Cậu bé “vàng” có niềm đam mê vô tận với sách

28/02/2021 07:02
LÃ TIẾN- PHƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Dành nhiều thời gian đọc và tìm hiểu kiến thức trong sách, Trần Dương Phú Bình (Hải Phòng) đã gặt hái được nhiều huy chương vàng trong các kỳ thi quốc tế.

Ham đọc sách từ nhỏ

Trần Dương Phú Bình hiện đang học lớp 4A6, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (quận Lê Chân, Hải Phòng).

Theo anh Trần Bảo Trung (bố của Bình), từ nhỏ Bình đã ham đọc sách, đặc biệt là có thể đọc sách ở mọi nơi mọi lúc.

Ngoài thời gian học ở trường, cháu dành nhiều thời gian đọc sách về nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trần Dương Phú Bình hiện đang học lớp 4A6, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (quận Lê Chân, Hải Phòng). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trần Dương Phú Bình hiện đang học lớp 4A6, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (quận Lê Chân, Hải Phòng). (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

“Bình còn có sở thích chơi rubic, vẽ, học ngoại ngữ, xem phim dã sử và các video về khoa học.

Thời gian nghỉ cuối tuần, Bình thường nhờ bố chở đến các hiệu sách để đọc được nhiều loại sách hơn.

Khác với các bạn đồng trang lứa, món quà mà Bình mong muốn vào những dịp lễ tết lại là những quyển sách của các tác giả nổi tiếng.

Với con, mỗi cuốn sách chính là kho tàng kiến thức mới lạ, độc đáo để con khám phá” anh Trung chia sẻ.

Theo anh Trung, cơ duyên của cháu Bình với các kỳ thi toán phải kể đến ngày con được tặng cuốn sách “Giải toán cùng Einstein” của tác giả Edwad Zaccaro.

Những kiến thức Toán trong sách khiến cháu say mê việc giải toán lúc nào không hay.

Có những lúc một bài toán khó có thể khiến cháu trăn trở nhiều ngày để tìm cách giải.

Vì vậy, cháu thường nhờ bố mẹ đặt các sách có đa dạng các đề toán còn khi gặp đề khó thì nhờ cô giáo gợi ý khi đến trường.

Nền tảng vững chắc cùng niềm đam mê Toán học đã mang đến cho Bình những giải thưởng cao tại các đấu trường quốc tế.

Điển hình, từ năm 2019-2020, Bình liên tiếp giành huy chương vàng tại nhiều cuộc thi toán học như: Olympic Toán Tiếng Anh SEAMO, Olympic Toán TITAN, cuộc thi SASMO, giải High Distintion dành cho top 10% học sinh đạt giải cao nhất kỳ thi IKMC và đạt Middle Primary toán Úc.

Không chỉ vậy, Bình còn hoàn thiện chứng chỉ Cambride khi mới học lớp 3, giành giải Nhì trong cuộc thi “Hãy tự tin ở con” do trung tâm Apax English tổ chức.

“Mỗi lần dành giải thưởng con đều rất hưng phấn, vui vẻ và coi đó như động lực để tiếp tục học tập, rèn luyện kĩ năng và tích lũy kiến thức”, bố của Bình tự hào nói.

Chia sẻ thêm về cuộc sống hàng ngày của Bình, anh Trung cho biết, cậu bé từ nhỏ rất tự lập, kiệm lời và rất thích lên kế hoạch từ học tập đến cuộc sống. Những cuộc dã ngoại của gia đình cũng do Bình đề xuất kế hoạch. Thời gian nghỉ ngơi, Bình hay đi bộ, đánh cầu lông, đá bóng và phụ giúp bố mẹ các công việc nhà.

Bình cũng lên kế hoạch học tập rất tỉ mỉ để có thể giành nhiều giải thưởng cao dù phải cạnh tranh trong môi trường quốc tế. Sắp tới, Bình dự định sẽ học thêm nhiều ngoại ngữ và lập trình.

Gia đình cùng nhà trường luôn đồng hành

Để đạt được những thành tích đáng tự hào trên, ngoài sự nỗ lực học hỏi của bản thân, Bình còn may mắn có sự đồng hành của gia đình, nhà trường và cô giáo chủ nhiệm.

Phú Bình cùng bố mẹ tại lễ trao giải cuộc thi SASMO 2019 (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Phú Bình cùng bố mẹ tại lễ trao giải cuộc thi SASMO 2019 (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Để tạo điều kiện tốt nhất cho Bình phát triển, gia đình nam sinh lớp 4 này đã tập trung vào 3 trụ cột “Tư duy - Thể lực - Ngôn ngữ” và bồi dưỡng kiến thức nền về khoa học, tâm lý và sinh lý.

Từ đó giúp Bình có nền tảng tiếp tục tham gia các cuộc thi để cọ sát tích lũy kiến thức, kĩ năng và tự tin.

Khi Bình tới trường, nhà trường đã tạo ra các sân chơi, các hoạt động phong phú và đa dạng tạo sự hứng khởi cho các con phát huy sở trường và đam mê của mình.

“Các cô giáo và nhà trường đã không quản thời gian công sức dìu dắt và bồi dưỡng năng lực của con lớn lên mỗi ngày.

Sự động viên kịp thời của cô giáo, nhà trường đã trở thành động lực mạnh mẽ để con say mê học tập” bố của Bình chia sẻ.

Trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19, Phú Bình dành nhiều thời gian đọc sách và ôn luyện bài tập (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trong thời gian nghỉ phòng chống dịch Covid-19, Phú Bình dành nhiều thời gian đọc sách và ôn luyện bài tập (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Ngô Thị Thúy Hồng, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A6, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố chia sẻ: “Bình là một lớp trưởng gương mẫu, ngoan ngoãn và rất có ý thức.

Thường ngày, con là một học sinh trầm tính nhưng luôn chỉn chu trong công việc của lớp.

Bình trưởng thành hơn so với các bạn đồng trang lứa khi luôn có trách nhiệm hoàn thành tốt các nhiệm vụ cô giáo giao”.

Cũng theo cô Hồng, việc em Bình tích cực tham gia các cuộc thi không chỉ tạo điều kiện cho em có cơ hội cọ sát, học hỏi mà còn lan tỏa phong trào tới các bạn học khác.

Đến nay, mỗi khi có cuộc thi, đặc biệt là các cuộc thi quốc tế có rất nhiều bạn trong lớp xung phong tham gia.

LÃ TIẾN- PHƯƠNG LINH