Công an TPHCM tiếp nhận đơn tố cáo Trung tâm tiếng Anh Apax Leaders

18/02/2023 17:24
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố cáo của phụ huynh đối với Trung tâm tiếng Anh Apax Leaders.

Ngày 18/2/2023, đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, đơn vị này đã tiếp nhận đơn tố cáo của ông Cao Tiến Dũng (ngụ tại thành phố Thủ Đức) đối với Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (đơn vị cung cấp hệ thống Trung tâm tiếng Anh Apax Leaders).

Theo đơn tố cáo từ phía phụ huynh, Apax Leaders đã không tuân thủ cam kết về việc chương trình học có 100% giáo viên người nước ngoài, mà chỉ có giáo viên Việt Nam đứng lớp.

Do đó, một số phụ huynh của trung tâm này đã quyết định cho con nghỉ học tại đây, yêu cầu hoàn lại học phí.

Phụ huynh mang băng rôn, yêu cầu Apax Leaders hoàn trả học phí cho mình (ảnh: V.S)

Phụ huynh mang băng rôn, yêu cầu Apax Leaders hoàn trả học phí cho mình (ảnh: V.S)

Khi phụ huynh đến làm việc, phía công ty đã cam kết hoàn lại học phí những buổi chưa học, nhưng thực tế công ty chỉ có hứa hẹn, mà không có động thái nào để tiếp xúc, hoàn trả lại học phí cho phụ huynh.

Đại diện cho 55 phụ huynh đang có con học tại các cơ sở của hệ thống Trung tâm tiếng Anh Apax Leaders, ông Cao Tiến Dũng đã có đơn tố cáo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax với hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, với tổng số tiền là hơn 2,2 tỷ đồng.

Ông Cao Tiến Dũng giải thích, số phụ huynh này có địa chỉ cư ngụ trải rộng tại nhiều quận trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bị trung tâm nợ học phí kéo dài từ năm 2022 cho đến nay.

Hồi tháng 11 năm ngoái, ông Dũng đã nộp đơn tố cáo Apax Leaders lên Công an Quận 3, là nơi đặt chi nhánh văn phòng đại diện của Công ty cổ phần Anh ngữ Apax ở Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng Công an Quận 3 đã hướng dẫn ông nộp đơn lên Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, một nhóm khoảng 140 phụ huynh khác, do ông Trần Văn Nghiêm (Quận 7) làm đại diện cũng đã hoàn tất hồ sơ, nộp đơn tố cáo Apax Leaders lên Công an Thành phố Hồ Chí Minh cũng với hành vi tương tự.

Theo thống kê từ nhóm phụ huynh này, số tiền học phí mà Apax Leaders hiện vẫn còn nợ các phụ huynh nói trên vào khoảng hơn 5 tỷ đồng.

Qua tìm hiểu của phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, hiện hàng trăm phụ huynh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu đề nghị Apax Leaders hoàn trả lại học phí cho họ, với số tiền từ vài chục triệu cho đến cả trăm triệu đồng/người.

Việt Dũng