Học sinh tạo “diễn đàn mở” về vấn đề xâm hại tình dục

19/07/2017 10:19
Trúc Diệp
(GDVN) - Xâm hại tình dục - vấn đề nóng của xã hội đã được các em học sinh lớp 7 tiếp cận theo hướng sáng tạo, mang lại hiệu quả bất ngờ.

Thông qua việc tổ chức hội thảo, đưa nội dung vào giờ học kỹ năng sống, quyên góp tiền giúp trẻ em nghèo… các em đã thể hiện vai trò và nỗ lực của bản thân để cùng tạo dựng một cộng đồng tích cực.

Tiếp cận mềm dẻo

Mới học lớp 7 nhưng Trần Hiền Anh và Nguyễn Hữu Quang Trung (lớp 7A3 trường THCS Vinschool) gây ấn tượng nhờ việc tổ chức thành công nhiều hoạt động nâng cao nhận thức của trẻ em về xâm hại tình dục.

Tháng 5 vừa qua, hai em về Làng trẻ mồ côi Birla (Hà Nội) và Trung tâm bảo trợ xã hội Hải Dương, mang theo những bức tranh vẽ cơ thể người, hướng dẫn trẻ tô màu: xanh (vùng an toàn) - vàng (vùng cảnh báo) - đỏ (vùng nguy hiểm), từ đó rút ra quy tắc an toàn để bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ xâm hại.

Quy tắc an toàn được Hiền Anh, Quang Trung truyền tải qua tranh vẽ thực tế khiến vấn đề xâm hại tình dục trở nên dễ tiếp thu hơn.
Quy tắc an toàn được Hiền Anh, Quang Trung truyền tải qua tranh vẽ thực tế khiến vấn đề xâm hại tình dục trở nên dễ tiếp thu hơn.

“Xâm hại tình dục là vấn đề nghe có vẻ nhạy cảm và khó tiếp cận nhưng chúng em đặt mục tiêu giúp trẻ nhận diện chính xác hành vi để có thể tự vệ. Sau buổi đào tạo này, các em đã hiểu những điều cơ bản nhất về xâm hại tình dục” – Hiền Anh nói.

Hiền Anh - Quang Trung đưa chủ đề xâm hại tình dục vào giờ kỹ năng sống tại Vinschool và các buổi sinh hoạt đầu tuần của trường để cùng nhau thảo luận.
Hiền Anh - Quang Trung đưa chủ đề xâm hại tình dục vào giờ kỹ năng sống tại Vinschool và các buổi sinh hoạt đầu tuần của trường để cùng nhau thảo luận.

Lối tiếp cận khéo léo, mềm dẻo này khiến vấn đề vốn được cho là “nhạy cảm” trở nên gần gũi, thu hút.

"Tạo diễn đàn mở cho các bạn tự tin bày tỏ ý kiến, giúp các bạn cùng có nhận thức đúng đắn và biết cách bảo vệ bản thân. Đó là lý do chúng em quyết định triển khai dự án này”, Trung chia sẻ.

Sau 2 tháng triển khai, dự án của Hiền Anh - Quang Trung đã tổ chức các hội thảo tuyên truyền cho 750 học sinh THCS Vinschool và hơn 60 trẻ em mồ côi về trang bị cách phòng tránh xâm hại tình dục; lập Fanpage riêng cho dự án kết hợp gây quỹ giúp trẻ em nghèo;…

Dự án của Hiền Anh - Quang Trung đã xuất sắc giành giải Nhất của cuộc thi VinCamp 2017, đưa các bạn trở thành 2 trong số 30 học sinh Vinschool được tài trợ tham dự Trại hè quốc tế kéo dài 10 ngày tại Anh quốc trong tháng 7/2017.

Hiền Anh - Quang Trung giành giải Nhất, trở thành 2 trong số 30 thí sinh xuất sắc nhất VinCamp 2017 dự Trại hè quốc tế kéo dài 10 ngày tại Anh quốc trong tháng 7/2017.
Hiền Anh - Quang Trung giành giải Nhất, trở thành 2 trong số 30 thí sinh xuất sắc nhất VinCamp 2017 dự Trại hè quốc tế kéo dài 10 ngày tại Anh quốc trong tháng 7/2017.

Thầy Jonathan Neale đến từ Trường British University Việt Nam (BUV) - thành viên Ban giám khảo VinCamp 2017 đánh giá cao việc các em chọn được đối tượng đa dạng và đúng trọng tâm, hình thức workshop (hội thảo học tập) rất hiệu quả.

Đặc biệt, các em còn mời được đại diện Cơ quan Phụ nữ Liên Hợp Quốc (UN Women) tại Việt Nam dự hội thảo để tăng cường sự chú ý - đây là cách làm rất ấn tượng.

Chú trọng phát triển kỹ năng mềm

VinCamp là cuộc thi do Hệ thống giáo dục Vinschool tổ chức thường niên nhằm giúp các em học sinh xây dựng nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc để thích ứng với những thay đổi trong tương lai. Cuộc thi sử dụng hoàn toàn tiếng Anh trong mọi hoạt động.

VinCamp là một trong nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích do Vinschool tổ chức để tạo môi trường học tập tối ưu, giúp học sinh trang bị toàn diện năng lực thế kỷ 21.
VinCamp là một trong nhiều hoạt động ngoại khóa bổ ích do Vinschool tổ chức để tạo môi trường học tập tối ưu, giúp học sinh trang bị toàn diện năng lực thế kỷ 21.

VinCamp 2017 đã thu hút gần 140 dự án với nhiều ý tưởng độc đáo, có tính ứng dụng cao của các em học sinh.

Nhiều thí sinh VinCamp đã mang tới chương trình các dự án giúp học sinh nâng cao khả năng giao tiếp; quản trị áp lực; xử lý xung đột; rèn kỹ năng sinh tồn; kích thích sự sáng tạo và linh hoạt để thích nghi với thực tế…

Đây đều là những yếu tố quan trọng giúp các bạn trẻ chinh phục mọi thử thách.

Là người đào tạo kỹ năng thuyết trình cho thí sinh VinCamp 2017, Phó Đại sứ Anh tại Việt Nam Ngài Steph Lysaght đặc biệt đánh giá cao khả năng tiếng Anh của học sinh Vinschool cũng như giá trị của VinCamp trong việc cân bằng giữa chương trình học chính khóa với hoạt động ngoại khóa để củng cố kỹ năng và nhận thức xã hội cho học sinh theo đúng xu hướng giáo dục trên thế giới.

“Những trường tốt nhất thế giới luôn chú ý đến sự cân bằng này. Vinschool đã truyền cảm hứng rất tốt cho học sinh trong việc khơi gợi đam mê, khuyến khích làm việc tập thể, rèn luyện các kĩ năng thiết yếu để giúp các em đi tới thành công” – Ngài Steph Lysaght nhấn mạnh.

Trại hè VinCamp 2017: Trại hè VinCamp được Hệ thống Giáo dục Vinschool (thành viên Tập đoàn Vingroup) tổ chức thường niên dành riêng cho học sinh Vinschool.

Chương trình nhằm tạo động lực giúp các em nuôi dưỡng niềm tin về khả năng thay đổi bản thân và cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống chủ động, có trách nhiệm, nhằm hướng tới hình mẫu công dân toàn cầu dành cho học sinh Việt Nam.

Năm 2016, Vinschool đã đưa thí sinh xuất sắc nhất VinCamp dự trại hè tại Hoa Kỳ. Năm 2017, chương trình Trại hè Vincamp được tổ chức tại Anh Quốc.

Toàn bộ chi phí tổ chức Trại hè VinCamp do Tập đoàn Vingoup tài trợ.

Trúc Diệp