bảng Đại học. Ảnh: NTCC.

Một dấu ấn đáng chú ý của mùa thi đầu tiên là sự xuất hiện của nhiều đội thi liên trường, liên ngành, nơi sinh viên kinh tế, kinh doanh, khoa học và công nghệ cùng kết hợp để giải quyết một bài toán chung. Qua đó, AI không còn chỉ là câu chuyện của người học công nghệ mà trở thành công cụ để thế hệ trẻ cùng tư duy, sáng tạo và giải quyết các vấn đề của thực tiễn.

Các sản phẩm được đánh giá bởi Hội đồng chuyên gia đến từ Đại học Bách khoa Hà Nội; Trường Đại học Ngoại Thương; Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đặc biệt, các đội thuộc Top 12 Bảng A tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn trực tuyến để trao đổi trực tiếp với Hội đồng chuyên gia về quá trình xây dựng ý tưởng, khả năng triển khai và tính khả thi của giải pháp. Đây cũng là cách cuộc thi đề cao liêm chính học thuật và tinh thần sử dụng AI có trách nhiệm: các đội không chỉ trình bày “sản phẩm cuối cùng” mà phải thể hiện được năng lực thực sự đứng sau sản phẩm của mình.

Sau các vòng đánh giá, những đội thi xuất sắc nhất đã chính thức được vinh danh:

BẢNG A – Đại học

Giải Nhất: PDP – liên quân sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội và British University Vietnam.

Giải Nhì: A-eye Fruit – Trường Đại học Ngoại Thương, Phân hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

Giải Ba: MICRA – liên quân sinh viên Trường Đại học Ngoại Thương, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Top 12 Bảng A: TayThienSoul, 4 Anh Tài, MICRA, PDP, ContractGuard, SANDEVISTAN, ToiYeuFtu, KINGDOM, The Sign of The Four, Big 4 Snake, The Liems và A-eye Fruit.

BẢNG B – Trung học phổ thông

Giải Nhất: EDULOOP – Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam và Trường Trung học phổ thông Chuyên Đại học Sư phạm.

Giải Nhì: MENTIQ – Trường Phổ thông Năng khiếu.

Giải Ba: EyesAI – Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, Hà Nội.

Top 10 Bảng B: MENTIQ, Hanoi FairPrice, EyesAI, AItruster, Heritech, The Mini Tri, AgriTech, Mach Xanh, EDULOOP và AIVORA.

Không dừng lại ở việc chấm thi và trao giải, các đội lọt Top còn hoàn thiện poster giới thiệu sản phẩm để trưng bày tại lễ trao giải, đưa những ý tưởng từ cuộc thi đến gần hơn với các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng người học. Đây cũng là một trong những nét riêng của AI Challenge 2026: kết nối hành trình ý tưởng – phản biện chuyên gia – hoàn thiện sản phẩm – giới thiệu và kết nối ứng dụng.

Không gian trưng bày poster dự án thuộc Top 10 đội thi Bảng THPT và Top 12 Bảng Đại học cuộc thi AI Challenge 2026. Ảnh: NTCC.
Không gian trưng bày poster dự án thuộc Top 10 đội thi Bảng THPT và Top 12 Bảng Đại học cuộc thi AI Challenge 2026. Ảnh: NTCC.

AI Challenge vì thế không được thiết kế như một cuộc thi độc lập, mà là một mắt xích trong hệ sinh thái AI4Econ&Biz, nơi ý tưởng của học sinh, sinh viên có cơ hội gặp gỡ tri thức học thuật, kinh nghiệm của chuyên gia công nghệ và những bài toán thực tiễn từ doanh nghiệp; đồng thời gắn với sự ra đời của Lab Công nghệ Trường Đại học Ngoại Thương (FTU Tech Lab) – không gian thúc đẩy đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trong kinh tế và kinh doanh.

Theo đại diện Ban Tổ chức, kết quả của mùa thi đầu tiên vượt kỳ vọng về số lượng, phạm vi tham gia cũng như sự sáng tạo của các bài dự thi. Những ý tưởng đến từ nhiều miền trên cả nước cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của học sinh, sinh viên đối với AI, nhưng quan trọng hơn là khát vọng đưa công nghệ vào giải quyết những vấn đề thực tế và tạo ra giá trị cho cộng đồng.

Từ dấu mốc đầu tiên này, AI Challenge được kỳ vọng trở thành hoạt động thường niên, tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường kết nối giữa học sinh, sinh viên, nhà khoa học, chuyên gia công nghệ và doanh nghiệp trong những mùa tiếp theo.

Thúy Hiền