Đoàn Việt Nam giành 2 HCV Olympic Vật lý quốc tế

15/07/2013 13:44
Xuân Trung
(GDVN) - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) vừa cho biết, 5 học sinh dự thi Olympic Vật lí quốc tế tại Đan Mạch đều giành Huy chương.

Theo đó, có 2 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Cụ thể, chủ nhân của 2 HCN là Bùi Quang Tú, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội- Amsterdam, Thành phố Hà Nội. Ngô Phi Long, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Sơn La, tỉnh Sơn La.

Ngô Phi Long tiếp tục giành thêm 1 tấm HCV Vật lý cho đoàn Việt Nam.
Ngô Phi Long tiếp tục giành thêm 1 tấm HCV Vật lý cho đoàn Việt Nam.

1 HCB thuộc về em Mỵ Duy Hoàng Long, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hai em giành HCĐ gồm: Lê Duy Anh, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trần Thị Thu Hương, học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Hồng Phong, tỉnh Nam Định.

Được biết, cuộc thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2013 diễn ra từ ngày 05 đến ngày 15/7/2013 tại Đan Mạch.

Đoàn Olympic Vậy lý Việt Nam sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào 6h00 sáng ngày 16  tháng 7 năm 2013 (Thứ Ba).

Xuân Trung