Đại học Quốc tế Hồng Bàng tặng 1.000 chai rửa tay sát khuẩn cho tài xế xe buýt

23/03/2020 08:21
Việt Dũng
(GDVN) - Đoàn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng trao tặng 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn cho tài xế, tiếp viên xe buýt thuộc Saigon Bus.

Nhằm chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi đại dịch Covid-19, ngày 22/3/2020, Đoàn thanh niên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng phối hợp với Đoàn thanh niên Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố trao tặng 1.000 chai nước rửa tay sát khuẩn cho tài xế, tiếp viên của Saigon Bus.

Chia sẻ thêm về hoạt động ý nghĩa này, anh Đỗ Đức Anh – Bí thư Đoàn trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết: Tiếp viên và tài xế xe buýt là những người phải tiếp xúc thường xuyên với nhiều người, nguy cơ bị lây nhiễm Covid-19 là rất cao.

Trao tặng nước rửa tay sát khuẩn cho tài xế, tiếp viên xe buýt (ảnh: HIU)
Trao tặng nước rửa tay sát khuẩn cho tài xế, tiếp viên xe buýt (ảnh: HIU)

Việc thường xuyên sử dụng nước rửa tay sát khuẩn nhanh sẽ hạn chế nguy cơ lây nhiễm bệnh. Thông qua hoạt động này, nhà trường mong muốn chung tay với ngành giao thông vận tải, đồng hành với các tài xế và tiếp viên xe buýt có những chuyến xe an toàn, thân thiện, chung tay cùng với cộng đồng hạn chế sự lây lan dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Ngoài trao tặng nước rửa tay sát khuẩn cho tài xế và tiếp viên xe buýt, Đoàn Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng cũng đã tới thăm, trao tặng 50 chai nước rửa tay sát khuẩn nhanh, dung tích 50 ml cho Trung tâm Bảo trợ trẻ em Linh Xuân, quận Thủ Đức.

Nước rửa tay sát khuẩn là sản phẩm do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nghiên cứu, điều chế, và đã được kiểm nghiệm chất lượng bởi Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh.

Việt Dũng