Dạy học trực tuyến tiết kiệm thời gian rất nhiều cho các thầy cô

24/02/2020 09:03
Linh Hương
(GDVN) - Trường học thông minh 789.vn hỗ trợ giáo viên tiết kiệm hầu như 95% thời gian từ quy trình tạo đề, trộn đề cho đến chấm điểm và vào sổ điểm.

Trước diễn biến tình hình của dịch Covid-19, các địa phương, vì quyền lợi sức khỏe của học sinh, sinh viên, từ đầu tháng 2 đến nay, đã nhiều lần quyết định cho người học nghỉ học. Những quyết định này là cần thiết và đã được đa số các phụ huynh và người học đồng tình.

Để việc học của học sinh không bị gián đoạn, nhiều trường đã có kế hoạch chủ động ứng phó với đợt nghỉ dài hơi này, bảo đảm ôn tập kiến thức cho học sinh, nhất là học sinh cuối cấp bằng hệ thống học tập trực tuyến.

Các giải pháp học trực tuyến lâu nay được nhiều nhà phát triển và cung cấp, nhưng chủ yếu mang tính giá trị cộng thêm của các trường học, thì nay đã nhanh chóng được phổ biến.

Ngay từ những ngày đầu tiên trường học ở Hà Nội đóng cửa thì nhiều trường trên địa bàn đã triển khai giải pháp “lớp học số”.

0Học trực tuyến đang thể hiện nhiều ưu điểm, bổ trợ cho dạy học theo hình thức truyền thống (ảnh 789.vn cung cấp).
Học trực tuyến đang thể hiện nhiều ưu điểm, bổ trợ cho dạy học theo hình thức truyền thống (ảnh 789.vn cung cấp).

Theo đó, các giáo viên và học sinh của trường có thể dạy và học từ xa thông qua việc trao đổi sách vở, bài giảng, giao bài tập, chấm điểm, thi cử, xem kết quả thi, học và làm bài tập trực tuyến, tương tác bằng cách livestream hoặc tương tác theo thời gian thực…

Nhiều đơn vị cũng tạo sức lan tỏa cho giải pháp học trực tuyến thông qua hỗ trợ cho các trường, tổ chức giáo dục.

Cụ thể, nền tảng học - thi trực tuyến 789.vn ngay lập tức quyết định tài trợ miễn phí cho mỗi giáo viên Khối Trung học phổ thông trên toàn quốc mở một lớp học online với số lượng 30 học sinh, sử dụng gói full chức năng trị giá 6 triệu đồng cho đến hết năm học 2019 - 2020.

Chống dịch COVID-19: Ban Chỉ đạo quốc gia họp bàn thời gian đi học trở lại
Chống dịch COVID-19: Ban Chỉ đạo quốc gia họp bàn thời gian đi học trở lại

Chia sẻ với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Huỳnh Quốc Thắng, CEO của 789.vn cho biết, từ khi có dịch, số lượng học sinh và giáo viên truy cập vào hệ thống tăng gấp 60 lần.

Do đó, “chúng tôi đã ngay lập tức nâng cấp hạ tầng máy chủ, băng thông, áp dụng các công nghệ mới như cloud server, CND để cân bằng tải và đến thời điểm này đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của người dùng”, ông Thắng nói.

Thông tin thêm về hình thức dạy thông qua 789, ông Thắng cho hay, giáo viên có thể sử dụng phần mềm này với đầy đủ chức năng như tự đưa đề thi lên hệ thống bằng cách upload nguyên file word, có thể tham khảo ngân hàng đề sẵn có, hệ thống giúp tạo nhanh đề thi, trộn đề tự động, chuyển đề cho học sinh làm bài, chấm điểm tự động, vào sổ điểm tự động, phân tích thống kê kết quả thi, gửi báo cáo cho phụ huynh tự động…

Như vậy, so với các giải pháp công nghệ khác, 789.vn thiết kế từng bước thao tác đơn giản và dễ dùng để tất cả giáo viên có thể dễ dàng sử dụng.

So với cách làm truyền thống trước đây (cho học sinh kiểm tra/giao bài tập về nhà cho học sinh trên giấy), 789.vn hỗ trợ giáo viên tiết kiệm hầu như 95% thời gian từ quy trình tạo đề, trộn đề cho đến chấm điểm, và vào sổ điểm.

Đồng thời, hệ thống cũng cung cấp cho mỗi giáo viên 1 không gian lưu trữ tài liệu không giới hạn, thầy cô có thể upload và chuyển vào lớp cho học sinh ở nhà xem.

“Muốn dạy online tốt giáo viên cần tích cực học hỏi các công nghệ mới, các sản phẩm, tính năng mới trong lĩnh vực của mình để nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn cuộc sống”, ông Thắng nói.

Được biết, trường học thông minh 789 ra đời năm 2017, đến này đã hợp tác triển khai cho 12 Sở giáo dục các tỉnh với hơn 500 trường trung học phổ thông đã được tập huấn, hơn 20.000 giáo viên và 100.000 học sinh đang sử dụng thường xuyên.


 

Linh Hương