Học sinh bị tử vong khi cắt tỉa cây, Hiệu trưởng trường Quyết Thắng bị cách chức

07/01/2021 06:33
Trần Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hiệu trưởng bị cách chức, Trường Quyết Thắng sẽ do Trưởng phòng giáo dục phụ trách trước khi có hiệu trưởng mới, Hiệu phó sẽ điều hành các hoạt động của trường.

Trao đổi với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Lê Thị Mỹ Phương – Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương cho biết, hiện trường Trung học cơ sở Quyết Thắng sẽ do trực tiếp Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách, Hiệu phó Nguyễn Văn Tuấn sẽ điều hành hoạt động của trường. Ông Đinh Quốc Toản sẽ xuống làm giáo viên.

Trước đó, khi xảy ra vụ việc, một học sinh của trường Trung học cơ sở Quyết Thắng tử vong khi cắt tỉa cây, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương đã tham mưu trách nhiệm của các cá nhân tại trường. Phòng Giáo dục cũng đã thành lập tổ công tác để xuống trường thanh tra lại toàn bộ sự việc.

Mới đây, ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Dương đã ký Quyết định số 4748/QĐ – UBND ngày 31/12/2020 thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Đinh Quốc Toản – Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quyết Thắng.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Dương cũng ký quyết định 4747/QĐ - UBND thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Tuấn – Hiệu phó trường Trung học cơ sở Quyết Thắng do để xảy ra vụ nam học sinh N.T.A (sinh năm 2005) tử vong tại trường.

Trước đó, ngày 8/5/2020, em N.T.A học sinh của trường đã tử vong khi tham gia hoạt động cắt tỉa cây tại trường.

Báo cáo kết quả kiểm tra xác minh vụ việc trên của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Dương cho thấy, sáng ngày 8/5/2020, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quyết Thắng Đinh Quốc Toản trao đổi với Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tuấn để bàn việc cắt tỉa cành cây phi lao phía sau trường và thống nhất giáo giáo viên chủ nhiệm lớp 9B chọn 4 học sinh có sức khỏe tốt để thực hiện.

Tất cả nội dung phân công, bàn bạc đều bằng miệng không có văn bản.

Trường Trung học cơ sở Quyết Thắng - Thành phố Hải Dương nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh:

Trường Trung học cơ sở Quyết Thắng - Thành phố Hải Dương nơi xảy ra sự việc đau lòng. Ảnh:

Đến 14h chiều cùng ngày, 4 học sinh trong đó có N.T.A tiến hành việc cắt tỉa cành cây phi lao với dụng cụ là hai thang tre và hai cưa sắt (1 chiếc cưa do hiệu trưởng mang đến).

Thời điểm đó, Hiệu trưởng đi họp về lấy tài liệu và đã kiểm tra việc cắt tỉa cành cây, thậm chí còn hướng dẫn một học sinh cách cưa cành.

Đến khoảng 14h34 cùng ngày, học sinh T.A đang ở độ cao trên 2m, 1 chân trên thang tre, 1 chân trên trạc cây thì bất ngờ ngọn cây đổ vào đường điện 35Kv bên cạnh làm em bị điện giật và ngã xuống đất, sau đó được đưa đi cấp cứu. Đến ngày 22/5/2020, em N.T.A tử vong.

Liên quan sự việc trên, tập thể nhà trường và cá nhân ông Đinh Quốc Toản – Hiệu trưởng, ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó hiệu trưởng, bà Bùi Thị Hằng – nhân viên thiết bị cùng một số cá nhân khác đã có thỏa thuận thống nhất bồi thường cho gia đình học sinh T.A tổng số tiền 410 triệu đồng.

Theo báo cáo, Trường Trung học cơ sở Quyết Thắng không có kế hoạch lao động khi đề ra nhiệm vụ “chặt bớt rặng phi lao để hạn chế chiều cao” tại cuộc họp ngày 5/5/2020.

Hiệu trưởng không chỉ đạo, hiệu phó không tham mưu lập kế hoạch, khảo sát chi tiết hiện trường, lựa chọn đối tượng phù hợp để đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ của giáo viên, học sinh theo Luật Giáo dục, điều lệ trường Trung học cơ sở đã quy định.

Trao đổi thêm với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, bà Lê Thị Mỹ Phương cho biết hiện ông Đinh Quốc Toản chưa có tâm tư hay ý kiến chính thức nào đối với phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương.

Trước đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Dương cũng đã liên tục ra các văn bản chỉ đạo về an toàn trường học, đưa đón học sinh, đồng thời cũng đã có sự phối hợp liên ngành trong việc bảo vệ an toàn trường lớp.

Trần Phương