Đà Nẵng: Vụ 54 học sinh chưa đi học, nay (12/9) đã có 9 em trở lại trường

12/09/2023 14:45
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Chiều ngày 12/9, trong số 54 HS không được phụ huynh cho đi học, đã có 9 em đến trường mới Hòa Bắc (thôn Phò Nam, Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) để học.

Liên quan vụ 54 học sinh thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) không được phụ huynh cho đi học, ngày 12/9, trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lê Thị Thanh Xuân - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Tiểu học Hòa Bắc cho biết: “Sáng nay, có 7 em học sinh lớp 4 và lớp 5 ở thôn Nam Yên đã đến trường để học tập trở lại. Ngoài ra, có một số học sinh khác tự đi học nhưng bị phụ huynh tìm đến trường, bắt các em phải quay về.

Theo thông tin từ một số phụ huynh, chiều nay sẽ có thêm 2 em học sinh đi học trở lại. Tất cả có 9/54 học sinh đi học trong ngày hôm nay”.

Theo đó, đối với các em học sinh đi học trở lại, Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hòa Bắc sẽ bố trí giáo viên phụ đạo để các em nắm được kiến thức bị hổng trong những ngày nghỉ vừa qua.

Trường Tiểu học Hòa Bắc. Ảnh: Page trường.

Trường Tiểu học Hòa Bắc. Ảnh: Page trường.

Đối với những học sinh chưa được bố mẹ đồng ý đưa đến trường học tập, nhà trường cung cấp nội dung bài học hằng ngày qua nhóm Zalo để phụ huynh tiếp cận kèm cặp con em mình và có kế hoạch bổ sung kiến thức sau.

Thông tin với phóng viên, ông Lê Văn Hoàng - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) cho biết: “Sáng ngày 12/9, đã có 7 em trở lại trường học. Một số phụ huynh cũng thông tin thêm, trong buổi chiều sẽ đưa con trở lại trường.

Các ngành chức năng và Phòng Giáo dục và Đào tạo vẫn tiếp tục đến từng nhà phụ huynh để vận động, sớm đưa các em đi học. Hy vọng trong ngày mai tất cả các em học sinh được đến trường”.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Thúc Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) chia sẻ với phóng viên: “Hiện tại, huyện cũng như Phòng Giáo dục và Đào tạo vẫn tiếp tục xuống từng nhà vận động bà con nhân dân đưa con đến trường trở lại. Trong “một sớm, một chiều”, có thể vẫn có những phụ huynh chưa hiểu rõ về chủ trương, nhưng huyện sẽ cố gắng động viên bà con nhiều hơn nữa.

Đối với các khoản hỗ trợ trong việc đưa đón học sinh sinh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của bà con, sau khi rà soát, đánh giá nhu cầu của từng gia đình, huyện sẵn sàng triển khai các phương án hỗ trợ”.

Trước đó, trong lễ khai giảng năm học mới 2023-2024, các phụ huynh thôn Nam Yên không đưa con đến trường mới Hòa Bắc (thôn Phò Nam) mà đưa đến điểm trường cũ ở thôn Nam Yên tập trung, để phản đối việc sáp nhập điểm trường Nam Yên về Phò Nam.

Trước tình hình này, ngày 06/9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang gửi giấy mời các phụ huynh đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Hòa Bắc đối thoại nhưng chỉ có 1 phụ huynh đến dự.

Đến ngày 10/9, lãnh đạo huyện Hòa Vang, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tiếp tục tổ chức buổi đối thoại lần 2 với phụ huynh cùng người dân thôn Nam Yên để tìm hướng giải quyết.

Tại buổi đối thoại, phụ huynh thôn Nam Yên vẫn viện nhiều lý do như không thông báo sớm việc sáp nhập điểm trường. Trường Hòa Bắc xa, đa số phụ huynh làm công nhân, đi sớm về muộn, không thể đưa đón con em. Nhiều gia đình khó khăn, không có điều kiện mua xe đạp cho con tự đến trường. Hay như việc sáp nhập điểm trường cũng khiến một số hộ dân buôn bán quanh khu vực điểm trường Nam Yên không buôn bán được, mất nguồn thu.

Các phụ huynh yêu cầu tiếp tục tổ chức giảng dạy tại điểm trường Nam Yên, nếu không sẽ không cho các con đi học.

Bí thư Huyện ủy và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang trong buổi đối thoại với nhân dân thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc ngày 10/9. Ảnh: huyenuyhoavang.vn.

Bí thư Huyện ủy và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang trong buổi đối thoại với nhân dân thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc ngày 10/9. Ảnh: huyenuyhoavang.vn.

Thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Thúc Dũng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang khẳng định việc xây dựng điểm trường chính là Trường Tiểu học Hòa Bắc nhằm đưa học sinh các điểm trường lẻ về trường chính để thuận lợi cho việc giảng dạy tốt hơn, chất lượng cao hơn.

Về việc dồn ghép điểm trường không được thông báo sớm khiến phụ huynh bị “sốc”, ông Dũng khẳng định phản ánh như vậy không đúng vì việc này được tuyên truyền đến tất cả cử tri thôn Nam Yên.

Ông Nguyễn Thúc Dũng cũng nhấn mạnh: “Quy hoạch điểm trường mới tại Phò Nam, bán kính so với các điểm trường khác, trong đó có điểm trường Nam Yên cũng chỉ dưới 3km nên cơ bản thuận lợi cho phụ huynh đưa đón con.

Trong khi đó, có nhiều phụ huynh tại các thôn Lộc Mỹ và An Định là hai thôn xa hơn, phải đi qua Nam Yên mới đến Phò Nam để đi học, nhưng phụ huynh vẫn đưa con đến trường.

Mặc dù so sánh là khập khiễng, nhưng quan trọng là bà con nhân dân có ủng hộ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước hay không, có vì quyền lợi được học tập của con em mình hay không, vì cơ sở mới được xây dựng tốt hơn, trang bị đầy đủ để đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông 2018, sẽ tạo ra cơ hội học tập tốt hơn cho học sinh...”.

Theo lãnh đạo huyện Hòa Vang, đối với những đề xuất của một số phụ huynh thôn Nam Yên, chính quyền, nhà trường đưa ra giải pháp hỗ trợ, giúp đỡ, đáp ứng nguyện vọng nếu học sinh đến học tại điểm trường mới như: Hỗ trợ đưa đón, quản lý học sinh ngoài giờ học, bảo đảm biện pháp an toàn trong mùa mưa bão...

Một trong những phương án được đưa ra trong buổi đối thoại ngày 10/9, Về khó khăn trong đưa đón học sinh, chính quyền, ngành chức năng, hội đoàn thể sẽ tính toán, bố trí người, phương tiện đưa đón các em mà gia đình không có điều kiện đưa đón như bố mẹ làm ăn xa, con em phải ở với ông bà. Với những em học lớp 4, lớp 5, nếu gia đình khó khăn, không thể mua xe đạp đi học, chính quyền sẽ vận động các tổ chức mua xe tặng các em.

Bên cạnh đó, những hộ gia đình buôn bán quanh khu vực điểm trường Nam Yên mất thu nhập, chính quyền sẽ xem xét từng trường hợp cụ thể để hỗ trợ sinh kế, đảm bảo cuộc sống.

Phát biểu kết luận tại buổi đối thoại ngày 10/9, ông Tô Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Hòa Vang thống nhất đưa ra 2 phương án để xem xét, giải quyết.

Thứ nhất, đưa các em học sinh lớp 4, lớp 5 đến học tại Trường Tiểu học Hòa Bắc (thôn Phò Nam), để các em lớp 1, 2, 3 (trong đó lớp 1 có 9 học sinh, lớp 2 có 13 học sinh và lớp 3 có 11 học sinh) học tại điểm trường cũ thôn Nam Yên trong 01 học kỳ để bà con chuẩn bị. Phương án 2 là tất các học sinh các lớp đều chấp hành theo học tại điểm trường mới ở Phò Nam.

Ngày 12/9, ông Tô Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Hòa Vang đã có “Thư gởi các cháu học sinh thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc”.

Trong thư, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang nhấn mạnh: “...Qua sự việc đáng tiếc đó, cũng đã minh chứng cho một sự đặc biệt và cũng có thể các cháu sẽ thấy hạnh phúc khi trở thành những học sinh “đặc biệt”, bởi chưa bao giờ mà các cấp lãnh đạo, mọi tổ chức, cá nhân đều mong muốn và làm mọi cách để các cháu được đến trường. Các cô chú, thầy cô đã không ngần ngại bất cứ điều gì, lặn lội gõ cửa từng nhà, gặp từng người trong thôn, thậm chí đã năn nỉ, đã có những giọt nước mắt trước dân làng để nói lời xin lỗi và chỉ tha thiết cầu mong các bậc phụ huynh hãy cho con em mình đến trường. Chú thực sự cảm động khi việc các cháu được đến trường là điều quan trọng của tất cả mọi người đến như vậy...”.

Thư của ông Tô Văn Hùng - Bí thư huyện ủy Hòa Vang gởi các cháu học sinh thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc. Ảnh: Huyện ủy Hòa Vang.

Thư của ông Tô Văn Hùng - Bí thư huyện ủy Hòa Vang gởi các cháu học sinh thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc. Ảnh: Huyện ủy Hòa Vang.

Điểm trường thôn Phò Nam được Ủy ban nhân dân huyện Hòa Vang xây dựng và đưa vào sử dụng trong năm học 2023-2024. Theo đó, học sinh các điểm trường thôn Nam Yên, Nam Mỹ, An Định, Lộc Mỹ được chuyển hết về điểm trường thôn Phò Nam học tập. Tuy nhiên, một số phụ huynh có con học tại điểm trường thôn Nam Yên không đồng ý đưa con em đến học tại điểm trường thôn Phò Nam, dù theo kế hoạch năm học, học sinh đã đến trường được một tuần. Đối với điểm trường Nam Yên sau khi dồn ghép sẽ được sử dụng để mở rộng Trường Mầm non Hòa Bắc, phục vụ cho con em người dân nơi đây.

Ngân Chi