Kiếm cá để ngày mai đi học có cái mà ăn cơm

11/01/2020 06:30
Trần Phương
(GDVN) - Giữa trưa nắng, 5- 6 đứa trẻ tú tụm lại với đoạn lưới nhỏ quần thảo giữa dòng Xê -Pôn cạn nước. Chúng kiếm cá để ngày mai ăn đi học

Chúng tôi đến với xã Thanh (Huyện Hướng Hóa – Quảng Trị) trúng ngày nghỉ học giữa kỳ của học sinh Tiểu học và Mầm non.

Do được nghỉ liền 3 ngày từ thứ Bảy đến thứ 2 nên với bọn trẻ có thể là một kỳ nghỉ tương đối dài, thế nhưng, bản làng thưa thớt của đồng bào Vân Kiều vẫn vắng bóng những đứa trẻ.

Đoạn sông Xê Pôn chảy qua thôn Thanh 2, ranh giới giữa hai nước Việt – Lào, trở thành chỗ chơi, chỗ khám phá của chúng.

Giữa trưa nắng, một nhóm trẻ đang tổ chức bắt cá. Khi người lạ hỏi, những cậu bé người dân tộc Vân Kiều ngượng ngùng chạy phá ra xa chỉ đáp lại: “Kiếm cá cầm đi học ăn cơm”.

Có lẽ buổi đánh cá của những “ngư dân” nhí này không hiệu quả cho lắm khi 5 – 6 đứa dùng hết sức để lùa cá nhưng vẫn chẳng có con nào vào lưới….

Sông Xê Pôn mùa này cạn nước, ngay bên kia sông là nước bạn Lào.
Sông Xê Pôn mùa này cạn nước, ngay bên kia sông là nước bạn Lào.
Khi dòng Xê Pôn cạn nước, việc xuống sông của những đứa trẻ trở lên dễ dàng hơn, chúng có thể tự đánh cá.
Khi dòng Xê Pôn cạn nước, việc xuống sông của những đứa trẻ trở lên dễ dàng hơn, chúng có thể tự đánh cá.
Việc đánh cá của bọn trẻ không chỉ là trò chơi mà còn là việc kiếm thức ăn cho bữa trưa mang cơm đi tại trường.
Việc đánh cá của bọn trẻ không chỉ là trò chơi mà còn là việc kiếm thức ăn cho bữa trưa mang cơm đi tại trường.
Một đội hình "hùng hậu" để xua cá.
Một đội hình "hùng hậu" để xua cá.
Cũng phân chia các ngả, đập nước xua cá rất nhiệt tình.
Cũng phân chia các ngả, đập nước xua cá rất nhiệt tình.
Vừa đánh cá vừa chơi với hi vọng ngày mai sẽ có cái ăn.
Vừa đánh cá vừa chơi với hi vọng ngày mai sẽ có cái ăn.
Kéo lưới...
Kéo lưới...
Nhưng có vẻ không ăn thua khi không có con cá nào mắc. Anh chàng lớn tuổi nhất nhóm lại phân chia nhóm đuổi cá tiếp.
Nhưng có vẻ không ăn thua khi không có con cá nào mắc. Anh chàng lớn tuổi nhất nhóm lại phân chia nhóm đuổi cá tiếp.
Những ngư phủ nhí theo bố mẹ đá cá dưới sông về.
Những ngư phủ nhí theo bố mẹ đá cá dưới sông về.
Bữa cơm có cá của học sinh trường Tiểu học Thanh.
Bữa cơm có cá của học sinh trường Tiểu học Thanh. 
Trần Phương