Cậu bé nhỏ tuổi nhất tại Olympic Vật lý châu Á 2018 giành huy chương Đồng

13/05/2018 08:08
Thùy Linh
(GDVN) - LAU Sze Chun, 13 tuổi đến từ đội tuyển Hồng Kông là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2018 được tổ chức tại Việt Nam

Kỳ thi Olympic Vật lí châu Á lần thứ 19 (APhO 2018) năm nay có 25 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Năm 2018 cũng là lần thứ 2 Việt Nam có vinh dự là nước chủ nhà đăng cai tổ chức kỳ thi – trước đó là năm 2004. 

Được biết, Olympic Vật lý châu Á là kỳ thi dành cho học sinh trung học phổ thông dưới 20 tuổi của tất cả các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, được tổ chức thường niên từ năm 2000.

LAU Sze Chun (đứng thứ 3 từ phải qua trái tại hàng thứ hai), 13 tuổi đến từ đội tuyển Hồng Kông là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2018 được tổ chức tại Việt Nam (Ảnh: Thùy Linh)
LAU Sze Chun (đứng thứ 3 từ phải qua trái tại hàng thứ hai), 13 tuổi đến từ đội tuyển Hồng Kông là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á năm 2018 được tổ chức tại Việt Nam (Ảnh: Thùy Linh)

Chia sẻ với Ban tổ chức, cậu bé LAU Sze Chun, 13 tuổi cho biết, cậu rất ngạc nhiên khi biết mình là người trẻ nhất tham gia Olympic Vật lý châu Á năm nay.

“Tôi đã nghĩ rằng sẽ có người trẻ hơn mình. Đây là lần đầu tiên tôi tới Việt Nam để tham gia cuộc thi này”.

Kể về việc học Vật lý, cậu bé nhỏ tuổi nhất của APhO 2018 cho biết, cậu bắt đầu học Vật lý từ năm 10 tuổi.

Và người dạy kiến thức Vật lý đơn giản nhất cho LAU Sze Chun chính là bố của cậu ấy.

Cậu bé nhỏ tuổi nhất tại Olympic Vật lý châu Á 2018 giành huy chương Đồng (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)
Cậu bé nhỏ tuổi nhất tại Olympic Vật lý châu Á 2018 giành huy chương Đồng (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Chiều ngày 12/5, Lễ bế mạc Olympic Vật lý châu Á (APhO) lần thứ 19 đã diễn ra tại Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Theo kết quả, LAU Sze Chun đạt Huy chương Đồng.

Thùy Linh