Có 1 thí sinh đạt 9,73 điểm bài thi tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội

27/08/2020 09:31
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 27/8/2020 Đại học Bách Khoa Hà Nội công bố điểm Bài Kiểm tra Tư duy với kết quả 10% số thí sinh tham dự đạt từ 7,5 điểm trở lên.

Em Nguyễn Trung Hải - học sinh trường trung học phổ thông Chuyên Trần Phú, Hải Phòng - đạt điểm cao nhất với 9,73 điểm.

Đây là năm đầu tiên Bách Khoa Hà Nội triển khai xét tuyển kết hợp giữa điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả Bài Kiểm tra Tư duy.

Theo đó, cách tính điểm là tổ hợp A19, bao gồm Toán và Lý, hoặc tổ hợp A20, gồm Toán và Hóa, cộng điểm Bài Kiểm tra Tư duy nhân đôi (quy về thang điểm 30), có tính điểm ưu tiên.

Hơn 5.000 thí sinh đã tham dự kiểm tra tư duy chiều 15/8. Bài thi, kéo dài 120 phút, bao gồm 4 bài đọc hiểu dài 800-1.000 từ/bài với 35 câu hỏi chiếm 2,5 điểm; 25 câu Toán trắc nghiệm chiếm 5 điểm và phần Toán tự luận chiếm 2,5 điểm.

Theo Phó giáo sư Huỳnh Quyết Thắng, Phó Hiệu trưởng nhà trường phụ trách về công tác tuyển sinh, bài kiểm tra này được thiết kế để đánh giá năng lực cốt lõi của các thí sinh và khả năng theo học các ngành học ở bậc đại học, đặc biệt những khối ngành khoa học, kĩ thuật.

Kết quả công bố cho thấy chỉ có 1,5% tổng số thí sinh đạt từ 8,5 điểm trở lên và hơn 70% đạt trên trung bình.

Những thí sinh, có nguyện vọng phúc khảo, nộp đơn từ 27/8 đến 4/9/2020. Thí sinh có thể phúc khảo cả bài thi hoặc từng phần: trắc nghiệm hoặc tự luận. Kết quả sẽ được công bố ngay sau khi công tác phúc khảo kết thúc vào ngày 10/9/2020.

Nhà trường ban đầu dự kiến tuyển 30-35% tổng chỉ tiêu năm 2020 thông qua phương thức này. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và theo chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường sẽ điều chỉnh tỷ lệ này cho phù hợp với thực tế và công bố trước 3/9/2020.

Đại học Bách Khoa Hà Nội đã chuẩn bị rất kỹ cho Bài Kiểm tra Tư duy, từ khâu lên ý tưởng, thảo cấu trúc, soạn đề cương cho đến các khâu ra đề nguồn, thẩm định và làm đề thi, để vừa phù hợp với đặc điểm của giáo dục Việt Nam vừa tiếp cận với thế giới, Phó giáo sư Trần Trung Kiên, Trưởng phòng Tuyển sinh cho biết.

Do nội dung bài thi yêu cầu thí sinh suy luận, nắm bắt và vận dụng kiến thức trong thời gian ngắn, nhiều thí sinh cho biết không kịp trả lời hết các câu hỏi. Thí sinh và nhiều thầy cô giáo đánh giá cao và ủng hộ cách thức ra đề thi mới của Đại học Bách Khoa Hà Nội.

“Một số chuyên gia nhận xét đề thi này tạo áp lực lớn về mặt thời gian nên rất khó xảy ra gian lận thi cử,” Phó giáo sư Kiên nói.

Trong giai đoạn tiếp theo, Nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện phương thức thi này để mở rộng phạm vi áp dụng. Theo lộ trình đổi mới xét tuyển đại học, Bách Khoa Hà Nội sẽ cải tiến các hình thức xét tuyển với mục đích chọn lựa được những học sinh có năng lực, phẩm chất và tư duy phù hợp với các ngành khoa học kỹ thuật, công nghệ.

Năm nay, cùng với phương thức xét tuyển tài năng (trong đó có xét tuyển theo hồ sơ năng lực), phương thức xét kết hợp điểm Bài Kiểm tra Tư duy sẽ tạo thêm cơ hội cho thí sinh trong quá trình xét tuyển vào Trường.

Theo cán bộ tư vấn tuyển sinh, điểm xét tuyển của thí sinh đăng ký tổ hợp A19, A20 sẽ khác với điểm của các tổ hợp truyền thống. Do vậy thí sinh nên sử dụng cả kết quả tổ hợp A19 hoặc A20 và các tổ hợp truyền thống cho cùng một mã tuyển sinh để tăng khả năng đỗ vào ngành yêu thích.

Thùy Linh