Chưa có chỉ tiêu lớp 10, CĐ Công thương HN vẫn tuyển sinh, phụ huynh lo lắng

10/05/2023 07:12
Phúc Khang
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo ghi nhận của phóng viên, mọi hoạt động tuyển sinh lớp 10 tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội vẫn diễn ra bình thường sau ngày 24/4.

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có thông báo số 1312/TB-SGDĐT về việc, một số cơ sở giáo dục đào tạo chưa đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024.

Theo đó, căn cứ hồ sơ đề nghị giao chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024 của các cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố, kết luận của Hội đồng giao chỉ tiêu tuyển sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo một số cơ sở giáo dục đào tạo chưa đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023 - 2024. Cụ thể: Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học có 14 đơn vị; Trường Trung cấp, Cao đẳng, Học viện có 8 đơn vị.

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, địa chỉ tại phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội có tên trong danh sách đơn vị chưa đủ điều kiện tuyển sinh năm học 2023 - 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội công bố. Ảnh: Chụp màn hình

Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, địa chỉ tại phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội có tên trong danh sách đơn vị chưa đủ điều kiện tuyển sinh năm học 2023 - 2024 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội công bố. Ảnh: Chụp màn hình

Trong danh sách nói trên có tên Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, địa chỉ tại phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội chưa đủ điều kiện tuyển sinh năm học 2023 - 2024 vì lý do nội dung cần hoàn thiện " cơ sở pháp lý về việc dạy liên kết với Trường Trung học phổ thông Hoàng Mai".

Đáng chú ý, sau khi các thông tin được đăng tải, nhiều độc giả là phụ huynh đang tìm hiểu cho con vào học lớp 10 tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội tỏ ra bất ngờ vì hiện tại các hoạt động tuyển sinh tại cơ sở này sau ngày 24/4 vẫn diễn ra bình thường.

Gửi phản ánh đến Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, các phụ huynh đã đóng phí tuyển sinh và ghi danh cho con vào học tại đây cũng bày tỏ lo lắng vì họ như "đang ngồi trên đống lửa" bởi không biết sau này quyền lợi của con cái họ sẽ được đảm bảo ra sao.

Trước những phản ánh của phụ huynh, phóng viên đã có những ghi nhận thực tế các hoạt động tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội trong ngày 27/4 (sau 3 ngày kể từ thời điểm Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội công bố danh sách 22 đơn vị chưa đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023).

Thông tin quảng cáo tuyển sinh vào lớp 10 nằm ngay trên trang chủ website nhà trường. Ảnh chụp màn hình trang web ngày 27/4

Thông tin quảng cáo tuyển sinh vào lớp 10 nằm ngay trên trang chủ website nhà trường. Ảnh chụp màn hình trang web ngày 27/4

Theo thông tin đầu mối tuyển sinh được phụ huynh cung cấp, sau khi gọi điện đến số điện thoại 0901.xxx.858, một phụ nữ nghe máy và giới thiệu là nhân viên tư vấn tuyển sinh của Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội.

Khi đề cập với người này về suất tuyển sinh vào lớp 10 trong năm học 2022 - 2023 tại cơ sở này, người phụ nữ nói trên khẳng định "trường vẫn còn suất" và cho biết, việc tuyển sinh cho các học sinh có nhu cầu học song bằng vẫn đang được thực hiện bình thường.

Nhân viên tư vấn nói trên cũng không quên "nhắc nhở" rằng, hiện nay lượng phụ huynh đăng ký cho con vào lớp 10 hệ song bằng tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội đang "rất đông" nên phụ huynh nên chủ động ghi danh sớm để không bị lỡ mất "cơ hội học tập".

Liên quan đến thời hạn tuyển sinh, người này cũng cho biết, nếu phụ huynh cho con đăng ký sớm, cụ thể là trước ngày 30/4/2023 thì học sinh sẽ được miễn giảm "kinh phí xây dựng trường" trong 4 năm liên tục, tương đương với khoản đóng khoảng 1.500.000 đồng.

"Nếu có giấy tờ đầy đủ thì phụ huynh có thể mang trực tiếp qua nộp cho nhà trường, còn nếu chưa đủ giấy tờ thì chỉ cần phụ huynh điền tên vào phiếu ghi danh và đóng trước khoản tiền 1.900.000 đồng là có thể hoàn thành thủ tục nhập học cho con", nhân viên tư vấn thông tin thêm.

Chi tiết về thông tin tuyển sinh vào lớp 10 hệ song bằng tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội. Ảnh chụp màn hình ngày 27/4

Chi tiết về thông tin tuyển sinh vào lớp 10 hệ song bằng tại Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội. Ảnh chụp màn hình ngày 27/4

Bên cạnh đó, khi đặt thắc mắc về việc nếu học lực của học sinh quá yếu thì có thể đủ điều kiện để vào học lớp 10 tại trường hay không, người này quả quyết là "không có vấn đề gì". Đồng thời nhấn mạnh, chỉ cần học sinh đó đã tốt nghiệp Trung học cơ sở là đủ điều kiện vào học tại trường.

Thông tin về chương trình học, nhân viên tư vấn tuyển sinh cho biết: "Nếu anh đăng ký cho con vào vào học lớp 10 tại trường với hệ song bằng thì bạn ấy sẽ được học cùng lúc song song hai chương trình là vừa học văn hóa Trung học phổ thông và học Trung cấp nghề. Sau 4 năm học các bạn sẽ tốt nghiệp và nhận 2 bằng là bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy".

Ngoài ra, người này cũng thông báo về mức học phí, cụ thể mức đóng với học sinh học sinh học song song cả hai chương trình là 1.600.000 đồng/ tháng.

"Hiện nay, với chính sách hỗ trợ chi phí học nghề của Nhà nước, mỗi tháng học sinh được trợ cấp từ 1.300.000 đồng đến 1.600.000 đồng tùy vào từng quận, huyện nên nếu học cùng lúc hai chương trình thì phụ huynh cũng không cần quá lo lắng quá về chi phí học tập", nhân viên tư vấn giải thích thêm về việc miễn học phí học nghề.

Nhân viên nói trên gửi đã gửi Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 hệ song bằng. Thông báo này do Phó Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Phong Tân ký duyệt vào ngày 9/1/2023.

Trong thông báo này đề cập về phương thức tuyển sinh bằng xét tuyển học bạ với học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở và có hạnh kiểm khá trở lên. Ưu tiên xét học sinh có đăng ký dự thi vào lớp 10.

Tại mục quyền lợi của học sinh, thông báo này nêu rõ, sau 3 năm học sinh thi lấy bằng Trung học phổ thông Quốc gia, học tiếp 1 năm để lấy bằng Cao đẳng chính quy và học sinh được đăng ký học liên thông Đại học chính quy hoặc đăng ký đi du học, du học nghề theo chương trình hợp tác đào tạo của Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ tuyển sinh theo thông báo này nêu sẽ theo 2 đợt, đợt 1 từ ngày 10/4/2023 đến ngày 15/5/2023 và đợt 2 từ ngày 16/5/2023 đến ngày 10/7/2023. Hồ sơ theo mẫu của nhà trường sẽ bán và nhận từ ngày 10/4/2023.

Ngoài ra, người này cung cấp thêm các thông báo về các khoản nhập học. Trong đó, mức học phí phải đóng với học sinh học cùng lúc hai chương trình là 1.600.000 đồng/ tháng và sẽ được thu theo tháng.

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 hệ song bằng do nhân viên tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội cung cấp ngày 27/4.

Thông báo tuyển sinh vào lớp 10 hệ song bằng do nhân viên tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội cung cấp ngày 27/4.

Bên cạnh đó, các khoản khác học sinh phải đóng như: Tiền hỗ trợ cơ sở vật chất, vệ sinh môi trường, an ninh, điều hòa là 200.000 đồng/ tháng; Lệ phí nhập học, xét hồ sơ, làm thẻ sinh viên là 100.000 đồng/ học sinh; Tiền đồng phục là 1.800.000 đồng/ học sinh.

Trong cùng ngày 27/4, phóng viên đã truy cập vào trang web của trường này theo địa chỉ https://hcit.edu.vn các hình ảnh quảng cáo cho việc tuyển sinh vào lớp 10 tại cơ sở này được đặt luôn ở trang chủ, tại vị trí trên cùng.

Phụ huynh đang như "ngồi trên đống lửa" vì lo lắng cho quyền lợi của con em mình sau khi biết thông tin Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội có tên trong danh sách các trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Ảnh: T.D

Phụ huynh đang như "ngồi trên đống lửa" vì lo lắng cho quyền lợi của con em mình sau khi biết thông tin Trường Cao đẳng Công thương Hà Nội có tên trong danh sách các trường chưa đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. Ảnh: T.D

Tiếp tục click vào quảng cáo trên, trang web này tự động chuyển đến trang tuyển sinh của nhà trường. Tại đây, thông tin tuyển sinh vào lớp 10 hệ song bằng năm 2023 của cơ sở này được đề cập một cách chi tiết.

Đáng chú ý, theo tìm hiểu của phóng viên, thời điểm bài viết về thông tin tuyển sinh được Trung tâm thông tin và truyền thông của trường này đăng tải là vào ngày 24/4 (trùng với thời điểm Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội công khai danh sách các đơn vị chưa đủ điều kiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024).

Các thông tin trong thông báo trên website nói trên cũng trùng khớp với nội dung phóng viên có được từ bản Thông báo tuyển sinh được nhân viên tư vấn tuyển sinh cung cấp.

Phúc Khang