ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM: 347 thí sinh dưới 13 điểm

25/07/2012 17:09
Bích Thảo
(GDVN) - Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM cũng vừa công bố điểm thi ĐH. Thí sinh Phạm Hoàng Chánh đạt 26 điểm đã nhân hệ số đã trở thành thủ khoa của trường.
Toàn trường có 1040 thí sinh dự thi vào trường. Trong đó thủ khoa là Phạm Hoàng Chánh (SBD: 81) điểm thi môn Sinh 4,5 điểm, Toán được 3,5 và môn Năng khiếu là 9, nhân đôi là 18 điểm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đồng thủ khoa là Dương Công Trí (SBD: 1009) được tổng điểm 3 môn đã nhân hệ số là 25,75 làm tròn thành 26. Trong đó điểm cụ thể của Công Trí là 4 điểm môn Sinh học, 1,75 điểm môn Toán và Năng khiếu được 10 tròn (nhân hệ số hai thành 20 điểm). Á khoa của trường là Vũ Quốc Khánh (SBD: 404) đạt 25 điểm. Trường có 347 thí sinh có điểm tổng 3 môn dưới 13 điểm, trong môn Sinh học chỉ có 21 thí sinh được 5 điểm trở lên, môn Toán học có 4 thí sinh bị điểm 0. Môn Năng khiếu dù đã nhân hệ số hai nhưng cũng có đến 579 thí sinh dưới 10 điểm. Toàn trường có 656 thí sinh chỉ đạt dưới 15 điểm (đã tính điểm nhân hệ số), trong đó chỉ có 70 thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên. 
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo Báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Bích Thảo