Không có "phao", tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông sẽ là bao nhiêu?

22/07/2019 06:43
Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Ngoài tình thương học trò, liệu có xảy ra nạn mua bán điểm đẹp, khi một số trường đại học xét tuyển học bạ?

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố tỷ lệ tốt nghiệp năm học 2018-2019 là 94,06%. Một tỷ lệ đẹp, một lần nữa, câu hỏi “có cần thi tốt nghiệp không” lại được đặt ra. 

Trong cơ cấu điểm xét tốt nghiệp, còn có điểm ưu tiên, điểm học bạ lớp 12. Như vậy điểm ưu tiên, điểm học bạ lớp 12 cũng có thể coi như “phao cứu sinh” của học trò. 

Tỷ lệ điểm học bạ năm nay giảm xuống còn 30%; việc giảm tỷ lệ điểm học bạ, được dư luận đánh giá cao, còn mong muốn năm sau tỷ lệ này giảm nữa; tiến tới loại bỏ điểm học bạ lớp 12 ra khỏi cơ cấu điểm xét tốt nghiệp. 

Thí sinh dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, nguồn: TTXVN
Thí sinh dự thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ, nguồn: TTXVN

Việc nhìn nhận thực chất kết quả thi, từ đó ngõ hầu có những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục là điều cần thiết. 

Để đánh giá thực chất, tốt nhất loại bỏ “phao” ra khỏi cơ cấu điểm xét tốt nghiệp. 

Theo phổ điểm, ta có bảng tổng hợp sau: 

Môn

Toán

Văn

Anh

Hóa

Sinh

Sử

Địa

Giáo dục Công dân

Điểm trung bình

5.64

5.49

4.36

5.57

5.35

4.48

4.3

6.00

7.37

Nếu coi toàn bộ thí sinh tham gia là học sinh A, A tham gia đầy đủ 9 môn thi.

Điểm xét tốt nghiệp của A là trung bình của ba môn bắt buộc (Toán, Văn, Anh và một môn tự chọn). 

Công thức tính điểm xét tốt nghiệp được thực hiện như sau: = (Toán+Văn+Ngoại ngữ +1môn khác “Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, Giáo dục công dân”): 4. 

Từ điểm trung bình theo cách tính trên, chính là tỷ lệ % thí sinh A đạt kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông, hay tỷ lệ tốt nghiệp của toàn bộ thí sinh. 

Môn

Toán

Văn

Anh

Hóa

Sinh

Sử

Địa

Giáo dục Công dân

Điểm trung bình

5.64

5.49

4.36

5.57

5.35

4.48

4.3

6.00

7.37

Tỷ lệ tốt nghiệp(%)

52,65

52,10

49,93

49,48

53,73

57,15

Có thể chưa hoàn toàn chính xác, con số “không đẹp”, nhưng mới thực sự là tỷ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm học 2018-2019.

Thấy rõ tác động của điểm học bạ lớp 12, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả tốt nghiệp.

Hàng ngàn điểm liệt môn Văn, không thể không buồn
Hàng ngàn điểm liệt môn Văn, không thể không buồn

Đã có ý kiến cho rằng chỉ nên thi Trung học phổ thôngvới khoảng 30% thí sinh, hạn chế tốn kém, không cần phải tổ chức cuộc thi “rình rang” như hiện nay.

Còn điểm học bạ trong cơ cấu điểm xét tuyển, việc các trường đua nhau làm đẹp học bạ là điều không tránh khỏi; việc này phản ứng dây chuyền, càng thổi bùng ngọn lửa tiêu cực trong giáo dục.

Ngoài tình thương học trò, liệu có xảy ra nạn mua bán điểm đẹp, khi một số trường đại học xét tuyển học bạ?

Chúng ta thấy hậu quả nhãn tiền của học bạ trong những câu chuyện chẳng biết nên khóc hay cười “thủ khoa khối A, điểm Anh văn 1.4”, người viết tin chắc điểm học bạ của môn Anh của thủ khoa này không dưới 5.

Nếu không có sự dễ dãi trong tổng kết, học sinh không thể “học lệch khủng khiếp” như thế. 

Làm sao tránh được bệnh thành tích, trong khi nhiều nhà trường, giáo viên đua nhau tháo khoán, nâng điểm thật cao cho học trò?

Nếu còn thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, việc giảm, tiến tới bỏ điểm học bạ trong xét tuyển tốt nghiệp là điều nên làm.

Sơn Quang Huyến